Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 12/10 công bố Nội các mới do Thủ tướng Sebastien Lecornu dẫn dắt nhằm ngăn đất nước rơi sâu hơn vào khủng hoảng chính trị.
Danh sách nội các mới là nỗ lực thứ hai của ông Lecornu kể từ đầu tháng này và được công bố trong bối cảnh chính phủ Pháp đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng về trình bày dự thảo ngân sách trước hạn chót theo Hiến pháp vào ngày 15/10.
Nội các đầu tiên chỉ tồn tại được 14 giờ do bị chỉ trích thiếu gương mặt mới. Lần này, Nội các mới, được công bố sau các cuộc đàm phán marathon, là sự kết hợp giữa các nhân vật kỳ cựu và một số gương mặt mới, với mục tiêu phá vỡ thế bế tắc và đảm bảo Pháp có ngân sách trước cuối năm.
Ông Lecornu, người được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tuần trước sau nhiệm kỳ chỉ kéo dài 27 ngày, đã cam kết sẽ thành lập một Nội các "đổi mới và đa dạng", nhưng vẫn giữ nguyên những lựa chọn trước đây cho hầu hết các vị trí quan trọng.
Vẫn chưa rõ liệu Nội các mới của ông Lecornu có làm hài lòng phe đối lập hay không. Đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI) cực tả đã tuyên bố sẽ đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm vào ngày 13/10. Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu cũng tuyên bố tương tự.
Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ mới sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu căng thẳng tại Quốc hội (Hạ viện) Pháp trước cuối tuần này.
Trong khi đó, Đảng Xã hội – những người mà chính phủ gần như chắc chắn cần sự ủng hộ để vượt qua cuộc bỏ phiếu như vậy – vẫn để ngỏ các lựa chọn của họ.
"Miễn bình luận", lãnh đạo Đảng Xã hội Olivier Faure viết trên X sau thông báo về Nội các mới.

Ông Sebastien Lecornu được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm làm Thủ tướng, ngày 10/10/2025. Ảnh: RTE
Trong Nội các mới, ông Roland Lescure, một đồng minh thân cận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Tài chính, với trọng tâm là chuẩn bị ngân sách cho năm tới.
Ông Jean-Noel Barrot giữ chức Ngoại trưởng. Ông Gerald Darmanin vẫn là Bộ trưởng Tư pháp, và vị chính trị gia này đã tuyên bố sẽ tạm rời bỏ các hoạt động đảng phái để tập trung phụng sự đất nước.
Bà Catherine Vautrin, cựu Bộ trưởng Lao động và từng là Bộ trưởng dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, đảm nhận vai trò Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế chính vị trí ông Lecornu từng đảm nhiệm.
Cũng có có những gương mặt mới. Ví dụ, ông Laurent Nunez, cựu cảnh sát trưởng Paris và từng đứng đầu cơ quan tình báo nội địa DGSI, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, thay thế ông Bruno Retailleau, người thuộc Đảng Cộng hòa (LR) bảo thủ đã từ chối tham gia chính phủ.
Ông Lecornu gọi đây là một "chính phủ định hướng nhiệm vụ", với mục tiêu chính là đảm bảo thông qua ngân sách trước cuối năm.
Tuy nhiên, với quốc hội bị chia rẽ thành 3 khối có lập trường khác biệt hoàn toàn, vẫn còn phải chờ xem liệu chính phủ mới có thể vượt qua động thái bất tín nhiệm mà phe đối lập đề xuất ngay trong tuần này.
Minh Đức (Theo Straits Times, TRT World)