Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ trong khi chờ phán quyết

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ chức vụ trong khi chờ phán quyết

Thứ 4, 24/08/2022 | 18:40
0
Chính trường Thái Lan rơi vào tình trạng hỗn loạn sau quyết định bất ngờ này.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ công tác của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong khi chờ phán quyết về giới hạn nhiệm kỳ của ông, theo trang Al Jazeera.

Mặc dù ông Prayuth có thể được phục hồi chức vụ khi tòa án đưa ra phán quyết, nhưng việc ông bất ngờ bị đình chỉ hôm 24/8 đã khiến chính trường Thái Lan rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo một tuyên bố của Hiến pháp Thái Lan, cơ quan này đã xem xét bản kiến nghị và các tài liệu liên quan và thấy rằng các dữ kiện từ bản kiến nghị là phù hợp để đặt câu hỏi.

“Do đó, đa số ủng hộ đình chỉ công tác của ông Prayuth với tư cách Thủ tướng, có hiệu lực từ ngày 24/8/2022, cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết”, cơ quan này cho biết.

Bản kiến nghị, do đảng đối lập đệ trình được chuyển đến tòa án hôm 22/8, lập luận rằng nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Prayuth nên được tính từ năm 2014 sau cuộc đảo chính, và sẽ kết thúc vào năm 2022. Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, nhiệm kỳ Thủ tướng của quốc gia Đông Nam Á này không quá 8 năm.

Ông Prayuth có 15 ngày để phản hồi, Tòa án Hiến pháp Thái Lan nói với truyền thông trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng Hội đồng Thẩm phán đã bỏ phiếu với kết quả 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống về quyết định đình chỉ công tác của Thủ tướng Prayut bắt đầu từ ngày 24/8.

Tuy nhiên, không rõ khi nào tòa án này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về kiến nghị trên.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan sẽ đảm nhận vị trí Thủ tướng tạm quyền sau khi ông Prayuth bị đình chỉ.

“Nội các hiện tại sẽ tiếp tục nhiệm vụ như bình thường vì Tướng Prayuth chưa bị cách chức, chỉ bị đình chỉ chức vụ”, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết.

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng đối lập Move Forward, nằm trong số những người ủng hộ bản kiến nghị, cho biết đất nước cần có ban lãnh đạo mới.

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 5/2023.

Minh Đức (Theo Al Jazeera)

Thái Lan dự tính đầu tư 62 tỷ USD vào khu công nghiệp phía đông

Thứ 3, 16/08/2022 | 13:02
Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 5% mỗi năm giai đoạn 2023-2027 và tổng thu hút đầu tư đạt 2.200 tỷ baht.

Thái Lan họp khẩn bàn biện pháp đối phó với bệnh đậu mùa khỉ

Chủ nhật, 24/07/2022 | 17:36
Sau khi ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên, Thái Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về các biện pháp đối phó với bệnh đậu mùa khỉ.

Quốc hội Thái Lan bầu ông Prayut Chan-o-cha làm Thủ tướng mới

Thứ 5, 06/06/2019 | 07:25
Ông Prayut Chan-o-cha nhận được 500 phiếu ủng hộ trong phiên họp của lưỡng viện Quốc hội, bỏ xa số phiếu 244 mà ứng cử viên Thanathorn Juangroongruangkit, thủ lĩnh đảng Tương lai Mới, nhận được.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.