Ngày 22/2, các tín đồ “Thượng Ẩn” đều bất ngờ trước thông báo của Cục Điện ảnh Trung Quốc khi cơ quan này yêu cầu xóa bỏ tất cả các tập phim đã đăng và ngừng đăng các tập kế tiếp. Theo đó, “Thượng Ẩn” đã bị gỡ bỏ khỏi trang QQ và đóng một số tập trên trang pptv, các trang mạng mua bản quyền phim cũng đã đồng loạt xóa phim.
Bên cạnh đó, một bộ phim khác cũng là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Sài kê Đản là “Nghịch Tập” cũng nhận lệnh “xóa sổ” tương tự.
Thông báo từ Cục Điện ảnh Trung Quốc
Trong những ngày qua, cư dân mạng tại Việt Nam và nhiều nước Châu Á đang “rần rần” bán tán về bộ phim, chưa kể, có rất nhiều khán giả phát cuồng với hai nhân vật chính là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Bộ phim này bắt đầu “gây sốt” từ những tập đầu tiên được phát theo dạng web-drama khi câu chuyện viết về mối tình của hai nhân vật nam – nam.
Theo đánh giá chung của nhiều khán giả thì “Thượng Ẩn” là một bộ phim về đề tài đồng tính nhưng khá "sạch sẽ", tình tiết câu chuyện mạch lạc với diễn xuất tự nhiên của các diễn viên, mang lại hiệu ứng tốt.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lag hai nhân vật chính "gây sốt" của "Thượng Ẩn"
Bộ phim web-drama "Thượng Ẩn" nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả
Để đối với với tình trạng “chết yếu”, phía đoàn làm phim “Thượng Ẩn” quyết định lập trang Youtube và phát sóng 3 tập cuối cùng của bộ phim để khán giả có cơ hội thưởng thức hết phim.
Có lẽ, với đề tài đồng tính nhạy cảm nhưng bộ phim lại được lan truyền quá nhanh, gây ảnh hưởng đến nhận thức người xem mà thể loại phim “đam mỹ” như “Thượng Ẩn” trở nên “nguy hiểm” hơn nếu tiếp tục được phát tán (?)!.