Tiết lộ bất ngờ về đường dây cho vay “cắt cổ” của giới giang hồ đất Bắc

Tiết lộ bất ngờ về đường dây cho vay “cắt cổ” của giới giang hồ đất Bắc

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 19/12/2019 | 11:17
0
Nhóm này từng thực hiện cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố. Khi công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm chúng im hơi lặng tiếng và nay hoạt động trở lại.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng vừa triệt xoá đường dây cho vay tín dụng đen của giới giang hồ đất Bắc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tài, Vũ Minh Hiếu, Trương Ngọc Tú, cùng trú tỉnh Hải Dương; Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Chiến, cùng trú tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Chí Cường, trú tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Cường, trú TP.Hải Phòng.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về đường dây cho vay “cắt cổ” của giới giang hồ đất Bắc

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị phát hiện. 

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, phát hiện 8 máy tính xách tay cùng nhiều sổ ghi nợ, chứng minh nhân dân và gần 200 triệu đồng tiền mặt.

Đến ngày 19/12, nhóm đối tượng thừa nhận, thời gian gần đây, cơ quan chức năng trên địa bàn ráo riết trong việc ngăn cấm cho vay nặng lãi. Do đó, họ chuyển sang hình thức mới.

Trước đây, các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thường in tờ rơi, dán những địa điểm dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, với nhóm này, họ in tờ rơi, card visit rồi chia nhau đến các chợ, nơi tập trung đông người để phát tán.

Ngoài ra, họ mở các trang mạng xã hội để quảng bá dịch vụ “cho vay” với cách giới thiệu hình thức nhanh, gọn, không cần thế chấp tài sản.

Người cần vay chỉ cần để lại hộ khẩu, hoặc chứng minh nhân dân và dẫn nhóm đối tượng đến xem địa chỉ nhà đang thường trú là có thể hoàn tất thủ tục vay.

Với lãi suất từ 20% đến 40%/1 tháng, các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại, nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an. 

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cho hơn 100 người trên địa bàn TP.Đà Nẵng vay nặng lãi, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Nếu các con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị uy hiếp và tạt chất bẩn. 

Thiếu tá Phan Minh Viên, Đội trưởng đội CSHS cho biết, các đối tượng không sử dụng hình thức dán quảng cáo như trước mà phát tờ rơi đến tận tay người dân.

Họ thực hiện một cách kín đáo gây khó khăn rất nhiều trong việc đấu tranh tội phạm. Ngoài ra, nhóm đối tượng này dù có liên kết nhưng lại không ở cùng một địa điểm.

Trong khi đó, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu lại cho hay, nhóm đối tượng này trước đây từng hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố.

Khi Công an TP.Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công tội phạm tín dụng đen đã đẩy họ ra khỏi địa bàn.

Thời gian gần đây, nhóm này quay trở lại địa bàn thành phố, tiếp tục thực hiện hành vi cho vay nặng lãi và bị phát hiện.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về đường dây cho vay “cắt cổ” của giới giang hồ đất Bắc (Hình 2).

Tang vật vụ án.

Mặc dù “im hơi lặng tiếng” một khoảng thời gian, nhưng nhóm này đã có mối quan hệ với đối tượng cần vay từ trước. Do đó, khi quay trở lại, họ nhanh chóng kết nối và thu hút được số người vay nhiều.

Theo ông Hương, hiện, ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy liên hệ với đội CSHS, Công an quận Hải Châu để trình báo, cung cấp thông tin.

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây cho vay tín dụng đen của giới giang hồ đất Bắc

Thứ 4, 18/12/2019 | 10:52
Với lãi suất từ 20% đến 40%/1 tháng, các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại, nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an.

Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi

Thứ 5, 05/12/2019 | 17:52
Với hình thức cho vay nặng lãi, từ tháng 6 đến cuối tháng 11/2019, tổng số tiền mà nhóm đối tượng thu lợi bất chính của 45 người vay tiền gần 120 triệu đồng.

Khi nào cho vay nặng lãi là phạm tội?

Thứ 4, 18/09/2013 | 10:45
Khế ước vay nợ không thể hiện khoản lãi vì khi giao tiền, chủ nợ chỉ đưa cho tôi có 80 triệu, 20 triệu còn lại thì họ nói là trừ vào tiền lãi trước. Vậy việc làm này của chủ nợ có dấu hiệu hình sự của việc cho vay nặng lãi không?
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.