Thứ trưởng Y tế: “Người dân nên nhường khẩu trang cho nhân viên y tế”

Thứ trưởng Y tế: “Người dân nên nhường khẩu trang cho nhân viên y tế”

Thứ 4, 25/03/2020 | 08:29
0
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng người dân nên sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho cán bộ y tế.
Tin nhanh - Thứ trưởng Y tế: “Người dân nên nhường khẩu trang cho nhân viên y tế”

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn khuyên người dân tạm thời nhường khẩu trang y tế cho nhân viên y tế chống dịch. 

Chia sẻ bên lề hội nghị phòng chống bệnh lao ngày 24/3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Việt Nam đã sản xuất được khẩu trang vải 3-4 lớp kháng khuẩn, ngăn ngừa giọt bắn, ngăn ngừa dịch bệnh. Người dân có thể yên tâm sử dụng khẩu trang vải đạt tiêu chuẩn, theo Dân Trí.

Trong khi đó, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế thường xuyên tiếp xúc, thu dung điều trị người bệnh, rất cần đến đồ bảo hộ. Khẩu trang y tế sẽ an toàn cho nhân viên y tế hơn.

Theo Vietnamnet, theo Thứ trưởng Sơn, nhân viên y tế là những chiến sĩ hàng đầu trong trận chiến chống Covid-19. Sự an toàn của nhân viên y tế sẽ giúp đảm bảo an toàn cho cộng đồng, nếu y, bác sĩ nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng tới công tác chăm sóc người bệnh, trong khi dịch bệnh phía trước còn nhiều diễn biến phức tạp.

“Trong thời điểm khó khăn này, bà con nên nhường khẩu trang y tế cho nhân viên y tế trong công tác tiếp xúc, thu dung điều trị người bệnh sẽ an toàn cho nhân viên y tế hơn”, Thứ trưởng Sơn nói.

Sau 2 trường hợp nữ điều dưỡng BV Bạch Mai và 1 bác sĩ ở khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương nhiễm Covid-19, Bộ Y tế đã yêu cầu chấn chỉnh lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện có bệnh nhân dương tính đang điều trị.

"Tất cả các đồng nghiệp khi thao tác thủ thuật gần với đường thở của người bệnh thì rất dễ nhiễm, do đó phải chủ động hơn để ngăn chặn nhiễm bệnh bằng việc sử dụng đồ bảo hộ", Thứ trưởng Sơn khuyến cáo.

Bộ Y tế sẽ cung ứng những đồ bảo hộ chất lượng tốt nhất cho cơ sở thu dung, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng khuyến cáo, các nhân viên y tế làm việc ở các khoa khám, chữa bệnh cho người mắc Covid-19 phải có chế độ cách ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi về nhà cố gắng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, tránh ra cộng đồng vì đây có thể là nguồn bệnh chúng ta chưa phát hiện ra.

Thứ trưởng Sơn cho biết, Bộ Y tế có kế hoạch mua sắm 30 triệu khẩu trang y tế nhưng trước mắt mới ký được hợp đồng mua 5 triệu chiếc.

Với 25 triệu chiếc khẩu trang còn lại, hiện các cơ sở sản xuất đã bắt đầu đi vào ổn định, nguồn nguyên liệu đã được nhập, hoàn toàn có thể đảm bảo đủ khẩu trang cho nhân viên y tế.

Theo Dân Trí, để phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, thứ trưởng Sơn đề nghị các bộ y tế cần tuân thủ đúng các hướng dẫn về kiểm soát kiểm khuẩn, trang phục bảo hộ, đặc biệt khi thực hiện các can thiệp thủ thuật liên quan đến đường thở của bệnh nhân.

Đối với những người làm việc ở các khoa khám, chữa bệnh cho người mắc Covid-19 phải có chế độ cách ly sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi về nhà cố gắng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, tránh ra cộng đồng vì đây có thể là nguồn bệnh chưa phát hiện ra.

Số ca mắc Covid-19 tại nước có xu hướng tăng nhanh trong 2 tuần qua. Riêng tại Bệnh Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện điều trị 46 bệnh nhân, trong đó có 3 ca diễn biến nặng, hơn 300 trường hợp nghi ngờ được cách ly theo dõi.

 

T.D (t/h)

 

Thứ trưởng bộ Y tế: “Chúng ta hoàn toàn thông cảm, chia sẻ với các y bác sĩ”

Thứ 3, 24/03/2020 | 18:41
Chiều ngày 24/3/2020, đoàn công tác của bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đánh giá công tác thu dung, điều trị tại viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà cho người dân tại khu vực cách ly tập trung

Chủ nhật, 22/03/2020 | 12:41
Trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, tặng quà, động viên người dân và các y, bác sĩ tại khu vực cách ly tập trung.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.