Thủ tướng Israel sẽ sớm thảo luận với Tổng thống Trump về những kế hoạch quan trọng

Thứ 3, 23/12/2025 09:29 GMT+7

Trong ngày thứ Hai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân của Iran với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du tới Mỹ vào tuần tới.

img

Ảnh: ABIR SULTAN/Reuters phân phối.

Tại một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides tại Jerusalem, ông Netanyahu cho biết Israel đã nắm thông tin về việc Iran có động thái tổ chức "tập trận" trong thời gian gần đây, mà không cho biết thông tin nào thêm.

Trong ngày thứ Hai, cơ quan truyền thông quốc gia Iran đưa tin, Iran tổ chức tập trận tên lửa tại nhiều thành phố và đây là lần tập trận thứ 2 của Iran trong tháng 12/2025 cho tới nay.

Ông Netanyahu cho biết, mặc cho những "thành quả lớn" đạt được trong cuộc chiến 12 ngày với Iran vào tháng 6/2025, những kỳ vọng mà Israel và Mỹ nắm giữ đối với Iran vẫn hoàn toàn chưa thay đổi, bao gồm yêu cầu quốc gia này giảm mức độ làm giàu uranium.

Về cuộc họp với ông Trump trong tuần tới, ông cho biết: "Tất nhiên đó sẽ là một vấn đề được thảo luận". Ông cũng cho biết "không muốn đối đầu" với Iran, mà thay vào đó muốn "ổn định, thịnh vượng và hoà bình".

Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết thêm, tâm điểm của cuộc thảo luận tại Washington sẽ xoay quanh vấn đề thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch cho Gaza cũng như giải quyết vấn đề xung quanh tổ chức dân quân Hezbollah tại Liban.

Ông đã đề cập tới "mong muốn chứng kiến một Liban tự trị và ổn định" của Israel cũng như nỗ lực chấm dứt hoạt động cản trở vận chuyển hàng hoá quốc tế của lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen.

Ông Netanyahu, ông Mitsotakis và ông Christodoulides đều nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh. Ông Netanyahu cũng cho biết, 3 nước có ý định thúc đẩy kế hoạch kết nối Ấn Độ và châu Âu thông qua đường biển, đường ray tại Trung Đông.

Ông Christodoulides cho biết, dự án này mang lại "một hành lang kết nối châu Âu với Trung Đông và xa hơn nữa".

Cả 3 nước đều cho biết muốn thúc đẩy xây dựng hệ thống đường cáp điện dưới biển để kết nối mạng lưới điện của họ với châu Âu và Bán Đảo Ả Rập.

Ông Misotakis cho biết, Hy Lạp là một nước trung gian vận chuyển khí gas tự nhiên. "(Đó) là một trung tâm năng lượng tại Đông Nam Âu". 

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết, cuộc họp 3 bên là vô cùng quan trọng vì đã được tổ chức trong thời điểm "nhiều nước đang cố gắng phá hoại nền ổn định khu vực". Ông không nêu tên những quốc gia đó.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.