"Thuốc giả chủ yếu xuất hiện trên thị trường, không phải trong bệnh viện"

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Thứ 4, 18/06/2025 10:52

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay thông qua hệ thống đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ, do đó, không có tình trạng thuốc giả xuất hiện trong bệnh viện.

Kiên quyết xử lý ở mức cao nhất

Sáng 18/6, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, công tác phòng chống thuốc giả và thực phẩm giả được nhiều đại biểu quan tâm, là vấn đề nhức nhối không chỉ của Việt Nam mà trên toàn cầu.

Theo thống kê của Hoa Kỳ, thế giới thiệt hại khoảng 600 tỷ USD/năm do thuốc giả và thực phẩm chức năng giả.

"Việt Nam đã rất tích cực trong phòng chống thuốc, có chế tài xử lý từ phạt tù đến tử hình đối với hành vi sản xuất thuốc giả. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn những vấn đề cần rà soát, chấn chỉnh, từ hoàn thiện hệ thống pháp luật đến chấn chỉnh đội ngũ cán bộ thực thi. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cũng cần được chú trọng", bà Lan nói.

"Thuốc giả chủ yếu xuất hiện trên thị trường, không phải trong bệnh viện"- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Media Quốc hội).

Thời gian qua, Bộ Y tế đã trực tiếp tham mưu Thủ tướng, Chính phủ ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo. Mặt khác, khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản luật, nghị định để hoàn thiện hành lang pháp lý. Quan điểm của Bộ là đối với thuốc và thực phẩm, những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, cần phải xử lý kiên quyết ở mức cao nhất", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

"Hiện nay thông qua hệ thống đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ. Thuốc giả chủ yếu xuất hiện trên thị trường, không phải trong bệnh viện", bà Lan khẳng định.

Bà Lan cho hay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 quốc gia (Bộ Tài chính thường trực), Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (vấn đề quảng cáo) và Bộ Công an để giải quyết các vấn đề liên quan, trong đó có phòng chống thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

"3 vụ việc nổi bật gần đây liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng giả tại Thanh Hóa, kẹo Kera của Hằng Du Mục và mỹ phẩm giả ở Đồng Nai đều do Bộ Y tế phát hiện và phối hợp với Bộ Công an điều tra, thể hiện tinh thần quyết tâm của Bộ Y tế", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Chênh lệch chuyên môn, khám chữa bệnh giữa các vùng miền

Thừa nhận hiện nay ngành y tế vẫn còn sự chênh lệch chuyên môn kỹ thuật về chất lượng khám, chữa bệnh giữa các vùng miền, giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Nhận diện điều này, Bộ Y tế đã có nhiều giải pháp, trong đó, tập trung rà soát các quy định, quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giảm thời gian chờ đợi của nhân dân trong khám chữa bệnh, triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, tổ chức khám chữa bệnh từ xa.

Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ chỉ đạo của các bệnh viện tuyến Trung ương đối với các bệnh viện tuyến dưới, tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

"Đến nay, 3 cơ sở của bệnh viện K đã được đưa vào sử dụng với cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã triển khai nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị máy móc; tới đây, Bộ Y tế sẽ cố gắng đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

"Thuốc giả chủ yếu xuất hiện trên thị trường, không phải trong bệnh viện"- Ảnh 2.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Hữu Thắng).

Về vấn đề tự chủ của bệnh viện, theo bà Lan đây là nội dung có nhiều vướng mắc trong thời gian qua. Để giải quyết, năm nay Chính phủ đã cho phép Bộ Y tế triển khai lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

"Hiện nay, chúng ta mới tính tiền lương và chi phí trực tiếp cho người bệnh, chưa có chi phí quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin", bà nói.

Đối với việc cần có hành lang pháp lý bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, đây là vấn đề nhức nhối. Khi xây dựng Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, Bộ Y tế đã đề xuất nhiều quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại đội ngũ y tế, coi họ như người đang thực thi công vụ.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn xảy ra, một số vụ việc gần đây tại Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An khiến lãnh đạo Bộ Y tế rất trăn trở.

"Khi vụ việc xảy ra, Bộ đều liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương, đề nghị xử lý nghiêm minh, làm gương để chấn chỉnh, răn đe, đảm bảo đội ngũ y bác sĩ cần được bảo vệ trong mọi trường hợp. Song, một số trường hợp đã có sự hòa giải, không xử lý hình sự.

Theo quy định ngành y, khi cấp cứu, y bác sĩ phải ưu tiên những bệnh nhân có chỉ số sinh tồn nguy cấp. Vì vậy, mong người nhà bệnh nhân thông cảm, tránh gây ồn ào, bức xúc. Đề nghị các cấp chính quyền tham gia bảo vệ nhân viên y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", bà nói.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.