Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải chịu áp lực lớn chưa từng có kể từ khi lên nắm quyền, khi hàng chục nghị sĩ Đảng Lao động kêu gọi ông từ chức hoặc đưa ra kế hoạch cụ thể cho việc rời nhiệm sở.
Điều này diễn ra sau khi đảng cầm quyền chịu thất bại lớn trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực trên khắp Vương quốc Anh tuần trước và bản thân ông Starmer vướng lùm xùm về đề cử nhân sự.
Theo AFP, hơn 70 trong tổng số 403 nghị sĩ Đảng Lao động đã yêu cầu ông Starmer từ chức. Con số này chưa đạt ngưỡng 81 nghị sĩ (20% số nghị sĩ) cần thiết theo quy định của đảng để kích hoạt cuộc tranh cử lãnh đạo, nhưng áp lực đang gia tăng nhanh chóng.
Trong số những người kêu gọi ông Starmer từ chức có 4 trợ lý chính phủ, những người trước đó đã từ chức. Theo truyền thông Anh, Ngoại trưởng Yvette Cooper và Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood đã nói với ông Starmer rằng ông nên lập kế hoạch chuyển giao quyền lực một cách có trật tự.
Trong khi đó, nghị sĩ Catherine West ban đầu đe dọa kích hoạt tranh cử lãnh đạo nhưng sau đó chuyển sang thu thập chữ ký yêu cầu ông Starmer công bố thời gian biểu bầu lãnh đạo mới vào tháng 9.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty
Phản ứng trước làn sóng áp lực này, trong các phát biểu vào ngày 11/5, ông Starmer thừa nhận chính phủ của ông đã mắc một số sai lầm, nhưng khẳng định họ đã "đưa ra những lựa chọn chính trị quan trọng đúng đắn".
"Tôi biết có nhiều người nghi ngờ mình, và tôi cần chứng minh rằng họ sai. Và tôi sẽ làm điều đó", ông Starmer nói.
Ông hứa hẹn "phản ứng lớn hơn" thay vì thay đổi từng bước trong tăng trưởng kinh tế, quan hệ với EU thời hậu Brexit và vấn đề năng lượng. Vị Thủ tướng cam kết quốc hữu hóa hoàn toàn British Steel, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ Brexit khiến Anh nghèo hơn, yếu hơn và kém an toàn hơn.
Ông khẳng định sẽ đấu tranh chống lại bất kỳ thách thức nào và cảnh báo Đảng Lao động không được lặp lại "tình trạng hỗn loạn" của chính phủ Bảo thủ trước đây với 5 Thủ tướng chỉ trong hơn 10 năm.
Ông Starmer, 64 tuổi, lên nắm quyền từ tháng 7/2024 sau chiến thắng vang dội, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ.
Trong hơn 22 tháng điều hành, chính phủ của ông đã đối mặt với nhiều thách thức như khủng hoảng sinh hoạt phí và một số vấn đề chính sách, nhưng cũng nhận được đánh giá tích cực ở một số lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt là lập trường kiên định liên quan xung đột Iran.
Tuy nhiên, Thủ tướng Anh gần đây đã vướng lùm xùm khi bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Washington rồi sa thải ông này do mối liên hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Kết quả bầu cử địa phương gần đây cho thấy Đảng Lao động mất một số ghế, trong khi các đảng khác như Reform UK và Greens có bước tiến. Đảng Lao động cũng mất kiểm soát nghị viện Wales và chưa cải thiện vị thế tại Scotland.
Minh Đức (Theo Anadolu, New Arab)