Tiết lộ 2 “đạo tặc” gây ra những vụ trộm cắp chấn động ở đất Cảng

Tiết lộ 2 “đạo tặc” gây ra những vụ trộm cắp chấn động ở đất Cảng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 22/01/2021 | 12:27
0
Đột nhập văn phòng bảo hiểm trộm gần nửa tỷ đồng, xông vào ngân hàng trói bảo vệ lục tài sản… đó chỉ là các vụ việc điển hình mà ổ nhóm “đạo tặc” đất Cảng đã gây ra.

Kẻ trộm liều lĩnh, mạnh động

Khoảng 21h ngày 4/1, tại văn phòng tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (địa chỉ tại số 21, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) nhân viên phát hiện bị kẻ gian đột nhập, đục phá và lấy đi toàn bộ số tiền trong két sắt. Theo trình báo, số tiền bị kẻ gian chiếm đoạt là hơn 440.000.000 đồng.

Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự Công an huyện khẩn trương điều tra, truy xét. Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trong khi vụ việc đang được tập trung điều tra thì khoảng 3h cùng ngày, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục nhận tin báo về việc: Phòng giao dịch của một ngân hàng ở Thủy Nguyên bất ngờ bị đối tượng là nam giới bịt mặt, đeo khẩu trang đột nhập vào phòng giao dịch ngân hàng.

Tại đây, đối tượng đã đánh đấm, dùng dây dù trói tay chân, lấy băng dính bịt mồm nhân viên bảo vệ ngân hàng là ông Đồng Xuân Hoài (SN 1961, trú tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên), sau đó lục soát, cạy phá két sắt ngân hàng.

Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ việc, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Thủy Nguyên đã quyết định xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự và lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên, ban chuyên án kết hợp với các lực lượng Công an thành phố, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an các xã Hòa Bình, Thủy Đường, An Lư khẩn trương điều tra, truy lùng đối tượng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp, đến ngày 18/1, Công an huyện Thủy Nguyên và phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành vận động đầu thú và bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đào Hưng Long (SN 1989, trú tại thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường và Phạm Quốc Huy (SN 1989, trú tại thôn 4, xã Hòa Bình, cùng huyện Thủy Nguyên).

Thủ đoạn chuyên nghiệp, có tính toán

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nợ nần nhiều nên Đào Hưng Long nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ. Chiều 3/1, Long đến văn phòng đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudentional Việt Nam, ở số 21 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo để làm thủ tục bảo hiểm thì phát hiện có nhiều tiền mặt cất trong két sắt tại Văn phòng làm việc tầng 1.

Lúc này, Long đã quan sát, theo dõi hệ thống camera, các lối ra vào văn phòng công ty để tìm cách đột nhập. Sau khi nghiên cứu, Long rủ bạn là Phạm Quốc Huy cùng trộm cắp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 19h ngày 4/1, Long điều khiển xe máy Honda Wave RS, BKS: 16L9-5030 đi từ nhà ở thôn Đồng Mát, Thủy Đường đến nhà Huy. Trước khi đi, hắn đeo mũ len bịt mặt, đội mũ lưỡi trai bên ngoài và mang theo các công cụ như gọng gà, tua vít, mỏ lết đựng trong túi xách thể thao.

Thống nhất xong, Huy chở Long đến khu vực đường ngách phía sau văn phòng tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ Việt Nam để trèo vào tầng 3. Tại đây, tên Long tiếp tục dùng tua-vít cậy bung ô cửa kính cửa ra vào để mở chốt cửa xuống tầng 1.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ 2 “đạo tặc” gây ra những vụ trộm cắp chấn động ở đất Cảng

Văn phòng tổng đại lý bảo hiểm Prudential Việt Nam, nơi Long ra tay trộm gần nửa tỷ đồng.

Để tránh bị camera theo dõi, hắn ngắt cầu dao điện rồi kéo lê két sắt vào góc nhà, dùng gọng gà bẩy phá két sắt và lấy đi toàn bộ số tiền, sau đó tẩu thoát ra bên ngoài theo hướng đã đột nhập. Xong xuôi, Long gọi điện thoại cho Huy đi xe máy đến đón chở về nhà. Số tiền chiếm đoạt được, Long cho Huy 20.000.000 đồng, phần còn lại hắn trả nợ và ăn tiêu hết.

