Thương vụ "cha bán - con mua" hàng trăm tỷ đồng tại HAGL của gia đình bầu Đức

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 4, 13/08/2025 10:01

Trong khi bầu Đức đăng ký bán ra 25 triệu cổ phiếu HAG để cơ cấu lại sở hữu thì con trai ông lần đầu tiên mua vào 27 triệu cổ phiếu để nắm 2,55% vốn điều lệ HAGL.

Mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa thông báo về giao dịch bán cổ phiếu. Cụ thể, Chủ tịch HAGL đăng ký bán ra 25 triệu cổ phiếu HAG nhằm cơ cấu lại sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 13/9 theo phương thức thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, bầu Đức sẽ giảm sở hữu từ 330 triệu cổ phiếu xuống gần 305 triệu đơn vị, tương ứng 28,84% vốn điều lệ. Chốt phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu HAG có giá 16.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,25% so với số tham chiếu. Tạm tính theo mức thị giá trên, giao dịch của bầu Đức dự kiến có giá trị khoảng 405 tỷ đồng.

Cha bán - con mua: Thương vụ hàng trăm tỷ đồng tại HAGL của gia đình bầu Đức - Ảnh 1.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG.

Ở chiều ngược lại, cũng trong khoảng thời gian trên, con trai bầu Đức là Đoàn Hoàng Nam cũng đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỉ lệ sở hữu theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn.

Trước đó, ông Hoàng Nam chưa sở hữu cổ phần tại HAGL. Nếu hoàn tất giao dịch, dự kiến, con trai bầu Đức sẽ nâng sở hữu lên 2,55% vốn điều lệ công ty. Với thị giá chốt phiên ngày 12/8 như trên ông Nam dự kiến sẽ phải chi khoảng 437 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Ngoài ông Nam, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái của bầu Đức đang nắm 13 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 1,23% vốn.

Tại một diễn biến khác, HAGL vừa bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HAGL không công bố trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu còn dư nợ, đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện trong các năm 2023, 2024 và kỳ bán niên 2024.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, về phần nguồn vốn, nợ phải trả của HAGL ghi nhận cũng tăng 20% lên 15.635 tỷ đồng, chiếm tới 60% tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ vay, vay nợ tài chính ngắn hạn 7.912 tỷ đồng, còn vay nợ tài chính dài hạn là 1.407 tỷ đồng; tăng lần lượt 37% và 15% so với số đầu năm. Khoản nợ vay trên đã khiến HAGL gánh hơn 356 tỷ đồng chi phí trả lãi vay trong 6 tháng đầu.

Cụ thể, HAGL đang vay ngân hàng hơn 6.100 tỷ đồng, vay từ các tổ chức khác 2.075 tỷ đồng và nợ trái phiếu hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, HAGL có hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn. Ngày 29/6/2025, HĐQT HAGL đã ký hợp đồng mua lại trước hạn số trái phiếu này và chuyển đổi thành khoản vay, khiến dư nợ trái phiếu giảm mạnh. Tuy nhiên, kèm theo đó, công ty phải ghi nhận khoản phải trả khác trị giá 2.047 tỷ đồng bao gồm cả lãi trái phiếu.

Quý II/2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp của bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT) báo lãi sau thuế 510 tỷ đồng trong quý II/2025, tăng 88% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của HAGL đạt 3.709 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 870 tỷ đồng; tăng lần lượt 34% và tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, HAGL chính thức xóa lỗ lũy kế, ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 400 tỷ đồng vào cuối quý II/2025.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.