Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đã từ chức hôm 7/7, mang đến một kết thúc đáng tiếc cho vị trí Thủ tướng kéo dài gần 3 năm bị bủa vây bởi tranh cãi và bê bối của mình, CNBC đưa tin.
Phát biểu bên ngoài Phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh), ông Johnson cho biết, quá trình lựa chọn lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ nên bắt đầu ngay bây giờ, với thời gian biểu sẽ được công bố vào tuần tới.
Ông Johnson cho biết, ông dự định sẽ tạm thời ở lại vị trí cho đến khi lãnh đạo mới được bầu ra.
Ông chia sẻ rằng bản thân “rất buồn khi phải từ bỏ công việc tốt nhất trên thế giới”, nhưng cũng thừa nhận rằng “không ai là không thể thiếu” trong chính trị.
Làn sóng từ chức
Quyết định tiếp tục tại vị của ông Johnson được đưa ra bất chấp sự thiếu ủng hộ rõ ràng từ bên trong đảng của ông và sự thúc đẩy ngày càng tăng trên toàn hệ thống chính trị khiến ông phải từ chức ngay lập tức.
Lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Keir Starmer nằm trong số những người kêu gọi ông Johnson phải ra đi ngay bây giờ, thay vì bám trụ trong nhiều tháng tới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Phố Downing ở London, Anh, ngày 7/7/2022. Ảnh: CNBC
“Nếu đảng Bảo thủ không loại bỏ ông ấy, thì đảng Lao động sẽ hành động vì lợi ích quốc gia và mang lại một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm”, ông Starmer cho biết trên Twitter.
Quyết định từ chức của ông Johnson được đưa ra sau khoảng thời gian 48 giờ chịu nhiều áp lực buộc phải từ chức.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.