Bản tin 1/10: Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc; hai bé sơ sinh bị bỏ trong giỏ ven đường

Bản tin 1/10: Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc; hai bé sơ sinh bị bỏ trong giỏ ven đường

Thứ 7, 01/10/2022 | 06:00
0
Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc; hai bé gái bị bỏ trong giỏ ven đường; thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái từ 5/10 là những tin nổi bật.

Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc

Tối 30/9, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, ngành y tế đang tích cực điều trị cho 9 thuyền viên bị ngộ độc trên một tàu nước ngoài. 

Theo đó, chiều 30/9, trực thăng cứu hộ đã vận chuyển 11 thuyền viên bị ngộ độc trên tàu Wu Zhou 8 về huyện Côn Đảo để cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển một thuyền viên đã không qua khỏi. Sau đó, trong quá trình cấp cứu, một người đã tử vong.

Chín người còn lại đã được ngành y tế địa phương dồn lực cấp cứu. Đến nay một số người đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn trường hợp chưa qua cơn nguy kịch.

Theo báo Lao Động, hiện cơ quan chức năng đang hướng dẫn đại diện chủ tàu làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các thuyền viên tử vong vào bờ.

Trước đó vào sáng 30/9, thuyền trưởng tàu Wu Zhou 8 (quốc tịch Trung Quốc) đã thông báo trên tàu có 18/21 thuyền viên bị ngộ độc đang trong tình trạng nguy cấp, tàu đang neo đậu trên biển gần huyện Côn Đảo.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng điều trực thăng hỗ trợ đưa các thuyền viên về cấp cứu. Tuy nhiên, khi tiếp cận được thì đã có một số thuyền viên tử vong trên tàu.

Hai bé gái sơ sinh bị bỏ trong giỏ ven đường

Zing đưa tin, ngày 30/9, UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông báo tìm người thân 2 bé gái bị bỏ rơi trên đường vành đai 3.

Xã hội - Bản tin 1/10: Tích cực điều trị cho các thuyền viên nước ngoài bị ngộ độc; hai bé sơ sinh bị bỏ trong giỏ ven đường

Hai bé gái bị bỏ rơi trên đường vành đai 3. (Ảnh: Zing)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h30 ngày 29/9, người dân phát hiện 2 bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ lại tại lối vào khu đô thị Gamuda, giáp đường vành đai 3.

Hai bé gái có sức khỏe bình thường, không dị tật. Thời điểm phát hiện, 2 bé nằm trong cùng một giỏ nhựa màu xanh, cuốn khăn. Ở chân có đeo giấy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi tên mẹ là H.T.T.L. (sinh năm 1997).

Bên cạnh 2 cháu bé có mảnh giấy với nội dung: “Tôi là mẹ đơn thân, chưa lập gia đình. Chẳng may lỡ sinh, không thể nuôi được tôi đành từ bỏ các cháu. Mong ai nhặt được các cháu sẽ cưu mang nuôi nấng các cháu nên người”.

UBND phường Trần Phú cho hay, hiện 2 cháu bé tạm thời được giao cho một gia đình nuôi dưỡng trong khi chờ cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định. Cơ quan chức năng cũng chưa có thông tin liệu hai bé có phải song sinh hay không.

Thu phí cao tốc Tiên Yên - Móng Cái từ ngày 5/10 

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 30/9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấp thuận triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái từ 0h ngày 5/10, theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.

Theo đại diện Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn, đoạn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng cộng 4 trạm thu phí, trong đó có 2 trạm đầu - cuối tuyến và 2 trạm tại các nút giao huyện Đầm Hà, Hải Hà với tổng số 28 cửa. Đến thời điểm này, 100% các cửa đều được trang bị hệ thống thu phí tự động không dừng.

Mức phí với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn đi từ trạm Tiên Yên đến Đầm Hà dài 10,23km là 21.000 đồng, đến Hải Hà dài 31,27km là 65.000 đồng và đến điểm cuối Tp.Móng Cái dài 63,26km là 132.000 đồng. Tương tự, với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet từ trạm Tiên Yên đến Đầm Hà 83.000 đồng, đến Hải Hà 253.000 đồng và đến Tp.Móng Cái 512.000 đồng. Giá phí bao gồm 8% thuế VAT.

Đoạn tuyến cao tốc Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng chiều dài 63,26km với 4 làn xe cho vận tốc tối đa 120km/h. Tổng vốn đầu tư dự án trên 9.000 tỷ đồng do Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn làm nhà đầu tư. 

Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái cũng là đoạn tuyến cuối cùng của chuỗi cao tốc chạy dọc tỉnh dài 176km, liên thông với cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam (gần 600km), góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương.

Minh Hoa (t/h)

Điểm tin sáng 28/9: Thua Tây Ban Nha, CR7 liên tục gây thất vọng

Thứ 4, 28/09/2022 | 08:20
Tin bóng đá sáng hôm nay. Cập nhật thông tin bóng đá mới nhất diễn ra trong sáng ngày hôm nay 28/9.

Bản tin 28/9: Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:00
Phát hiện thi thể một nữ công nhân dưới bể nước; Cấp cứu một người bị hen suyễn tại nơi sơ tán bão; Số mắc Covid-19 lại tăng là những tin đáng chú ý.

Bản tin 24/9: Phát hiện quả bom nặng gần 6 tạ khi xây cầu; Cháy nhà 3 tầng cạnh cửa hàng kinh doanh gas

Thứ 7, 24/09/2022 | 07:00
Phát hiện quả bom nặng gần 6 tạ khi xây cầu; Cháy nhà 3 tầng cạnh cửa hàng kinh doanh gas; Số nhiễm Covid-19 và ca bệnh nặng đều tăng là những tin đáng chú ý.

Bản tin 23/9: Huyện Thanh Trì lên tiếng về thông tin học sinh bán trú ăn rau muống “có mùi lạ”; Xe đầu kéo tông ôtô con bẹp dúm

Thứ 6, 23/09/2022 | 05:09
Huyện Thanh Trì lên tiếng về thông tin học sinh bán trú ăn rau muống “có mùi lạ”; Xe đầu kéo tông ôtô con bẹp dúm; Số mắc Covid-19 tiếp tục giảm là những tin nổi bật
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.