Thủy sản Mekong thoát lỗ

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 3, 22/07/2025 16:34

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Thủy sản Mekong ghi nhận doanh thu đạt 118 tỷ đồng, tăng 73% và thoát lỗ với lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (HoSE: AAM) vừa công bố báo cáo tài chính với tình hình kinh doanh khởi sắc nhờ đạt hiệu quả bán cá tra nguyên liệu từ vùng nuôi.

Cụ thể, quý II/2025, Thủy sản Mekong ghi nhận doanh thu thuần đạt 64 tỷ đồng, tăng mạnh 88% so với cùng kỳ năm trước. Dù giá vốn hàng bán tăng tới 61% song do không còn kinh doanh dưới giá vốn nên công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt hơn 8,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thủy sản Mekong cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng được tiết giảm nhẹ, công ty có phát sinh chi phí tài chính đạt 852 triệu đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 2 tỷ đồng, tăng 66% so với quý II/2024.

Sau khi trừ các chi phí, Thủy sản Mekong báo lãi 1,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 1,6 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước. Giải trình chênh lệch lợi nhuận, công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng chủ yếu là do giá bán trong quý II/2025 có chiều hướng tăng nên doanh thu tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thủy sản Mekong ghi nhận doanh thu đạt 118,7 tỷ đồng, tăng 73%. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,3 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với khoản lỗ 3,6 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Thủy sản Mekong đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 150 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành được 79% kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Công ty Thủy sản Mekong đạt 207 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh 33%, lên mức 83 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là công ty đã phát sinh khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trị giá 22 tỷ đồng, đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng mà đầu năm chưa ghi nhận. Hàng tồn kho của Thủy sản Mekong cũng có sự thay đổi đáng kể, giảm 45% so với đầu kỳ, còn 49 tỷ đồng vào cuối quý II/2025.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2025 là 9 tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính duy trì ở mức hơn 1 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu kỳ.

Thủy sản Mekong thoát lỗ- Ảnh 1.

Diễn biến thị giá cổ phiếu AAM.

Tại một diễn biến khác, Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên Ban kiểm soát Thủy sản Mekong đã hoàn tất bán toàn bộ 1.500 cổ phiếu, tương đương với 0,01% vốn điều lệ của công ty với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ 27/6 đến 26/7. Theo mức giá thị trường, dự kiến ông Dũng sẽ thu về khoảng 10,2 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Nhơn, bố của bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên - Giám đốc Thủy sản Mekong đã đăng ký giao dịch cổ phiếu. Theo đó, ông Nhơn bán toàn bộ 395.577 cổ phiếu AAM, tương đương tỉ lệ 3,78%, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Tạm tính, ông Nhơn sẽ thu về khoảng 2,9 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Thủy sản Mekong.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.