Tiền triệu mua chỗ xem pháo hoa Tết 2019 ở Hồ Hoàn Kiếm

Tiền triệu mua chỗ xem pháo hoa Tết 2019 ở Hồ Hoàn Kiếm

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 30/01/2019 | 09:56
0
Ngay sau khi chốt các địa điểm bắn pháo hoa Tết Kỷ Hợi 2019, nhiều nhà hàng có địa điểm đẹp quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt đầu tổ chức mở bán chỗ xem pháo hoa.

Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục được chọn là một trong những điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân.

Đây cũng được coi là điạ điểm lý tưởng nhất để ngắm những tràng pháo hoa chúc mừng năm mới tại Thủ đô. Vì vậy để có được vị trí thuận lợi người xem sẽ phải mất một khoản tiền để đặt chỗ.

Khảo sát của PV Người Đưa Tin, giá vé xem pháo hoa đêm giao thừa năm nay tại các nhà hàng quanh bờ Hồ Gươm tương đương so với mọi năm. Cụ thể giá vé dao động ở mức 800 ngàn đồng, thậm chí nhiều chỗ chỉ bán với giá 300 nghìn đồng/vé.

Tiền triệu mua vé xem pháo hoa bờ Hồ Hoàn Kiếm

Tại tòa nhà Hàm Cá Mập, nơi có địa điểm được cho là đẹp nhất, thuận lợi nhất để ngắm pháo hoa, mức giá tại tầng 2 là 250 nghìn đồng/vé. Trong khi đó tại tầng 3, giá mỗi vé xem pháo hoa là 500 nghìn đồng, miễn cho trẻ em có chiều cao dưới 1,2m. Tầng 4 là 700 ngàn đồng, tầng 5 là 1 triệu đồng.

Một số nhân viên tại đây cho biết, ngay khi mở bán đã có rất đông người đến mua vé đặt chỗ. Những chỗ ngồi được quan tâm nhất vẫn là những chỗ ở phía ngoài ban công vì có thể dễ dàng ngắm pháo hoa hơn.

Tin nhanh - Tiền triệu mua chỗ xem pháo hoa Tết 2019 ở Hồ Hoàn Kiếm

Vị trí đẹp nhất trên tầng 5 toà Hàm Cá Mập có giá 1 triệu đồng/vé.

Cũng là một điểm xem pháo hoa lý tưởng trong đêm giao thừa ở Hồ Gươm, quán Coffee Club nằm ở tầng 4 toà nhà đối diện Hàm Cá Mập mở bán với 2 mức giá. Một mức giá là 400 nghìn đồng/người ở trong quán và mức còn lại là 600 nghìn đồng/người ở phía ngoài ban công, 2 mức giá này đều đã bao gồm 1 đồ uống và 1 đồ ăn nhẹ.

Theo nhân viên Coffee Club, hiện tại khu vực ở ban công với mức giá 600 nghìn đồng/người đã "cháy vé" chỉ còn lại những chỗ ngồi phía trong.

Hải Phòng xin Thủ tướng cho xây cầu nối với Thái Bình thay cầu phao sông Hóa

Thứ 5, 17/01/2019 | 14:20
UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao sông Hóa nối với tỉnh Thái Bình trên tuyến QL37.

Tổ chức bắn pháo hoa, người đàn ông bị tổn thương mắt nặng

Thứ 5, 03/01/2019 | 19:24
Ngày 3/1, tin từ khoa Mắt, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Quốc H. (33 tuổi), trú tại Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, bị tổn thương mắt nặng do bắn pháo hoa.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.