Tiết lộ về khối tài sản trăm tỷ của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Tiết lộ về khối tài sản trăm tỷ của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:15
0
"Hổ phụ sinh hổ tử", tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai của "bầu Hiển) đã dự chi cả trăm tỷ để mua cổ phiếu SHB. Chính anh là người có công rất lớn trong thương vụ đàm phán đưa Man City sang Việt Nam đá giao hữu hồi tháng 7/2015.

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Đỗ Vinh Quang đã đăng ký mua vào 35,9 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB, tương đương với 2,98% tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng.

Đợt đăng ký mua lần này dự kiến bắt đầu giao dịch từ 13/1, kéo dài đến hết 11/2/2020. Phương thức giao dịch cả thoả thuận và khớp lệnh.

Trước đó, ông Quang chưa sở hữu bất cứ cổ phiếu nào của SHB.

Tài chính - Ngân hàng - Tiết lộ về khối tài sản trăm tỷ của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Ông Đỗ Vinh Quang và anh trai Đỗ Quang Vinh (áo kẻ tím)

Bầu Hiển có hai người con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang. Ông Đỗ Quang Vinh (31 tuổi), là con cả của bầu Hiển, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính - ngân hàng ở Anh. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ông Vinh sang Mỹ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tập đoàn T&T chi nhánh tại Mỹ.

Người con trai thứ hai là Đỗ Vinh Quang (25 tuổi), từng là du học sinh ở Anh và đặc biệt yêu thích bóng đá, thường xuyên xách giày đi đá bóng cùng bố. Chính Đỗ Vinh Quang là người có công rất lớn trong thương vụ đàm phán đưa Man City sang Việt Nam đá giao hữu hồi tháng 7/2015.

Trong khi đó, ông Đỗ Quang Hiển đang sở hữu hơn 33 triệu cổ phiếu tại ngân hàng, tương ứng với tỷ lệ 2,74%. Hai chị gái của “bầu” Hiển là bà Đỗ Thị Thu Hà và Đỗ Thị Minh Nguyệt nắm giữ tổng cộng hơn 33,3 triệu cổ phiếu SHB (chiếm 2,75% vốn).

Do đó, nếu ông Đỗ Vinh Quang mua vào thành công số cổ phiếu đã đăng ký, các cá nhân liên quan đến “bầu” Hiển sẽ nắm giữ trực tiếp tới 8,481% vốn điều lệ của SHB.

Tài chính - Ngân hàng - Tiết lộ về khối tài sản trăm tỷ của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển (Hình 2).

Gia đình bầu Hiển trong sinh nhật thứ 30 của Đỗ Quang Vinh

Trước đó, SHB thông báo sẽ phát hành 552,2 triệu cổ phiếu, tương đương 5.522 tỷ đồng theo mệnh giá, bao gồm 251,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức hơn 17.500 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SHB đang được giao dịch quanh mức 6.500 đồng/cp. Ước tính theo vùng giá này, con trai "bầu" Hiển sẽ phải bỏ ra khoảng 233 tỷ đồng để gom gần 36 triệu cổ phiếu SHB. 

Về tình hình kinh doanh, báo cáo gần đây nhất của SHB cho thấy, tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của SHB đạt hơn 357 nghìn tỷ đồng, tăng 10,51% so với thời điểm đầu năm chủ yếu nhờ cho vay khách hàng tăng 17%, tài sản có khác tăng 49% và các khoản phải thu tăng 71% so với đầu năm. 

Tiền gửi của khách hàng tại SHB tại thời điểm kết thúc quý 3/2019 cũng đạt mức gần 246,240 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng thời điểm năm trước, đạt 73,6% kế hoạch cả năm.

Lê Lan

"Tứ đại" ngân hàng đua nhau báo lãi cao kỷ lục

Thứ 4, 08/01/2020 | 07:00
Năm 2019, tổng tài sản ngân hàng BIDV đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận ngân hàng Vietcombank đạt kỷ lục, về đích tỷ USD trước một năm so với mục tiêu.

Thực hư thông tin Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển đến nhà đại gia mời đầu tư 600 tỷ vào Cocobay

Thứ 7, 30/11/2019 | 14:59
Ông chủ dự án Cocobay khẳng định "không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển

Thứ 5, 12/12/2019 | 15:53
Sau khi cảm ơn HLV Park Hang-seo, cầu thủ và gia đình của họ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn đến bầu Đức, bầu Hiển, những người có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Bầu Hiển phải chi tới 40.000 Euro để "làm vừa lòng" HLV Park Hang Seo

Thứ 7, 02/11/2019 | 16:50
Để giữ lời hứa với HLV Park Hang Seo, CLB Hà Nội đã phải chi tới 40.000 Euro để SC Heerenveen "nhả" Đoàn Văn Hậu về dự SEA Games.

Chân dung người vợ là "kiềng ba chân" giúp bầu Hiển "nổi như cồn"

Thứ 4, 15/05/2019 | 11:10
Phía sau một bầu Hiển "nổi như cồn" với những trận thắng của Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, một ông chủ tập đoàn T&T với khối bất động sản khổng lồ là một người phụ nữ giỏi giang, một người bạn gắn bó từ thuở thanh mai trúc mã luôn âm thầm hy sinh, ủng hộ ông. Với bầu Hiển, gia đình là số 1, còn bóng đá là tình yêu chung.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.