Thủ tướng Đức: Giải quyết xung đột Ukraine là “vì lợi ích chính đáng của châu Âu”

Thứ 7, 06/06/2026 11:30 GMT+7

“Phía châu Âu sẽ không thiếu thiện chí đàm phán”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đảm bảo.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 5/6 cho biết, châu Âu sẵn sàng đàm phán với Nga về việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán", ông Merz nói với các phóng viên sau Hội nghị Thượng đỉnh EU - Tây Balkan tại Tivat, Montenegro. "Theo quan điểm của tôi, việc người châu Âu ngồi vào bàn đàm phán theo thể thức này là hoàn toàn tự nhiên".

Thủ tướng Đức khẳng định rằng việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine là "vì lợi ích chính đáng của châu Âu".

"Phía châu Âu sẽ không thiếu thiện chí đàm phán", người đứng đầu chính phủ liên bang ở Berlin đảm bảo.

Ông Merz cho biết, ông sẽ thảo luận về các bước tiếp theo của mình trong khuôn khổ E3 (Đức, Anh và Pháp) tại London vào ngày 7/6 - với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Đức: Giải quyết xung đột Ukraine là “vì lợi ích chính đáng của châu Âu” - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (ngoài cùng bên trái) tại Montenegro, ngày 5/6/2026. Ảnh: DW

Tháng trước, vào ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo, đã cho biết rằng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder là ứng cử viên được ưu tiên cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa EU và Nga. Ông nói thêm rằng Moscow chưa bao giờ đóng cửa với các cuộc đàm phán.

Trong các phát biểu vào ngày 4/6 với truyền thông quốc tế bên thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29, ông Putin đã bác bỏ triển vọng các nhà lãnh đạo châu Âu làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.

"Làm thế nào Liên minh châu Âu hay các quốc gia EU riêng lẻ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải khi họ đang trực tiếp hỗ trợ quốc gia mà chúng tôi đang có xung đột vũ trang?", ông Putin đặt câu hỏi giúp trả lời lý do tại sao ông không cho rằng châu Âu có thể làm trung gian hòa giải.

Bloomberg ngày 3/6 đưa tin rằng Đức, Pháp và Anh đã cùng nhau xây dựng kế hoạch với Kiev để đưa Moscow tham gia đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh. Nguồn tin cho biết thêm rằng các quan chức từ 3 quốc gia đã có các cuộc thảo luận riêng với Ukraine về vấn đề này.

Trong khi đó, Politico ngày 18/5 đưa tin rằng các nhà lãnh đạo EU vẫn đang thảo luận về các ứng cử viên tiềm năng để đàm phán với Nga, nhưng vẫn chưa thống nhất được một người duy nhất.

Các ứng cử viên tiềm năng bao gồm: cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đã bác bỏ triển vọng này; Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người nói rằng ông sẵn sàng đảm nhận vai trò này; và cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi, người có uy tín rộng rãi trong EU.

Hãng Reuters, dẫn lời một quan chức chính phủ Đức, ngày 3/6 đưa tin rằng "cơ hội đối thoại" giữa châu Âu và Nga về cuộc chiến ở Ukraine đang "dần dần mở ra".

Minh Đức (Theo TASS, NV Ukraine)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.