Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết

Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 3, 16/12/2025 07:35 GMT+7

Không khí mua sắm Tết tại nhiều chợ truyền thống ở Đồng Nai những ngày này vẫn khá trầm lắng. Sức mua yếu kéo dài, giá đầu vào và chi phí vận chuyển tăng khiến nhiều tiểu thương chỉ dám nhập hàng Tết cầm chừng, chờ tín hiệu hồi phục vào những ngày cận Tết.

Tiểu thương dè dặt nhập hàng Tết

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại chợ Biên Hòa, chợ Tân Hiệp, chợ Đồng Xoài và chợ Long Thành, nhiều tiểu thươn chưa dám nhập nhiều hàng Tết như mọi năm. Nguyên nhân chủ yếu khiến tiểu thương dè dặt trong việc nhập hàng là sức mua yếu kéo dài. Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên nhu yếu phẩm thay vì mua sắm nhiều cho dịp Tết 2026.

Thêm vào đó, giá cả chưa ổn định, chi phí vận chuyển tăng khiến nỗi lo tồn hàng sau Tết trở thành áp lực lớn với các hộ buôn bán nhỏ.

Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết- Ảnh 1.

Người dân đến mua sắm tại chợ Đồng Xoài với đa dạng mặt hàng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà N.T.M., kinh doanh khô – mứt Tết tại chợ Biên Hòa chia sẻ: “Năm nay khách mua yếu hẳn. Người dân chỉ mua đồ cần dùng hằng ngày nên chúng tôi rất lo. Nhập nhiều mà bán chậm thì coi như ôm hàng, sau Tết chỉ có lỗ".

Cùng chung tâm lý, ông P.V.H. (tiểu thương chợ Long Thành) cho biết, chi phí vận chuyển, giá đầu vào tăng khiến tiểu thương càng thận trọng. “Cả năm buôn bán khó, giờ Tết tới mà giá chưa ổn định. Lấy hàng mạnh tay thì rất rủi ro, nên tôi chỉ nhập cầm chừng vài loại bán chạy", ông H. nói.

Nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống nhận định sức mua yếu kéo dài từ đầu năm 2025 đến nay khiến họ không kỳ vọng quá nhiều vào doanh thu Tết.

Tương tự, một tiểu thương chuyên bán bánh mứt tại chợ Đồng Xoài cho biết, những năm trước chị phải đặt hàng từ rất sớm, thậm chí lo không đủ hàng để bán. Nhưng năm nay, chị chỉ dám nhập nhỏ lẻ, “bán được đến đâu lấy tiếp đến đó”, để tránh rủi ro đọng vốn.

Nhiều tiểu thương nhận định sức mua yếu kéo dài từ đầu năm 2025 đến nay khiến họ không kỳ vọng quá nhiều vào doanh thu Tết.

Ngay cả các mặt hàng thường bán chạy như khô, mứt, hạt hay đồ trang trí Tết cũng được nhập về hạn chế, khiến không khí mua sắm dịp Tết tại chợ truyền thống trầm lắng hơn thường thấy.

Bên cạnh đó, tâm lý chờ thời điểm cận Tết, khi nhu cầu được kỳ vọng tăng cũng khiến nhiều tiểu thương tiếp tục quan sát thay vì mạnh tay nhập hàng.

Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết- Ảnh 2.

Tiểu thương bán bưởi Tân Trều tại chợ Biên Hòa cho biết, mấy năm trước vào thời điểm này bưởi Tân Triều bán rất chạy, khách đặt trước khá nhiều. Nhưng năm nay người dân thắt chặt chi tiêu, mua ít lại.

Theo quan sát, người tiêu dùng ở Đồng Nai có xu hướng giảm mua sắm các mặt hàng mang tính trang trí, trưng bày hoặc quà biếu Tết. Họ ưu tiên hàng thiết yếu, mua vừa đủ để không phát sinh chi phí lớn.

Chị H.T.H. (ngụ phường Trấn Biên) cho biết: “Giờ cái gì cũng tăng. Gia đình tôi chỉ mua những thứ cần thiết, còn bánh kẹo chờ tới gần Tết coi siêu thị giảm giá rồi mua luôn".

