Gần đây, Tập đoàn Đại Dũng gần đây đã ký hợp đồng cung ứng hơn 1.800 tấn ống thép từ Hòa Phát phục vụ thi công dự án Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 tại Phú Quốc. Trước thời điểm đó, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thông báo khoản đầu tư 38 triệu USD vào doanh nghiệp.
Hai diễn biến này đánh dấu những bước cập nhật quan trọng liên quan đến hoạt động và kế hoạch phát triển của Đại Dũng trong giai đoạn hiện nay.
Dấu ấn trên những công trình biểu tượng
Việc Đại Dũng tham gia cung ứng vật tư cho dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027 (tổng mức đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng) được xem là bước tiếp nối trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp, sau khi đã từng tham gia nhiều dự án quy mô lớn trong và ngoài nước.
Một trong những dự án đáng chú ý mà Đại Dũng từng tham gia là việc cung ứng kết cấu thép cho hai sân vận động Lusail Iconic và Ras Abu Aboud (Sân vận động 974) tại Qatar phục vụ World Cup 2022, với tổng diện tích khoảng 450.000 m2 và khối lượng thép khoảng 28.000 tấn.
Gói thầu trị giá 80 triệu USD được xem là một phần trong quá trình mở rộng hoạt động của doanh nghiệp ra các thị trường quốc tế, đồng thời tạo tiền đề cho những hợp tác tiếp theo với các đối tác trong lĩnh vực xây dựng.
Trên trường quốc tế, danh mục dự án còn trải dài từ Sân bay quốc tế New Phnom Penh (Campuchia), dự án điện gió Greater Changhua (Đài Loan), nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter (Indonesia) đến tòa nhà Power House Parramatta (Úc).
Tại thị trường trong nước, Đại Dũng cũng là cái tên quen thuộc tại các công trình trọng điểm quốc gia như Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đại Dũng cho biết doanh nghiệp đã dồn cả nhân lực, tâm huyết và trí tuệ để công trình mái vòm thép tại VEC sớm hoàn thành.
Đặc biệt, công ty vừa hoàn thành mái vòm thép nặng 24.000 tấn lớn nhất thế giới cho dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.
Ngoài hạ tầng và công trình biểu tượng, Đại Dũng còn phát triển các nhà máy công nghiệp lớn như Nhà máy BOPP Tú Phương tại Long An (diện tích 40.000 m2, vốn 1.000 tỷ đồng, công suất 50.000 tấn/năm), Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn giai đoạn I (10,2 ha, công suất 50.000 tấn/năm, vốn 900 tỷ đồng), các dự án kết cấu thép cho cầu cảng dài 18 km với ống chìm 73.000 tấn, và nhà máy CCGrass Việt Nam tại Tây Ninh (diện tích 114.482 m2, vốn giai đoạn I 58 triệu USD, quy hoạch giai đoạn II 150 triệu USD).
Liên danh chiếm ưu thế, giá trị lớn tập trung vào gói hỗn hợp
Theo dữ liệu từ phần mềm DauThau.info, thời gian qua Đại Dũng tham gia 17 gói thầu, trong đó trúng 8 gói và không trúng 9 gói. Doanh nghiệp hiện xuất hiện ở nhiều dự án công nghiệp trên cả nước với vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh.
Một số gói thầu chưa đạt kết quả gồm gói cung cấp, lắp đặt kết cấu thép, tôn bao che kho than và tường chắn bụi do Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 mời thầu tại Cần Thơ, cùng gói thi công xây dựng công trình của Chi nhánh Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

(Nguồn: Dauthau.infor)
Ở chiều ngược lại, Đại Dũng cũng có những gói thầu đạt kết quả, đáng chú ý là gói thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng (EPC) do Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay mời thầu tại Đồng Nai, nơi doanh nghiệp là liên danh chính trong Liên danh Thống Nhất, với giá trị hợp đồng hơn 916 tỷ đồng.
Hoạt động đấu thầu của công ty ghi nhận lĩnh vực xây lắp là mảng có số lượng tham gia nhiều nhất, gồm 7 gói thầu theo hình thức liên danh và 5 gói độc lập. Lĩnh vực hỗn hợp tuy chỉ có một gói liên danh trúng thầu nhưng giá trị xấp xỉ 900 tỷ đồng.

(Nguồn: Dauthau.infor)
Về hình thức tham gia, công ty có xu hướng liên danh nhiều hơn so với đấu thầu độc lập. Tỷ lệ trúng thầu khi tham gia liên danh thấp hơn trong mảng xây lắp, nhưng giá trị doanh thu chủ yếu lại đến từ gói hỗn hợp theo hình thức liên danh, trong khi các gói độc lập thường có quy mô nhỏ hơn.
Từ các kết quả này có thể thấy chiến lược tham gia đấu thầu của Đại Dũng gồm duy trì số lượng gói thầu ở mảng xây lắp để ổn định hoạt động, đồng thời hướng đến các gói thầu hỗn hợp có giá trị lớn thông qua hợp tác liên danh.
Hành trình thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp nặng
Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu từ một xưởng cơ khí tại Tp.HCM, thành lập năm 1995, với vài chục lao động và thiết bị cơ bản. Giai đoạn từ giữa thập niên 1990 đến khoảng năm 2010 là thời kỳ xây dựng cơ sở sản xuất và hình thành hệ sinh thái các công ty liên quan.
Năm 2007, CTCP Kết cấu Thép Đại Dũng Miền Trung được thành lập, mở rộng hoạt động ra miền Trung và phục vụ các dự án công nghiệp nặng.

Xưởng cơ khí Đại Dũng những ngày đầu thành lập.
Đến năm 2009, CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là pháp nhân trung tâm của tập đoàn ra đời cùng với Công ty TNHH Nam Phát Long, đơn vị phụ trách mở rộng hoạt động sang bất động sản.
Trong giai đoạn này, một số công ty thành viên khác được thành lập để hỗ trợ lĩnh vực cốt lõi, bao gồm CTCP Cơ khí Công nghệ Cao Đại Dũng II tại Long An và CTCP Cơ Điện Đại Dũng.
Năm 2017, doanh nghiệp tham gia các hạng mục phục vụ World Cup 2022 tại Qatar. Hai năm sau, Đại Dũng trúng gói thầu cung cấp thiết bị kết cấu thép trị giá 80 triệu USD cho sân vận động Lusail và Ras Abu Aboud, đánh dấu việc tham gia các dự án quốc tế. Cùng thời điểm, vốn điều lệ của công ty đạt hơn 1.086 tỷ đồng vào cuối năm 2019.
Về tài chính, trong giai đoạn 2010 - 2014, công ty thực hiện một số giao dịch bảo đảm với các ngân hàng, chủ yếu thông qua việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay hoặc các quyền, lợi ích phát sinh từ hợp đồng, nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.
Trước năm 2010 và sau năm 2014, không có giao dịch bảo đảm nào được ghi nhận.
Đồng thời, theo dữ liệu từ kênh trái phiếu của tập đoàn và các công ty thành viên, không phát hiện khoản vay nợ nào.
Bước sang năm 2025, vốn điều lệ của công ty được nâng lên gần 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng đang cuẩn bị cho kế hoạch IPO vào năm 2026.
Bên cạnh đó, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng (tăng 30%), sản lượng 200.000 tấn (tăng 56%), tiếp tục vận hành nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Nghi Sơn và Vũng Tàu với mục tiêu 500.000 tấn/năm vào 2030, mở rộng thị trường quốc tế tại Trung Đông, Nhật Bản, Châu Mỹ, Châu Âu, Úc và ASEAN, đồng thời tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm trong nước.