Tiết lộ lý do xử kín vụ dâm ô hàng loạt trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Tiết lộ lý do xử kín vụ dâm ô hàng loạt trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Thứ 5, 14/05/2020 | 10:59
0
Nguyễn Tiến Dũng - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em sẽ được TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên xử kín vào ngày 15/5.

Toà án Nhân dân quận Bình Thạnh (TP.HCM) quyết định xét xử kín vụ án Nguyễn Tiến Dũng - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM có hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1971) - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị truy tố về tội danh "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trả lời trên báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết nguyên tắc chung là mọi vụ án đều được xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

“Trong vụ án này, do có một số bị hại là trẻ em dưới 16 tuổi, do đó việc tòa án quyết định xử kín là đúng pháp luật. Mục đích của việc xử kính là để giữ thuần phong, mỹ tục của dân tộc, và đặc biệt là bảo vệ các bị hại, tránh để hình ảnh, tên tuổi của các em bị xuất hiện một cách không mong muốn trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống hiện tại và tương lai của các em”, luật sư Học phân tích.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ lý do xử kín vụ dâm ô hàng loạt trẻ em ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2019, một số bé gái dưới 16 tuổi tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM tố cáo bị ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô. Người đàn ông này có hành vi sờ ngực, đụng chạm vùng kín các bé gái và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của ông ta.

Thời điểm, ngày 15/11/2019, gia đình một nạn nhân đến cơ quan công an trình báo việc con họ bị xâm hại tình dục tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM. Cơ quan điều tra xác minh và kết luận nội dung trình báo đúng sự thật.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, trong quá trình hỗ trợ tâm lý cho em K.N., Trung tâm công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên TP.HCM nhận thấy em có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý nên đã có văn bản báo cáo Sở Lao động - thương binh và xã hội.

Ngoài N., còn có các em K.T. bị dâm ô, em T.B.N. (12 tuổi) bị dụ dỗ. Hành vi dâm ô có sự chứng kiến của các em L.T.B.N. (10 tuổi) và N.T. (8 tuổi). Ngoài ra, ông Dũng còn có hành vi dâm ô với em K.D. và K.A. (hai em này đã hồi gia).

Ngày 17/11/2019, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Liên quan đến vụ việc, báo Tổ quốc đưa tin nhiều lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM đã bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, bà Võ Thị Thanh Kim đã bị giáng chức từ giám đốc xuống phó giám đốc; phó giám đốc Phạm Đình Lương nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo...

Sở LĐ-TB&XH cũng kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội, gồm: Trưởng phòng Nguyễn Thành Phụng; Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Trúc Chi (T/H)

18 năm tù cho "tú ông" điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh qua nhóm kín

Thứ 5, 14/05/2020 | 09:54
Có nhiều mối quan hệ xã hội, lại nhận thấy Internet và Zalo là môi trường thuận lợi, an toàn để “hành nghề”, Thành đã đứng ra tổ chức, quản lý điều hành đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh, thu lợi bất chính 1,1 tỷ đồng.

Người phụ nữ nghi bị tình nhân sát hại, cảnh báo mối tình "già nhân ngãi, non vợ chồng"

Thứ 5, 14/05/2020 | 06:34
Bà H. được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm, trên người vết thương nặng phía hông. Nghi phạm bị cơ quan điều tra tạm giữ không ai khác chính là người tĩnh của bà.

Tùng "Bake” sa lưới sau 3 năm lẩn trốn vì dùng ghế đánh chết người

Thứ 4, 13/05/2020 | 16:32
Đánh chết người do xô xát trong quán karaoke, đối tượng Nguyễn Văn Tươm (tức Tùng "Bake") vừa bị Công an bắt giữ sau 3 năm bỏ trố.

Bắt khẩn cấp nhóm ném "bom xăng" vào phòng trọ khiến 4 người bỏng nặng

Thứ 4, 13/05/2020 | 14:30
Tức tối trong lúc ăn nhậu, Chạp kéo một nhóm thanh niên mang theo dao, gậy, mã tấu, sử dụng bom xăng ném vào phòng trọ của anh Hải khiến 4 người bị bỏng nặng, trong đó có 1 bé trai mới 5 tuổi.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.