Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, không để người dân gặp khó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, không để người dân gặp khó

Thứ 2, 21/07/2025 20:39

Chiều 21/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xã Mỹ Hiệp đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, linh hoạt về địa điểm, thời gian và tăng cường ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác, bà Trần Thị Bích Du, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp), cho biết, sau sáp nhập, xã đang từng bước ổn định tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực - hiệu quả.

Xã Mỹ Hiệp được thành lập từ việc hợp nhất 3 xã gồm Mỹ Long, Mỹ Hiệp và Bình Thạnh, với dân số hơn 54.500 người. Trên cơ sở mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương của Trung ương, xã đã tiến hành sắp xếp trụ sở, phân công lại cán bộ và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới hành chính, không để người dân gặp khó- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân đang làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cơ sở vật chất từng bước được bổ sung, hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư với ba đường truyền internet riêng biệt, trang bị máy vi tính, máy scan, thiết bị hỗ trợ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 300 hồ sơ thủ tục hành chính ở 62 lĩnh vực, trong đó có 283 hồ sơ nộp trực tuyến. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 91,75%, hồ sơ có kết quả đạt 97,34%. Việc công khai phí, lệ phí được thực hiện đầy đủ; cán bộ làm việc nghiêm túc, tận tình hướng dẫn người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xã vẫn còn gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp, phòng làm việc chật hẹp, chưa kết nối được hệ thống thanh toán phí trực tuyến, một bộ phận người dân chưa có định danh điện tử mức 2 nên chưa thể nộp hồ sơ online.

Trong thời gian tới, xã Mỹ Hiệp sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường tập huấn, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ chế phối hợp với các địa phương liền kề nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Không để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xã Mỹ Hiệp đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, linh hoạt về địa điểm, thời gian và tăng cường ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần quán triệt tinh thần chuyển từ nền hành chính "quản lý, thụ động" sang "kiến tạo, phục vụ". Không để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; không để người dân không được khám chữa bệnh; mọi học sinh đều phải được đến trường.

Xã Mỹ Hiệp được yêu cầu huy động lực lượng thanh niên, sinh viên, tổ công nghệ số cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới hành chính, không để người dân gặp khó- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách tại xã Mỹ Hiệp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo địa phương phải vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn, không trông chờ, ỷ lại. Các xã phải nhanh chóng hoàn thành việc sắp xếp cán bộ, bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc, khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp; tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ xã.

Thủ tướng đặt mục tiêu cùng cả nước đạt mức tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo.

Công trường như "chiến trường", nhà thầu như "chiến sĩ"

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ Dự án thành phần 1, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao giữa Dự án thành phần 1 với Dự án thành phần 2 Cao Lãnh - An Hữu.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai dự án. Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu cần tập trung thi công để đảm bảo, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Hiện dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1 thuộc tỉnh Đồng Tháp) 16km đã đạt gần 60% tiến độ, hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 1.

Chủ đầu tư cố gắng phối hợp với các đơn vị đưa ra phương án rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2 đã thực hiện giá trị thi công đạt khoảng 875,20 tỷ, chiếm 35,7% giá trị xây lắp toàn công trình.

Liên danh đang tập trung phương tiện, thiết bị, cán bộ, kỹ sư và công nhân để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến quý III/2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án hoàn thành sẽ kết nối mạng lưới đường cao tốc phía Nam , phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới hành chính, không để người dân gặp khó- Ảnh 3.

Thủ tướng kiểm tra tại Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, sáng cùng ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến kiểm tra thực địa dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại điểm đầu qua Châu Đốc (tỉnh An Giang). 

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu các bên "thừa thắng xông lên", quyết tâm đưa dự án cơ bản thông xe ngay trong năm nay - sớm hơn gần 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, đơn vị chủ đầu tư thành phần 1, đoạn cao tốc qua địa bàn dài 57km, được chia thành 4 gói thầu chính với tổng vốn đầu tư 13.500 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đạt gần 53%, vượt tiến độ đề ra. Tỉnh cũng đã hoàn tất 100% giải phóng mặt bằng và giải ngân hơn 1.400/3.450 tỷ đồng vốn năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới hành chính, không để người dân gặp khó- Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại điểm đầu tuyến qua Châu Đốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Thanh Lâm).

Hiện trên công trường có hơn 900 kỹ sư, công nhân và 75 mũi thi công làm việc liên tục ngày đêm, kể cả lễ Tết. Các hạng mục trọng điểm như bản mặt cầu đã hoàn thành 94%, cống hộp đạt 75%, đường nền đạt hơn 80% khối lượng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng ví công trường như "chiến trường", nhà thầu như "chiến sĩ" và yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Việc thông xe sớm sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối giao thông vùng và tăng giá trị đất đai.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dài 188km, có quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 44.700 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án được chia thành 4 đoạn, do An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng làm chủ đầu tư.

Thanh Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.