Tiêm kích F/A-18 Phần Lan xuất kích ngăn chặn drone xâm nhập

Thứ 7, 16/05/2026 14:00 GMT+7

Phần Lan luôn duy trì cảnh giác cao độ trong bối cảnh an ninh châu Âu thay đổi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine tái bùng phát.

Sân bay Helsinki-Vantaa đã phải đóng cửa hoàn toàn trong 3 giờ vào rạng sáng 15/5 sau khi các nhà chức trách Phần Lan đưa ra cảnh báo khẩn cấp về máy bay không người lái (UAV/drone) trên khắp vùng Uusimaa, bao gồm cả thủ đô Helsinki.

Sự việc buộc Không quân Phần Lan phải xuất kích các tiêm kích F/A-18 Hornet để tăng cường giám sát và ứng phó.

Theo cơ quan quản lý sân bay Finavia, toàn bộ hoạt động bay tại Helsinki-Vantaa bị tạm dừng từ 4h00 đến 7h00 sáng giờ địa phương.

Các chuyến bay đường dài bị chuyển hướng: 2 chuyến từ Tokyo (Nhật Bản) hạ cánh khẩn cấp tại Stockholm (Thụy Điển) và Rovaniemi (Phần Lan), chuyến từ Osaka (Nhật Bản) cũng đáp xuống Rovaniemi, trong khi các chuyến từ Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Malaga (Tây Ban Nha) được chuyển đến Stockholm.

Tổng cộng có khoảng 9 chuyến bay bị ảnh hưởng, gây gián đoạn lớn cho giao thông hàng không ở quốc gia Bắc Âu ngay từ sáng sớm.

Tiêm kích F/A-18 Phần Lan xuất kích ngăn chặn drone xâm nhập - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Không quân Phần Lan bay phía trên Helsinki ngày 15/5/2026 sau khi các cơ quan an ninh đưa ra cảnh báo về drone. Ảnh: Kyiv Post

Cảnh báo khẩn cấp được Cơ quan Cứu hộ thuộc Bộ Nội vụ Phần Lan ban hành lúc 3h49 sáng (giờ địa phương) cho toàn vùng Uusimaa. Người dân được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Ông Kimmo Kohvakka, Giám đốc Cơ quan Cứu hộ, xác nhận ít nhất một drone đã lạc vào lãnh thổ Phần Lan, và có thể còn nhiều hơn.

Ngay sau đó, các máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Không quân Phần Lan được nhìn thấy bay tuần tra trên vùng Uusimaa và dọc bờ biển Helsinki. Khu vực mục tiêu dự kiến là hành lang giữa Helsinki và Porvoo.

Vào lúc 7h06 sáng cùng ngày, Cơ quan Cứu hộ thông báo rằng mối đe dọa đã qua. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đăng trên X rằng lực lượng quốc phòng đã tăng cường giám sát và khả năng phòng ngừa. Ông cũng khẳng định "mối nguy ở Uusimaa đã qua".

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb sau đó tuyên bố quốc gia Bắc Âu không đối mặt với "mối đe dọa quân sự trực tiếp".

Tuy nhiên, có sự mâu thuẫn trong thông tin: Trong khi Bộ Nội vụ Phần Lan xác nhận có drone xâm nhập, chuyên gia truyền thông của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan, Henrik Gahmberg, nói với báo Iltalehti rằng lực lượng vũ trang không phát hiện drone nào trên lãnh thổ Phần Lan.

Sự cố này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Các drone nghi ngờ của Ukraine thường xuyên lạc vào không phận các nước Baltic và Bắc Âu khi Kiev tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga trên Vịnh Phần Lan, bao gồm Primorsk và Ust-Luga.

Kiev cho rằng việc drone bay lạc có thể là do tác chiến điện tử của Nga gây ra. Latvia cũng đã phát cảnh báo không phận cùng thời điểm.

Phần Lan, quốc gia thành viên NATO có đường biên giới dài nhất với Nga (1.343 km), luôn duy trì cảnh giác cao độ trong bối cảnh an ninh châu Âu thay đổi kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các tiêm kích F/A-18 Hornet, vốn sẽ dần được thay thế bởi 64 chiếc F-35A Lightning II từ năm nay, một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận Phần Lan.

Dù sự việc nhanh chóng kết thúc mà không có xung đột trực tiếp, nó cho thấy rủi ro từ các thiết bị bay không người lái ngày càng tăng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine lan rộng ảnh hưởng đến các nước láng giềng.

Minh Đức (Theo AeroTime, TRT World)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.