Dùng danh nghĩa “chống hàng giả” để tống tiền
Theo tờ Changsha Evening News, ngày 11/9, Tòa án Nhân dân quận Binh Giang, Hàng Châu, Trung Quốc mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Đổng Quang Minh (còn gọi là Thiết Đầu). Qua quá trình xét xử, tòa xác định nhóm của người này trong thời gian dài đã núp bóng hoạt động “chống hàng giả chuyên nghiệp”, lấy việc công khai thông tin bất lợi về doanh nghiệp, người bán hàng và các streamer bán hàng làm công cụ đe dọa để thực hiện hành vi tống tiền, gây rối.
Nhóm này nhắm đến nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và người livestream bán hàng trên khắp Trung Quốc. Tòa nhận định các hành vi của nhóm gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.
Tòa án tuyên Đổng Quang Minh 8 năm tù và phạt 130.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng), phạm các tội gây rối trật tự và tống tiền/cưỡng đoạt tài sản. Ngoài Đổng Quang Minh, 5 bị cáo khác trong cùng vụ án lần lượt nhận mức án từ 9 tháng 15 ngày đến 13 năm 6 tháng tù.
Ông Vương Lai Khố, nhà sáng lập Rainbow Planet và là nạn nhân duy nhất có mặt để theo dõi phiên tuyên án, nói với tờ Xinhuanghe: “Sau 3 năm gian nan bảo vệ quyền lợi, cuối cùng cũng tống được anh ta vào tù”.

Vương Lai Khố - người sáng lập Rainbow Planet là nạn nhân của Đổng Quang Minh.
Ông Vương kể sau khi phiên tòa kết thúc, khi đi qua hành lang rời khỏi tòa án, ông nghe nhóm bị cáo lớn tiếng chửi mắng tòa và thẩm phán. Ông cho biết qua giọng nói, ông biết người chửi là Đổng Quang Minh.
Hai bên bắt đầu xảy ra tranh chấp từ tháng 9/2023. Khi đó, Đổng Quang Minh mua sản phẩm tôm muối của Rainbow Planet rồi liên tục đăng video và thực hiện gần 100 buổi livestream, hơn nữa còn xúc phạm nhân viên công ty.
Theo lời ông Vương, Đổng Quang Minh còn kêu gọi người hâm mộ tràn vào phòng livestream, đồng loạt đặt số lượng lớn đơn hàng rồi tập trung yêu cầu hoàn tiền. Hành động này khiến các buổi livestream của doanh nghiệp nhiều lần phải dừng hoạt động.
Đổng Quang Minh cũng nhiều lần dẫn người đến trước trụ sở Rainbow Planet gây rối.
Ông Vương nhắc lại lời Đổng Quang Minh khi người này xông vào công ty: “Nếu các anh có 200.000 người theo dõi thì tôi đã không đến. Nhưng các anh có 2 triệu người theo dõi, các anh chính là mỏ vàng của tôi”.
Theo ông Vương, những hành vi gây rối khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại trực tiếp lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, đồng thời gần 200 nhân viên nghỉ việc.
Rainbow Planet sau đó tiến hành các thủ tục bảo vệ quyền lợi cả về dân sự và hình sự. Về dân sự, Tòa án Internet Hàng Châu phán quyết vào tháng 8/2024 rằng Đổng Quang Minh xâm phạm quyền danh dự của doanh nghiệp, buộc phải công khai xin lỗi và bồi thường. Tháng 1/2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu giữ nguyên phán quyết này trong phiên phúc thẩm.
Về hình sự, tháng 8/2024, cơ quan công an quận Binh Giang, Hàng Châu mở cuộc điều tra. Trong quá trình này, cơ quan chức năng phát hiện nhóm của Đổng Quang Minh từng dùng việc đe dọa công khai thông tin bất lợi để ép một streamer bán hàng giao hàng trăm gram vàng và một khoản tiền lớn. Sau đó, anh ta cùng những người liên quan bị áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định.
Từng bị khóa tài khoản sau loạt sự việc chấn động
Được biết, Đổng Quang Minh (39 tuổi) bắt đầu nổi tiếng từ tháng 3/2023 với các video điều tra, “bóc phốt” doanh nghiệp.
Người này từng thu hút sự chú ý với các nội dung liên quan đến gian lận tại chợ hải sản Tam Á, những chiêu trò trong ngành thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi và việc tố cáo các lớp học thêm. Đổng Quang Minh có hơn 5 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH.

Hành vi gây sốc của Đổng Quang Minh tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, tháng 1/2024, trong một buổi livestream, Đổng Quang Minh tự khai từng bỏ 1.800 NDT (khoảng 7 triệu đồng) để mua dâm tại Thành Đô, đồng thời tuyên bố hành vi này đã “hết thời hiệu truy cứu”. Thông tin nhanh chóng gây tranh cãi và khiến dân mạng gửi đơn tố cáo.
Theo tờ The Paper, sau đó các tài khoản của Đổng trên Weibo, Douyin, Kuaishou và một số nền tảng khác đều bị khóa.
Đến tối 31/5/2024, Đổng Quang Minh tiếp tục gây chú ý khi cùng Hứa Lai Ngọc (25 tuổi) và Khương Trác Quân, 29 tuổi, đều là công dân Trung Quốc, thực hiện hành vi phá hoại tại khu vực cổng vào đền Yasukuni ở Tokyo, Nhật Bản.
Nhóm này sơn chữ “Toilet” bằng sơn đỏ lên một cột đá tại lối vào đền, đồng thời có hành vi tiểu tiện tại đây. Ngày hôm sau, Đổng Quang Minh và Hứa Lai Ngọc lên máy bay trở về Thượng Hải.
Sau vụ việc, Cục Công an Tokyo phát lệnh bắt giữ 2 người này. Khương Trác Quân bị bắt tại Nhật Bản và bị Viện Kiểm sát Tokyo truy tố với các cáo buộc liên quan đến phá hoại tài sản và hành vi xúc phạm địa điểm thờ phụng. Tòa án Quận Tokyo sau đó tuyên Khương 8 tháng tù.
An An (theo HK01.com)