Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam

Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 28/07/2021 | 14:14
0
Ngày 28/7, chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng mai) đã được phong tỏa sau khi phát hiện một tiểu thương nhiễm Covid-19.
Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam

Thông tin từ UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết, chính quyền địa phương đã tạm thời dừng hoạt động, phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (trên địa bàn phường) vì có một tiểu thương nhiễm SARS-CoV-2.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 2).

Cụ thể, ca dương tính này là người kinh doanh trứng sau khu nhà A của chợ đầu mối phía Nam; đi khám sàng lọc, xét nghiệm tại bệnh viện Thanh Nhàn ngày 27/7, nhận được kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 3).

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, UBND phường Hoàng Văn Thụ yêu cầu Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam tạm thời phong tỏa, ngừng hoạt động từ 23h ngày 27/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 4).

Các lối vào chợ đều được chăng dây, cử người trực để kiểm soát.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 5).

Ghi nhận của PV sáng 28/7, Ban Quản lý chợ tiếp tục thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu vực, đồng thời yêu cầu nhân dân và các hộ kinh doanh phối hợp cung cấp thông tin với Trạm Y tế phường trong việc thực hiện công tác truy vết, xét nghiệm.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 6).

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xét nghiệm sàng lọc những người bán hàng tại chợ và thông báo tìm những người mua hàng liên quan để kiểm tra, theo dõi.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 7).

Được biết, chợ đầu mối phía Nam thường có 300 hộ kinh doanh, có rất đông người mua bán đến từ các địa phương khác, do vậy, việc truy vết sẽ được quận triển khai quyết liệt trong sáng 28/7.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 8).

 

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 9).

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ngay sau khi thành phố thông báo thực hiện giãn cách xã hội, Sở đã hướng dẫn công tác phòng dịch Covid-19, gửi ban quản lý các chợ và yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

Sự kiện - Tiểu thương mắc Covid chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam (Hình 10).

Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hoá bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa... Thành phố cũng bố trí 1.920 địa điểm tại các quận, huyện làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết.

 

Khánh Hòa: Thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 3 ca tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 08:09
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh này cũng tăng cường các biện pháp để chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Đà Nẵng: Nữ công nhân đi khám bệnh, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 27/07/2021 | 19:17
Chiều 27/7, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có 213 F1

Thứ 3, 27/07/2021 | 16:05
Hiện cơ quan chức năng đã truy vết được 213 trường hợp F1 và 682 trường hợp F2 của 2 ca nhiễm COVID - 19 mới trong cộng đồng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.