Thực hư chuyện bố viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin cho con ở lại lớp

Thực hư chuyện bố viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin cho con ở lại lớp

Thứ 3, 29/10/2019 | 13:16
0
Cộng đồng Facebook không khỏi xôn xao trước lá đơn “xin ở lại lớp 1” của một ông bố ở An Giang. Tuy nhiên người trong cuộc lại tỏ ra bất ngờ trước những thông tin được chia sẻ trên mạng.

Ngày 28/10, trên mạng xã hội xuất hiện một hình ảnh chụp “Đơn xin ở lại lớp” gửi tới Bộ trưởng bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ từ một phụ huynh ở An Giang, ghi nhận của báo Giáo dục Việt Nam.

Theo lá đơn, anh Lê Hoài H. (SN 1985, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bày tỏ nguyện vọng xin cho con gái anh đang học tại trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa được lưu ban, học lại lớp 1 thay vì tiếp tục theo học chương trình lớp 2.

Giáo dục - Thực hư chuyện bố viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin cho con ở lại lớp

Lá đơn được đăng tải trên mạng (ảnh: GDVN).

Lý do nam phụ huynh đưa ra là do con mới chỉ biết đọc vài chữ cái và không thể ráp vần, không biết đọc biết viết dù đã hoàn thành chương trình lớp 1.

Vào tối cùng ngày, trang cá nhân đăng tải thông tin trên lại tiếp tục cập nhật diễn biến mới, cho rằng vừa nhận được tin vui vì hiệu trưởng của Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa đã đồng ý cho bé N.Q (học sinh được nhắc đến trong lá đơn) được xuống học lớp 1 theo yêu cầu của phụ huynh. 

Trao đổi với báo Người lao động ngày 29/10, ông Lê Văn Cầu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin trên và đang phối hợp cùng với chính quyền địa phương để xác minh làm rõ vụ việc.

Giáo dục - Thực hư chuyện bố viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xin cho con ở lại lớp (Hình 2).

Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa.

Về trường hợp của em học sinh có trong lá đơn, ông Cầu khẳng định bé N.Q có học lực trung bình và chỉ thua kém đối với một số bạn học cùng lớp nhưng không tệ đến mức không biết đọc, biết viết như thông tin trên mạng xã hội. 

Đồng thời, hiệu trưởng cũng cho biết thêm, ngay từ đầu năm học này, anh H. có ý muốn xin cho con gái của mình được học lớp 2A. Tuy nhiên, do số lượng học sinh của lớp này khá đông nên nhà trường không thể giải quyết theo yêu cầu của phụ huynh. Hơn nữa, vị phụ huynh này còn yêu cầu giáo viên dạy lớp phải hết sức dễ dãi cho bé N.Q trong giờ học nên cũng khó có thể chấp nhận được. Cách nay vài ngày, bé N.Q được cô giáo chủ nhiệm yêu cầu đứng lên trả bài nhưng em không thuộc rồi sau đó bỏ trốn vào nhà vệ sinh của trường.

"Đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được đơn xin cho con xuống lớp 1 từ anh H.. Việc ai đó cho rằng tôi đã đồng ý cho bé N.Q được xuống học lớp 1 ngay trong đêm qua là sai sự thật. Bởi lẽ với sức học của em N.Q thì nhà trường hoàn toàn có phương pháp kèm cặp để giúp cho em tiến bộ hơn", ông Cầu quả quyết.

Cũng theo báo Người lao động, anh Lê Hoài H. - người được cho là chủ nhân của lá đơn bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin trên. Theo nam phụ huynh, bản thân anh không hề biết chữ nên không thể viết được lá đơn trên.

“Tôi không biết con gái của tôi bị áp lực nên thường hay trốn vào nhà vệ sinh của nhà trường. Nghĩ là con gái học yếu nên tôi có nhờ người quen xem có cách nào giúp cho cháu xuống học lại lớp 1 chứ không hề viết đơn. Thật ra tôi chỉ nói qua điện thoại với người quen này ở tận tỉnh Đồng Nai nhưng không hiểu sao lại ra được cái lá đơn như thế nữa. Những lời lẽ cũng như chữ ký trong đơn đó không phải là của tôi. Tất cả là do người ta tự bịa ra thôi", anh H. khẳng định.

Bá Di (T/h)

Cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My dâm ô nam sinh cúi gằm mặt, lảng tránh ống kính phóng viên

Thứ 3, 29/10/2019 | 10:40
Xấu hổ về hành vi đồi bại của mình, cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My bước nhanh vào phòng xử án, lảng tránh ống kính phóng viên.

Kỷ luật giáng chức hiệu trưởng bị tố ăn chặn sữa của học sinh nghèo liệu đã đủ răn đe?

Chủ nhật, 27/10/2019 | 09:35
Ông Võ Xuân Tuyến bị chuyển từ Hiệu trưởng xuống làm Hiệu phó trường Tiểu học Châu Thành do sai phạm trong cấp phát sữa học đường, tài chính.

Đắk Lắk: Hiệu trưởng không đứng lớp vẫn hưởng phụ cấp 50 triệu đồng

Thứ 7, 26/10/2019 | 11:46
Dù liên tiếp bị kỷ luật do vi phạm, sai phạm trong việc phát ngôn thiếu chuẩn mực, quản lý tài chính, đặc biệt không tham gia giảng dạy nhưng vẫn nhận phụ cấp 50 triệu đồng nhưng sau hơn 1 năm có văn bản đề nghị điều chuyển công tác thì đến nay, vị hiệu trưởng một trường THCS ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vẫn tại chức.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.