Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước

Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước

Thứ 4, 13/03/2019 | 20:20
0
Chiều nay (13/3), tại trụ sở Chính phủ, dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, thành công lần này đem lại vị thế mới, nâng tầm cao mới cho đất nước. Cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình và chớp những thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước.
Chính trị - Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP.Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh, một số cơ quan báo chí cho biết, đã tổ chức Hội nghị với sự tận tâm, nỗ lực cao nhất khi thời gian chuẩn bị rất ngắn, chỉ hơn 10 ngày. Công tác an ninh, an toàn được bảo đảm tuyệt đối cho sự kiện đối ngoại quan trọng hàng đầu của đất nước trong năm 2019. Công tác lễ tân, hậu cần bảo đảm trọng thị. Báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin đậm nét về sự kiện, về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. TP. Hà Nội đã để lại ấn tượng tốt đẹp về thành phố vì hòa bình, xanh, sạch với nhiều món ẩm thực nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế và truyền thông.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, báo chí đã phản ánh đầy đủ, đa dạng, sinh động. Dư luận nhìn nhận tích cực về việc Việt Nam tổ chức Hội nghị. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được quảng bá ra nước ngoài một cách mạnh mẽ chưa từng thấy.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, việc tổ chức Hội nghị có nhiều điểm chưa từng thấy. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hết sức chặt chẽ, thông suốt. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yếu tố chủ động, quyết liệt đóng góp vào thành công của công tác tổ chức.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại chỉ đạo của Bộ Chính trị, nêu rõ cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên ở Hà Nội là sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa to lớn, có tầm quan trọng đặc biệt và giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trực tiếp là đồng chí Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối, chủ trì điều phối chung tất cả các hoạt động có liên quan và chỉ đạo các biện pháp lễ tân đặc biệt đối với các hoạt động thăm Việt Nam của lãnh đạo Triều Tiên, Hoa Kỳ. “Và chúng ta đã chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt, cụ thể với những giải pháp cần thiết, kịp thời ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan”, Thủ tướng nói. Công tác chỉ đạo chỉ là một phần mà điều quan trọng là sự hưởng ứng tận tình của mọi cấp, mọi ngành và của người dân khi chúng ta thấy hình ảnh người dân Hà Nội bưng bát nước cho các phóng viên trực tác nghiệp hay người dân tự nguyện tháo gỡ các biển, bảng, tự nguyện tham gia dọn dẹp hè phố ngăn nắp, trật tự, chấp hành nghiêm lệnh cấm đường…

Chính trị - Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước (Hình 2).

Thủ tướng tặng thư khen tập thể VPCP - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã chuẩn bị tốt cả 5 khâu: Nội dung; cơ sở vật chất; truyền thông; an ninh, an toàn; ý thức, trách nhiệm, tình cảm của người dân Hà Nội và các địa phương. Chúng ta tạo ra sự đồng thuận sâu sắc của xã hội, bà con Việt kiều ở nước ngoài.

Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực vượt bậc của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các bộ, cơ quan: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, TP. Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, các cơ quan truyền thông và nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Thủ tướng cho rằng, thành công lần này đem lại vị thế mới, nâng tầm cao mới cho đất nước. Lãnh đạo Triều Tiên, Hoa Kỳ đều bày tỏ cảm ơn Việt Nam, ấn tượng về công tác tổ chức của Việt Nam. Theo Thủ tướng, đây là thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam đến cộng đồng quốc tế về sự vươn lên, sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc phát huy hơn nữa vai trò xây dựng, tích cực đóng góp vào công việc chung của khu vực và thế giới, một tinh thần kiến tạo hòa bình. Đây cũng là bước chạy đà rất tốt khi chúng ta bước vào năm làm Chủ tịch ASEAN và ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tạo không khí, môi trường thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động song phương với Hoa Kỳ trong thời gian tới cũng như tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên khi tình hình thuận lợi.

Về bài học, kinh nghiệm qua việc tổ chức sự kiện này, Thủ tướng cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là nền tảng, là động lực thúc đẩy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, rành mạch và đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc; sự đồng thuận của người dân và kịp thời nắm bắt thời cơ. Bên cạnh đó, các cơ quan đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công tác tổ chức.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các cấp, các ngành cần tận dụng thời cơ phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là thu hút đầu tư, du lịch trong thời gian tới. Tiếp tục duy trì nếp sống văn hóa, nhất là ở Thủ đô Hà Nội và các địa phương. Giữ gìn môi trường hòa bình và chớp những thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước.

Chính trị - Thủ tướng: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước (Hình 3).

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an ninh, an toàn. “Người ta ca ngợi Việt Nam là mô hình phát triển mới với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải giữ được định hướng phát triển để đời sống nhân dân tốt hơn, xã hội ổn định hơn”, Thủ tướng nói.

Tại Hội nghị, một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã nhận thư khen của Thủ tướng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức và các hoạt động song phương của Tổng thống Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin cho vào văn bản

Thứ 6, 08/03/2019 | 21:01
Chiều 8/3, chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải chấm dứt việc đưa tư duy cũ, tư tưởng bao cấp, “xin-cho” vào các văn bản.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Kim Jong-un

Thứ 6, 01/03/2019 | 18:56
Chiều 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?