Tiếp tục hoãn xử phúc thẩm vụ án Trịnh Sướng sản xuất mua bán xăng giả

Tiếp tục hoãn xử phúc thẩm vụ án Trịnh Sướng sản xuất mua bán xăng giả

Nguyễn An Bình
Thứ 2, 13/02/2023 | 15:08
0
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan Trịnh Sướng và các bị cáo khác tiếp tục bị hoãn do nhiều cá nhân, tổ chức liên quan vắng mặt.

Sáng ngày 13/2, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Sản xuất, mua bán xăng giả liên quan Trịnh Sướng và các bị cáo khác. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thành Văn.

Tại phiên tòa, có 15 đơn vị và cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM nhưng vắng mặt không có lý do.

Hồ sơ điều tra - Tiếp tục hoãn xử phúc thẩm vụ án Trịnh Sướng sản xuất mua bán xăng giả

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tạm hoãn phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, sự có mặt của các cá nhân, tổ chức là rất cần thiết để xác định hành vi, trách nhiệm của các bị cáo và các cá nhân liên quan trong vụ án.

Từ đó, có căn cứ để xem xét toàn diện vụ án, xử lý đúng người đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập các cá nhân, tổ chức có liên quan.

HĐXX đã hỏi ý kiến các luật sư bào chữa cho các bị cáo liên quan trong vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa. Đây là lần thứ 2 phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Sản xuất, mua bán xăng giả liên quan Trịnh Sướng và các bị cáo khác bị tạm hoãn.

Hồ sơ điều tra - Tiếp tục hoãn xử phúc thẩm vụ án Trịnh Sướng sản xuất mua bán xăng giả (Hình 2).

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa ngày 13/2. 

Trước đó, tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 14/10/2022, TAND Cấp cao tại Tp.HCM đã quyết định tạm hoãn do xuất hiện tình tiết mới.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan, SN 1976, bản án sơ thẩm tuyên phải chịu 8 năm 6 tháng tù giam đã có đơn tố cáo cho rằng, bị cáo chỉ là người nhận tội thay cho ông L.M.T, SN 1976, ngụ huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Bị cáo Quan khai mình và ông T. có hợp tác kinh doanh mua dung môi để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, việc mua bán được chia làm 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là hàng bán trực tiếp cho khách hàng (không nhập kho), cả hai cùng chia lợi nhuận. Cơ quan công an xác định nhóm dung môi này không liên quan vụ án.

Nhóm thứ 2 do ông T. nhập về kho và điều hành, ông Quan không biết gì và cũng không thu lợi từ số dung môi này. Sau này, Quan mới biết số hàng này liên quan đến việc làm xăng giả.

Sau khi vụ việc làm xăng giả bị cơ quan điều tra phát hiện, ông T. đã nhờ Quan đứng ra nhận tội thay để mình ở ngoài lo cho Quan thoát tột. Do không am hiểu pháp luật, Quan đã đứng ra nhận tội thay cho ông T..

Tại phiên tòa ngày 13/2, ông T. cũng đã có mặt theo yêu cầu triệu tập của TAND Cấp cao tại Tp.HCM.

Hồ sơ điều tra - Tiếp tục hoãn xử phúc thẩm vụ án Trịnh Sướng sản xuất mua bán xăng giả (Hình 3).

HĐXX tuyên bố tạm hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trước phiên xét xử này, một bị cáo khác cũng bất ngờ có đơn kháng cáo, kêu oan gửi đến TAND Cấp cao tại Tp.HCM.

Theo đó, bị cáo Lưu Phạm Quốc Anh (SN 1987) cho rằng, trong vụ án này, mình chỉ là người thực hiện dịch vụ kế toán và báo cáo thuế theo yêu cầu của khách hàng.

Bị cáo hoàn toàn không biết đến hoạt động sản xuất, buôn bán xăng giả của những người liên quan trong vụ án nhưng bị quy kết là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Ngọc Quan...

Trong vụ án này, một bị cáo khác là Nguyễn Thị Thu Hòa (bản án sơ thẩm tuyên 5 năm 6 tháng tù) cũng có đơn kêu oan, cho rằng bị cáo bị hình sự hóa quan hệ dân sự.

Công ty TNHH MTV Phạm Sơn của gia đình bị cáo chuyên mua bán hóa chất theo danh mục được cấp phép, quá trình hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Việc các đối tác mua và bán lại cho người khác pha chế xăng giả bị cáo không được biết...

Diễn biến mới trước phiên phúc thẩm vụ án Trịnh Sướng sản xuất, buôn lậu xăng giả

Thứ 5, 09/02/2023 | 07:45
Trước ngày xét xử lại phiên phúc thẩm vụ án Sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan Trịnh Sướng và đồng phạm, nhiều bị cáo bất ngờ có đơn kháng cáo.

Hoãn phiên toà phúc thẩm xét xử đường dây làm xăng giả Trịnh Sướng

Thứ 6, 14/10/2022 | 11:47
Sau khi nghe ý kiến của đại diện VKS và các luật sư tham gia bào chữa, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà do phát sinh tình tiết mới.

Vụ đường dây sản xuất, bán xăng giả Trịnh Sướng: Bất ngờ một bị cáo nói mình chỉ “nhận tội thay”

Thứ 2, 26/09/2022 | 11:33
Liên quan vụ án đường dây làm xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu, một bị cáo có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng, mình chỉ là người “nhận tội thay".
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.