Thủ tướng Đức: “Mọi thứ chúng tôi làm để hỗ trợ Ukraine đều không nhằm mục đích kéo dài cuộc xung đột”

Thứ 5, 10/09/2026 08:41 GMT+7

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng mục tiêu của sự hỗ trợ Đức và châu Âu dành cho Ukraine không phải là kéo dài xung đột, mà là nhằm tạo điều kiện để đạt được một giải pháp.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa bày tỏ quan điểm thận trọng về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề trở nên sôi động trong những ngày gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ở Berlin ngày 9/9, ông Merz cho rằng hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc nhằm kết thúc chiến sự.

"Hiện tại, chúng tôi thấy rất ít dấu hiệu cho thấy chính phủ hay Tổng thống Nga sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán nghiêm túc về việc chấm dứt giao tranh", ông Merz nói.

"Chúng tôi đã đưa ra đề nghị này trong nhiều tháng qua. Chính phủ liên bang – và cá nhân tôi – cam kết sử dụng mọi biện pháp có thể để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao… Tuy nhiên, tôi cho rằng cơ hội đạt được điều đó vào lúc này là rất mong manh", ông nói thêm.

Dù vậy, ông Merz cam kết sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. "Chúng tôi sẽ không nao núng trong nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này", Thủ tướng Đức khẳng định.

Ông Merz khẳng định Đức hỗ trợ Ukraine không nhằm kéo dài xung đột - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Kyiv Independent

Ông Merz nhấn mạnh rằng Đức và các đối tác châu Âu vẫn duy trì hỗ trợ Ukraine. Mục tiêu của sự hỗ trợ này không phải là kéo dài xung đột mà nhằm tạo điều kiện để đạt được một giải pháp hòa bình bền vững.

"Mọi thứ chúng tôi làm để giúp Ukraine đều không nhằm mục đích kéo dài cuộc chiến, mà là để chấm dứt nó – và sự hỗ trợ của chúng tôi là một phần trong đó. Tuy nhiên, điều này cũng bao gồm việc tận dụng triệt để mọi phương án ngoại giao hiện có", ông nói thêm.

Đức là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự mạnh mẽ nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, thông qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại, đạn dược, viện trợ tài chính đáng kể cũng như tham gia vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Về phần mình, ông Costa kêu gọi Nga chấm dứt giao tranh và tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của EU đối với Kiev.

"Đã đến lúc Nga phải chấm dứt cuộc chiến này, thay vì leo thang hay kéo dài nó", Chủ tịch Hội đồng EU nói.

"Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết trong suốt cuộc chiến, trong các cuộc đàm phán, công cuộc tái thiết cũng như trên hành trình gia nhập Liên minh châu Âu", ông nói thêm.

Ông Costa cũng đề cập đến các sự cố gần đây trên khắp châu Âu, bao gồm các sự cố liên quan đến máy bay không người lái (UAV/drone), hành vi phá hoại và các cuộc tấn công vào hệ thống cáp cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông cho biết Đức đang "đứng ở tuyến đầu của thực trạng mới này", đề cập đến vụ tấn công bằng drone tại Leipzig cùng các sự cố gần đây khác, và bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn của EU với Berlin.

Ông Costa cũng hoan nghênh việc Đức tăng cường đầu tư cho an ninh và quốc phòng, đồng thời nhận định rằng nước này đóng "vai trò then chốt trong những nỗ lực ngày càng lớn của châu Âu nhằm tự gánh vác trách nhiệm quốc phòng chung".

Minh Đức (Theo Anadolu, QNA)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.