Tiện ích mở rộng giúp hiển thị lượng dislike trên YouTube

Tiện ích mở rộng giúp hiển thị lượng dislike trên YouTube

Thứ 6, 03/12/2021 | 15:39
0
Tiện ích “Return YouTube Dislike” do Dmitry Selivanov phát triển sử dụng API của Google để hiển thị lượng dislike trên video YouTube, vốn đã bị trang web này ẩn đi.

Một lập trình viên phần mềm tên Dmitry Selivanov đã phát triển một tiện ích mở rộng (extension) mã nguồn mở cho Chrome và Firefox giúp hiện lại lượng dislike của video trên YouTube. Tiện ích “Return YouTube Dislike” do Selivanov phát triển hiện đã có hơn 200.000 người dùng theo Chrome Web Store. 

Tiện ích này hoạt động thông qua việc truy cập API của YouTube và cho phép bên thứ ba sử dụng thông tin của trang web này. Nhờ vậy, nó sẽ giúp hiển thị lượng dislike chính xác chứ không phải một con số ước lượng.

Tuy nhiên, tin xấu là Google sẽ chấm dứt hoạt động API của YouTube vào ngày 3/12. Nắm bắt được thông tin này, Selivanov đã lưu trữ lượng dislike của nhiều video trên YouTube. Một khi API ngừng hoạt động, tiện ích Return YouTube Dislike sẽ chuyển sang “kết hợp sử dụng số liệu lượng dislike được lưu trữ, số liệu ước lượng ngoại suy từ dữ liệu người dùng tiện ích và số liệu ước lượng dựa trên tỉ lệ lượt xem/lượt like cho các video không có lượng dislike được lưu trữ và các video có lượng dislike lưu trữ chưa được cập nhật”.

Vì vậy, người dùng tiện ích này cần biết rằng độ chính xác của tiện ích sẽ giảm theo thời gian, đặc biệt đối với các video mới được đăng tải. Thêm vào đó, lượng dislike do tiện ích này hiển thị sẽ không cập nhật theo thời gian thực mà được cập nhật 2-3 ngày một lần. 

Một vấn đề khác có liên quan đến quyền riêng tư. Để hoạt động bình thường, tiện ích này cần người dùng cho phép quyền đọc và thay đổi dữ liệu khi người dùng truy cập YouTube, đồng thời thu thập ID của video người dùng xem, tuy chỉ ở mức độ tổng hợp. 

Trong email gửi PCMag, Selivanov viết: "Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân và thậm chí còn không biết chính xác có bao nhiêu người dùng tiện ích này (trừ con số do Chrome và Firefox cung cấp) vì chúng tôi không lưu trữ dữ liệu liên quan đến bản thân người dùng. Chúng tôi chỉ lưu trữ lượng dislike công khai thôi. Sau này, khi tiện ích bắt đầu thu thập lượng dislike từ người dùng, chúng tôi sẽ không lưu lại dữ liệu này ở dạng nhận diện được mà sẽ chỉ dùng ID ẩn danh”.

Selivanov nói rằng anh tạo ra tiện ích này vì lượng dislike giúp anh quyết định một video có đáng xem hay không: “Tôi chủ yếu dùng YouTube để xem các video hướng dẫn và mang tính giáo dục, do đó không thấy được lượng dislike của video khá là khó chịu”.

Việc YouTube không hiển thị lượng dislike đã làm rất nhiều người dùng trang web này khó chịu và tức giận, bao gồm cả một người đồng sáng lập YouTube là Jawed Karim. Ông Karim trước đó đã nói rằng khả năng nhận diện nội dung xấu nhanh chóng và dễ dàng là một tính năng thiết yếu của một nền tảng nội dung do người dùng tạo ra như YouTube, và cho rằng quyết định không hiển thị lượng dislike là một “ý tưởng ngu ngốc”. 

Tuy vậy, YouTube vẫn giữ nguyên quyết định ẩn lượng dislike vì cho rằng tính năng dislike có thể đang bị lạm dụng để quấy rối người dùng. Hiện tại, chỉ người đăng tải video có thể thấy được lượng dislike.

Tùng Phong (Theo PCMag)

Facebook, YouTube, Twitter, Snap mất 10 tỷ USD vì Apple

Thứ 2, 01/11/2021 | 12:14
Chính sách quyền riêng tư của Apple khiến doanh thu quảng cáo của 4 công ty công nghệ giảm mạnh, trong khi Android và mảng quảng cáo của Apple lại có thể hưởng lợi.

YouTube sẽ xóa bỏ nội dung chứa thông tin sai về mọi vắc-xin

Thứ 5, 30/09/2021 | 10:32
Chính sách mới của YouTube sẽ nhắm đến nhiều tài khoản và video truyền bá thông tin sai lệch về mọi loại vắc-xin được công nhận, không chỉ có vắc-xin Covid-19.

Quyết thu thuế của Google, Facebook, Netflix, Youtube

Thứ 6, 06/08/2021 | 14:30
Thách thức của cơ quan thuế trong bối cảnh hiện nay là kiểm soát việc thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật các nghĩa vụ thuế của các công ty đa quốc gia như Google, YouTube, Facebook, Netflix…
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.