Phát biểu trong một cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở của Quốc hội nước này vào chiều này 20/10, ông Zeidan nói, “ các tay súng thuộc nhóm "Libyan Revolutionary Operations Chamber" định đưa tôi đến thành phố Zawyia nhưng lại thay đổi địa điểm và đưa tôi về trụ sở đơn vị chống tội phạm thuộc phòng an ninh phối hợp tại Alfornaj – miền nam Tripoli.
“Một điều lạ là những tên bắt cóc nói chuyện rất giống hai nghị viên là ông Mohamed Al Kilani và Mustafa al-Triki mà tôi từng gặp và trao đổi với họ một ngày trước khi xảy ra vụ việc này.
Thủ tướng Libya Ali Zeidan buộc tội 2 nghị viên Quốc hội đã gài bẫy bắt cóc ông
Ông Zeidan đổ lỗi họ thực hiện cuộc tấn công và cho rằng động cơ của vụ bắt cóc là do hai “ông nghị” này bất động quan điểm với ông về chiến lược an ninh của chính phủ lâm thời, đồng thời đổ lỗi cho ông về vụ xung đột có vũ trang đang diễn ra tại hai huyện Zawiya và Warshfana.
Cũng trong cuộc họp báo, ngay sau khi ông Zeidan nói chuyện với truyền thông, ông Al Kilani và ông al-Traiki đã buộc tội thủ tướng Zeidan tội nhận hối lộ và không thừa nhận quốc tịch Đức của mình.
Cả hai nghị viên là ông Al-Kilani và ông al-Triki đều đến từ thành phố Zawyia – nơi được biết là một trong những thành trì của lực lượng cách mạng trong cuộc nổi dậy tại Libya năm 2011. Sau 8 tháng nội chiến, thành phố Zawiya bị khóa trong vòng vây xung đột đẫm máu với khu vực lân cận là Warshfana.
Trang Trần