Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang phải đối mặt với viễn cảnh chính phủ của bà mất thế đa số trong Hạ viện khi một đối tác liên minh quan trọng đang yêu cầu bà từ chức.
Cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Nam Á diễn ra sau vụ rò rỉ cuộc điện thoại giữa bà Paetongtarn và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen giữa lúc hai nước đang xảy ra tranh chấp biên giới.
Cụ thể, Đảng Thống nhất Quốc gia Thái Lan (UTN), đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, sẽ yêu cầu bà Paetongtarn từ chức như một điều kiện để đảng này tiếp tục ở lại liên minh do Đảng Pheu Thai lãnh đạo, 2 nguồn tin của UTN nói với Reuters hôm 20/6.
"Nếu bà ấy không từ chức, đảng sẽ rời khỏi chính phủ", một nguồn tin cho biết. "Chúng tôi muốn lãnh đạo đảng nói điều này với Thủ tướng như một phép lịch sự".

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại một cuộc họp báo ở Bangkok, ngày 19/6/2025. Ảnh: Bloomberg
Chính phủ liên minh của bà Paetongtarn đã rung chuyển kể từ khi cuộc điện đàm riêng của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ, với việc đối tác liên minh lớn nhất là Đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái), nắm giữ 69 ghế tại Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, đã rời đi vào ngày 18/6.
Hiện thế đa số của nữ Thủ tướng trong Hạ viện hiện phụ thuộc vào việc Đảng UTN có ở lại liên minh hay sẽ rời đi.
Đảng UTN chưa cho biết khi nào sẽ công bố lập trường của mình. Khi được hỏi về quyết định của mình, người phát ngôn của UTN Akaradej Wongpitakroj từ chối cung cấp thông tin chi tiết. "Chúng tôi phải đợi lãnh đạo đảng thông báo cho Thủ tướng trước", ông nói.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Pirapan Salirathavibhaga, người lãnh đạo Đảng UTN, được cho là đã gặp cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – cha của bà Paetongtarn – sau cuộc họp của ủy ban điều hành đảng vào ngày 19/6, tờ The Nation của Thái Lan đưa tin.
Theo tờ báo tiếng Anh của Thái Lan, cuộc gặp diễn ra sau khi Đảng UTN với 36 ghế trong Hạ viện, hiện là đảng lớn thứ hai trong liên minh chính phủ, tìm cách tăng tỉ lệ nắm giữ các vị trí trong Nội các sau khi các vị trí Bộ trưởng của Đảng Bhumjaithai bị bỏ trống.
Trong cuộc họp của ủy ban điều hành Đảng UTN, ông Pirapan được cho là sẽ trình đề xuất của đảng lên Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, yêu cầu bà từ chức để ủng hộ ông Chaikasem Nitisiri, một ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Pheu Thai, nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng hiện tại.
Các lựa chọn của bà Paetongtarn để "giữ ghế" bị hạn chế, trừ khi các đồng minh của bà có thể thành công trong việc thu xếp nội bộ để giữ cho liên minh cầm quyền không sụp đổ.
Một cuộc bầu cử trước thời hạn có thể gây tổn hại cho Đảng Pheu Thai vào thời điểm sự ủng hộ mà đảng này giành được đang giảm sút và phe đối lập đang giành lợi thế. Đảng đối lập chính là Đảng Nhân dân, hiện đang giữ số ghế tương đối lớn trong Hạ viện Thái Lan.
Hai nguồn tin của Đảng Pheu Thai nói với Reuters rằng đảng này tin tưởng bà Paetongtarn có thể tránh được việc từ chức hoặc giải tán Hạ viện, và chính phủ của bà đang cân nhắc một cuộc cải tổ Nội các lớn để lấp đầy các vị trí còn trống.
Minh Đức (Theo Straits Times, The Nation Thailand)