Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau

Hữu Việt Tâm
Thứ 2, 06/01/2020 | 14:54
0
Ngày 6/1, tại trụ sở Công an tỉnh Cà Mau diễn ra buổi “Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020”. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng bộ Công an.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Đảng ủy, ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Nắm chặt tình hình, chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời, đấu tranh hiệu quả”.

Theo Đại tá Sỹ, năm 2019, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 11,98%; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra đạt 94,42%; truy bắt, xử lý kịp thời các đối tượng gây án, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm về ma túy, kinh tế cũng được các đơn vị tập trung đấu tranh quyết liệt, đạt hiệu quả cao.

Chính sách - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn (thứ hai từ trái sang) trao cờ thi đua của bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”.

Qua đó đã bố trí Công an chính quy 87/87 xã, với 387 đồng chí… Với những kết quả đạt được trong năm qua, Công an tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả công tác mà Công an Cà Mau đạt được trong năm 2019. 

“Thời gian tới, lực lượng Công an Cà Mau cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu đúng, tham mưu trúng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Chính sách - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau (Hình 2).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước và của ngành trong năm 2020…”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác bộ Công an đến thăm và làm việc với Trại giam Cái Tàu (bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. 

Tại đây, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu ban Giám thị Trại giam Cái Tàu có kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, cũng như bổ sung các thiết bị, phương tiện cho đơn vị nhằm tăng cường sự quản lý, nâng cao chất lượng công tác giam giữ, cải tạo cũng như lao động dạy nghề cho phạm nhân…

Hai thứ trưởng bộ Công an vừa được bổ nhiệm là ai?

Thứ 5, 15/08/2019 | 12:43
Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai thứ trưởng bộ Công an.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ tham gia ngày hội Hiến máu cứu người

Thứ 7, 03/08/2019 | 07:13
Mới đây, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo và đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo năm 2019.

Thứ trưởng bộ GD&ĐT tiết lộ thời điểm chính thức công bố đáp án thi THPT Quốc gia

Thứ 5, 27/06/2019 | 15:33
Năm nay, bộ GD&ĐT sẽ không công bố đáp án ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã đưa ra nguyên nhân và tiết lộ thời điểm công bố đáp án chính thức.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.