Đặc biệt, qua đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng còn khai nhận chính là thủ phạm gây ra vụ chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng đỗ gỗ “Phôn Hường”, ở thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên vào ngày 29/11/2020 và phòng giao dịch một ngân hàng ở Thủy Nguyên vào ngày 15/1/2021. Cụ thể:

Long khai, khoảng 21h ngày 28/11, hắn một mình đi xe máy đến khu vực bãi rác ở cánh đồng, phía sau cửa hàng đồ gỗ Phôn Hường. Sau khi trèo đến khu vực sát cửa sổ tầng 3 cửa hàng, Long dùng mỏ lết, gọng gà mang theo cắt cậy làm bung các thanh kim loại ở cửa sổ để tạo ô thoáng chui vào nhà lục soát các phòng từ tầng 3 xuống tầng 2 nhưng chưa phát hiện và lấy được tài sản gì. Đúng lúc này, vợ chồng chủ nhà là ông Phôn và bà Hường về nên hắn vội trốn vào khu vực để nhiều đồ gỗ tại tầng 3 của cửa hàng để tránh bị phát hiện.

Đến 23h cùng ngày, sau khi biết chủ nhà vào phòng ngủ ở tầng 2, Long tiếp tục lục soát tại phòng ngủ bên cạnh thì bất ngờ bà Hường mở cửa ra ngoài để đi vệ sinh. Lập tức, hắn cầm dao dí vào cổ đe dọa: “Đứng yên”.

Bà Hường chống cự nên bị Long dùng dao gây thương tích ở vùng cổ. Lúc này, ông Phôn cầm gậy lao ra vụt thì Long giơ dao đỡ làm gãy mũi dao rơi xuống nền nhà. Sau đó, bà Hường và ông Long đóng kín cửa ở bên trong phòng, còn Long tẩu thoát ra ngoài theo hướng đã đột nhập.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ 2 “đạo tặc” gây ra những vụ trộm cắp chấn động ở đất Cảng (Hình 2).

Xe máy đối tượng Long dùng để gây án.

Tiếp đó, khoảng 19h ngày 14/1/2021, Long đi xe máy đến đón Huy chở ra trước một  nhà nghỉ ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên để gọi xe taxi đi đến phòng giao dịch một ngân hàng ở thị trấn Núi Đèo nhằm trộm cắp tài sản.

Lần này, hắn cũng chuẩn bị và mang theo các dụng cụ gồm tua vít, kích điện, dây dù, băng dính, gọng gà... Cùng với đó, tên này đeo găng tày, đội mũ len, mặc áo phao có trùm đầu để tránh bị camera phát hiện đặc đểm nhân dạng.

Khi đến khu vực phía sau ngân hàng, Long dùng gọng gà cậy làm bung lưới thép và khung kim loại lắp trên ô thoáng của nhà vệ sinh tầng 1. Sau đó, hắn trèo lên đường ống nước, đột nhập qua lỗ ô thoáng vào trong ngân hàng phá cửa lách sau ngăn cách giữa phòng giao dịch và nhà lưu trữ hồ sơ.

Sau khi đột nhập vào văn phòng ngân hàng, Long tiếp tục ngắt cầu dao điện để tránh bị camera theo dõi. Lúc này, nghe tiếng động nên ông Đồng Xuân Hoài là nhân viên bảo vệ phát hiện thì bị Long bất ngờ dùng kích điện gí vào cổ, đánh đấm vào mặt rồi dùng dây dù trói tay chân, dùng băng dính bịt miệng để ông Hoài không hô hoán được.

Tiếp đó, Long lục soát ngăn kéo tìm tài sản và dùng gọng gà phá két sắt đặt giữa phòng giao dịch và mở các két sắt xung quanh nhưng đều không có tài sản gì bên trong. Không lấy được tài sản, tên này tẩu thoát ra ngoài theo hướng đã đột nhập rồi đi bộ về nhà Huy lấy xe máy đi về nhà.

Qua khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ một số công cụ, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội của Đào Hưng Long và Phạm Quốc Huy.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Nghi phạm trộm cắp tài sản nhảy lầu ở trụ sở công an tử vong

Thứ 3, 19/01/2021 | 14:36
Sau khi bị mời về trụ sở công an vì liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản, nghi can Xếp bất ngờ nhảy từ lầu 2 xuống sân tử vong.

Quảng Nam: Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Thứ 3, 19/01/2021 | 10:48
Sau khi trộm cắp được xe, các đối tượng làm giả giấy tờ để dễ bề tiêu thụ.

Bắt đối tượng gây ra hơn 30 vụ trộm cắp, đào hầm ẩn nấp, giấu ma túy

Thứ 3, 12/01/2021 | 13:01
Không chỉ gây ra hơn 30 vụ trộm cắp tài sản, Nguyễn Thành Luân còn đào hầm ẩn nấp, giấu ma túy, pháo và nhiều vũ khí khác.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.