Tiết lộ bất ngờ về lý do đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị triệt phá

Tiết lộ bất ngờ về lý do đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị triệt phá

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 20/11/2019 | 13:52
0

 Đã gần một năm kể từ ngày xảy ra vụ án nữ sinh giao gà bị nhóm đối tượng nghiện ma túy hãm hại, đến nay dư luận vẫn không ngừng phẫn nộ trước tội ác tày đình, khó dung thứ của những kẻ ác nhân.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về lý do đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị triệt phá

Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy

Càng bất bình hơn, khi đằng sau tội ác của nhóm tội phạm Vì Văn Toán cùng đồng bọn lại là sự gian dối, che giấu một tội phạm khác của chính mẹ nữ sinh giao gà.

Người xưa thường nói: “Hổ dữ không ăn thịt con”, thế nhưng, nhằm che giấu thân phận của mình trong đường dây ma túy “khủng”, Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã chấp nhận đánh đổi cả tính mạng con gái như dư luận lên án bấy lâu nay?!

Song, tội ác của Trần Thị Hiền đã bị chính đồng bọn tố giác. Từ đó, một đường dây ma túy “khủng” đã bị triệt phá, trong đó, mẹ nữ sinh giao gà là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Cụ thể, trong thời gian bị bắt tạm giam để điều tra vụ án Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh giao gà, ngày 26/3/2019, hai đối tượng Bùi Văn Công (SN 1975) và Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), cùng trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đã có đơn tố giác tội phạm gửi tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên với nội dung:

Vì Thị Thu ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bán cho Nhiệm 04 viên Methamphetamine với giá 50.000 đồng/1 viên.

Ngay hôm sau, đối tượng Vì Thị Thu đã bị công an huyện Điện Biên triệu tập đến làm việc.

Biết không thể chối cãi, Thu thừa nhận vào khoảng 11 giờ ngày 09/02/2019, Công và Nhiệm đến nhà Thu hỏi mua ma túy.

Hồ sơ điều tra - Tiết lộ bất ngờ về lý do đường dây ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị triệt phá (Hình 2).

Tội ác khó dung thứ của người mẹ "hổ dữ"

Thu cầm 200.000 đồng của Nhiệm ra ngoài mua 04 viên Methamphetamine với giá 40.000 đồng/1 viên của một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) rối mang về đưa cho Nhiệm, có sự chứng kiến của Vì Văn Toán (chồng Thu).

Công và Nhiệm sử dụng ma túy ngay tại nhà Thu, Toán biết nhưng không nói gì.

Quá trình điều tra mở rộng, xác định: Vào khoảng giữa tháng 5/2017, giữa Bùi Văn Công và Vì Thị Thu còn có cuộc trao đổi, mua bán ma túy với số lượng “khủng”.

Lý do, cách hôm gặp Thu khoảng 1 tuần, Công gặp một người phụ nữ đi xe máy đến nhà hỏi mua gà và giới thiệu tên là Hiền, nhà ở đội 5, xã Thanh Hưng; đồng thời đặt vấn đề mua 04 bánh Heroin.

Công nhất trí, thỏa thuận giá 160 triệu đồng/01 bánh, Hiền đồng ý, hẹn mấy hôm sau quay lại. Về phần Công không có sẵn hàng, phải đến nhà Thu đặt 04 bánh với giá 150 triệu đồng/01 bánh.

Thu đồng ý, rồi đến khu vực biên giới Việt – Lào gặp 01 người đàn ông, người này nói chỉ còn 2 bánh, giá thỏa thuận 90 triệu đồng/01 bánh và hẹn Thu 8 ngày sau quay lại giao dịch mua bán.

Công nói lại với Hiền, Hiền đồng ý mua 2 bánh, hẹn địa điểm giao hàng tại nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Sau đó, Công rủ Lường Văn Hùng (SN 1991) đi lấy heroin về bán và hứa sẽ chia tiền lãi, Hùng đồng ý.

Cuộc giao dịch mua bán ma túy nhanh chóng diễn ra, Hiền nhận 02 bánh heroin từ Công, mới trả trước 290 triệu đồng, xin nợ lại 30 triệu đồng, hứa mấy hôm sau sẽ trả nốt.

Quá trình điều tra, các bị can Thu, Toán, Công, Hùng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; trong đó, Công được xác định là tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị can.

Duy nhất, bị can Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Công, Hùng, Toán và Thu, và Hiền cũng không quen biết ai có tên như trên.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra đủ căn cứ xác định Hiền có hành vi mua bán ma túy với Công và Hùng.

Các bị can là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình vào ngày 27/11 tới đây.

Đối diện án tử, mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận tội trạng

Chủ nhật, 17/11/2019 | 08:00
Mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cũng như không quen biết ai tên Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán. Song cơ quan chức năng đủ căn cứ xác định bị can Hiền phạm tội mua bán ma túy với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Đã ấn định ngày xét xử vụ án mẹ nữ sinh giao gà mua bán ma túy ở Điện Biên

Thứ 6, 15/11/2019 | 14:23
Ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên xét xử mẹ nữ sinh giao gà là bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hư việc mẹ nữ sinh giao gà “nợ như chúa chổm” dẫn tới bi kịch của con gái

Thứ 2, 04/11/2019 | 18:24
Trước sự “chây ì”, không chịu trả nợ 300 triệu đồng tiền mua 2 bánh heroin của Trần Thị Hiền, Vì Văn Toán đã thuê côn đồ bắt cóc con gái bà Hiền là nữ sinh Cao Mỹ D. vào đúng dịp Tết nguyên đán vừa qua
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.