Thúc đẩy hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam với Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales

Thứ 6, 18/09/2026 15:37 GMT+7

Ngày 18/9, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales, trao đổi nhiều nội dung về Trung tâm Tài chính Quốc tế, hoạt động trọng tài và quyền tiếp cận công lý.

Ngày 18/9, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tiếp và làm việc với ông Brett Dixon - Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales.

Tại buổi làm việc, ông Brett Dixon, cho biết Việt Nam là một trong những đối tác được Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales ưu tiên hợp tác. Một trong những nội dung được phía Hiệp hội quan tâm tại Việt Nam là việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế. 

Theo ông, Việt Nam đang có nhu cầu thu hút nguồn vốn quốc tế để phục vụ phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, các tổ chức tài chính quốc tế thường đặt ra những yêu cầu nhất định về quản trị rủi ro và tính ổn định của hệ thống pháp luật.

Thúc đẩy hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam với Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tại buổi làm việc với ông Brett Dixon – Phó Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales.

Các hợp đồng tài chính, đặc biệt những khoản vay phục vụ dự án quy mô lớn, cần một cơ chế pháp lý và giải quyết tranh chấp đủ rõ ràng để tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư.

Từ góc độ nghề luật, ông Brett Dixon nhấn mạnh vai trò của luật sư là giúp khách hàng hiểu rõ những cam kết của mình, bảo đảm các thỏa thuận được thể hiện rõ ràng, an toàn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp khi phát sinh.

Trao đổi về hoạt động trọng tài, ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn quốc, với hơn 100.000 hội viên trong lĩnh vực pháp lý. Hội có đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực pháp luật.

Đáng chú ý, Hội Luật gia Việt Nam được giao tham gia soạn thảo luật, trong đó có Luật Trọng tài thương mại. Hiện tại, Hội đang tham gia quá trình sửa đổi đạo luật này. Từ thực tiễn đó, ông Ngọc đề nghị phía Hiệp hội Luật sư Anh và Xứ Wales chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và vận hành hoạt động trọng tài.

Các bên cũng đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng được Hội Luật gia Việt Nam đưa ra như: Nội luật hóa Luật mẫu UNCITRAL (Luật mẫu về Trọng tài Quốc tế của UNCITRAL do Uỷ ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế thông qua) phù hợp với bối cảnh Việt Nam; vai trò của tòa án và cơ quan nhà nước trong hỗ trợ hoạt động trọng tài; kiểm soát xung đột lợi ích của trọng tài viên và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, đối với Việt Nam, khó khăn về địa lý cũng đặt ra yêu cầu phát huy mạng lưới hơn 100.000 hội viên của Hội Luật gia Việt Nam để đưa kiến thức pháp luật đến người dân ở nhiều địa bàn. 

Do đó, vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp cũng cũng được hai bên trao đổi. Theo đó, công nghệ số chính là công cụ quan trọng giúp người dân tiếp cận thông tin và nhận được những hướng dẫn ban đầu thuận tiện hơn, đặc biệt những khó khăn về khoảng cách địa lý...

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kết nối, trao đổi kinh nghiệm và xác định những lĩnh vực có lợi ích chung để triển khai hợp tác trong thời gian tới. 

Hiệp hội Luật sư Anh quốc và Xứ Wales được thành lập năm 1825, hiện có hơn 200.000 thành viên là luật sư tư vấn trên toàn Anh quốc và xứ Wales cùng nhiều khu vực pháp lý khác trên thế giới.

Tại Việt Nam, Hiệp hội đã ký Biên bản ghi nhớ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào tháng 3/2026, tập trung tăng cường quan hệ nghề nghiệp và hợp tác đào tạo, trong đó có các vấn đề liên quan đến IFC (Trung tâm tài chính quốc tế) và RFC (Trung tâm tài chính khu vực).

Đặng Thuỷ - Hải Anh 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.