Đa dạng nguồn hàng và giữ bình ổn giá

Trái với sự trầm lắng ở các chợ, không khí tại các siêu thị lớn như Siêu thị GO! Tân Hiệp, Big C Đồng Nai, Co.opmart Biên Hòa, Co.opmart Long Khánh, Co.opmart Đồng Xoài lại khá nhộn nhịp. Nhiều mặt hàng thiết yếu đã được nhập về sớm từ đầu tháng 12.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Ngô Mỹ Dung, Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Đồng Xoài – cho biết, nhằm bình ổn giá khi bước vào mùa mua sắm cuối năm, đơn vị đã chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu từ giữa năm 2025. Lượng hàng thuộc chương trình bình ổn tăng 30–50% tùy nhóm so với thời điểm kinh doanh thông thường.

Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết- Ảnh 3.

Người tiêu dùng chọn mua các mặt hàng gia vị và thực phẩm tại khu vực “Sản phẩm mới” trong siêu thị.

Bà Ngô Mỹ Dung cho biết, Co.opmart Đồng Xoài cam kết đảm bảo nguồn cung ổn định, không tăng giá theo mùa, đáp ứng nhu cầu mua sắm đến 12h ngày 30 Tết. Từ 20/12, khu vực trưng bày hàng Tết tại siêu thị sẽ được trang trí đồng bộ, tạo không khí rộn ràng để khách hàng tham quan và mua sắm.

Bà Ngô Mỹ Dung, đánh giá: “Sức mua thấp đầu mùa không đáng lo. Điều quan trọng là giữ ổn định giá và đa dạng hàng hóa để người dân có lựa chọn phù hợp túi tiền".

Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết- Ảnh 4.

Tại siêu thị nhiều sản phẩm đang giảm giá nhằm kích cầu trong dịp mua sắm cuối năm.

Trong khi đó, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai cho biết, qua theo dõi tình hình tại các chợ truyền thống và hệ thống bán lẻ, nguồn hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, lưu thông thông suốt, chưa ghi nhận hiện tượng khan hiếm hay đứt gãy nguồn cung. Tuy vậy, việc tiểu thương chỉ nhập hàng ở mức cầm chừng phản ánh rõ thực trạng sức mua suy giảm kéo dài.

Theo Chi cục QLTT, tâm lý thận trọng của tiểu thương là điều dễ hiểu khi chi phí đầu vào tăng cao, trong khi sức tiêu thụ chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Trước diễn biến này, lực lượng chức năng đang tăng cường giám sát thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả, kịp thời ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp bán lẻ nhằm bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

“Quan điểm của lực lượng quản lý thị trường là tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, song sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, đại diện Chi cục QLTT khẳng định.

Tiểu thương chợ truyền thống “nín thở” chờ Tết- Ảnh 5.

Luật gia, chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Nguyên Đán, luật gia, chuyên gia kinh tế cho rằng, sức mua Tết năm nay khó có sự bứt phá như giai đoạn trước dịch. Thu nhập của một bộ phận người lao động vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi chi phí sinh hoạt duy trì ở mức cao, khiến người dân có xu hướng chi tiêu chặt chẽ hơn, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và tận dụng chương trình khuyến mãi.

Theo ông Đán, sự trầm lắng tại các chợ truyền thống không phải hiện tượng mới mà đã xuất hiện trong vài năm gần đây, khi người tiêu dùng dần chuyển sang siêu thị và các kênh bán lẻ hiện đại.

Nguyên nhân đến từ việc giá cả được niêm yết minh bạch, nhiều ưu đãi và thói quen mua sắm “một lần cho đủ”. “Việc các hệ thống siêu thị chủ động bình ổn giá, dự trữ hàng hóa sớm sẽ góp phần giữ ổn định mặt bằng giá chung, đồng thời tạo áp lực tích cực để các kênh bán lẻ khác điều chỉnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn”, ông phân tích.

Dù vậy, chuyên gia cũng dự báo từ khoảng sau ngày 20 tháng Chạp, khi tiền thưởng Tết được chi trả, sức mua có thể nhích lên, song mức tăng sẽ mang tính chọn lọc.

Ông Đán cho rằng, nhu cầu chủ yếu tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và quà biếu vừa túi tiền, thay vì mua sắm dàn trải. Vì vậy, tiểu thương cần tính toán kỹ cơ cấu hàng hóa, tránh nhập số lượng lớn những mặt hàng có nguy cơ tồn kho sau Tết.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.