Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm.
Đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp
Phát biểu mở đầu, Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình phát triển nhanh và bền vững, Đảng, Nhà nước luôn xác định không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần.
Quan điểm đó đang được triển khai hiệu quả nhằm không để người dân thiếu ăn, mặc, chỗ ở, khám chữa bệnh hay học tập. Điều này càng được khẳng định trong giai đoạn dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn.
Theo Thủ tướng, bảo đảm chỗ ở cho người dân để an cư lạc nghiệp là vấn đề lớn. Với phương châm "có công giúp công, có của giúp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều", đến nay Nhà nước đã hoàn thành chính sách nhà ở cho người có công và cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm so với mục tiêu. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
Thủ tướng đã phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, bổ sung thêm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở.
Riêng năm 2025 phải xây dựng 100.000 căn, Thủ tướng khẳng định, đầu tư nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và mang lại mái ấm cho người khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP).
Tại Quyết định 444 ngày 27/2/2025, Thủ tướng giao chỉ tiêu giai đoạn 2025-2030 là 995.445 căn, trong đó năm 2025 là 100.275 căn. Đến nay, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết, 12 chỉ thị, quyết định, công điện; tổ chức 2 hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; trình Quốc hội ban hành nghị quyết tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện.
Theo báo cáo, hiện cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án đã hoàn thành (103.717 căn), 144 dự án khởi công (127.261 căn) và 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn). Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận đạt 59,6% chỉ tiêu đề ra đến năm 2030.
Thủ tướng đánh giá kết quả ban đầu là đáng khích lệ, song để hoàn thành mục tiêu, đặc biệt năm 2025 xây dựng 100.000 căn, còn nhiều việc phải làm. Thủ tướng yêu cầu hội nghị thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá kết quả, khó khăn, hạn chế, rút ra bài học, nhất là về thể chế, phương thức tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia.
Chia sẻ mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương (Huế), Thủ tướng lưu ý phát triển nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, hình thức mua, thuê mua; đồng thời bảo đảm hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục.
Quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025
Tại Hội nghị sơ kết phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 (Ảnh: VGP).
Trong 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô hơn 19.000 căn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024; 11 dự án hoàn thành với khoảng 7.500 căn hộ. Tính chung cả nước, đến nay đã và đang triển khai 692 dự án nhà ở xã hội, tổng quy mô hơn 633.000 căn.
Bộ Xây dựng đánh giá, tiến độ thực hiện đã có bước cải thiện, đặc biệt tại các địa phương có nhu cầu lớn như Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Đà Nẵng…
Tuy nhiên, việc triển khai còn nhiều khó khăn: quỹ đất hạn chế, thủ tục đầu tư kéo dài, thiếu nguồn vốn tín dụng ưu đãi và sự tham gia của doanh nghiệp chưa mạnh mẽ.
Đối với 5 tháng cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 100.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng giao, đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng triển khai gói hỗ trợ vay ưu đãi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, cấp phép, xác định giá bán và giá thuê.
Bộ cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội theo hướng xã hội hóa.
Bộ Xây dựng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.