Tin mới nhất bão số 2: Bão đổ bộ vào đất liền sáng sớm, từ Hải Phòng đến Nam Định mưa to

Tin mới nhất bão số 2: Bão đổ bộ vào đất liền sáng sớm, từ Hải Phòng đến Nam Định mưa to

Thứ 5, 04/07/2019 | 07:31
0
Do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo thông tin mới nhất về cơn bão số 2 từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng 4h30-5h00 sáng ngày 04/7, bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định.

Hồi 5h ngày 04/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Tin nhanh - Tin mới nhất bão số 2: Bão đổ bộ vào đất liền sáng sớm, từ Hải Phòng đến Nam Định mưa to

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) trong sáng sớm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Trong ngày 04/7, ở Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm.

Trong ngày và đêm 4/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 4/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 3-4, riêng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sáng sớm còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc ngày có mưa to đến rất to, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3, riêng Thanh Hóa còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do bão đổ bộ vào sáng sớm nên nước biển dâng sau bão sẽ không đáng ngại. Nhưng đáng lo nhất là mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão trên phạm vi rất rộng, bắt đầu từ các tỉnh Bắc Trung Bộ lan ra đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc.

Dự báo mưa kéo dài cho đến hết ngày 6/7, lượng mưa cả đợt ở vùng núi Bắc bộ trong khoảng 100 - 200 mm/24 giờ, có nơi trên 250 mm/24 giờ, những khu vực còn lại có tổng lượng mưa từ 50 - 150 mm/24 giờ. “Mưa lớn tập trung ở các khu vực bắc Trung bộ vừa trải qua hạn hán, nắng nóng và cháy rừng. Miền núi phía bắc có mưa lớn đã xảy ra sạt lở đất ở nhiều nơi. Khi những khu vực này tiếp tục mưa lớn thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đặc biệt là lũ ống, lũ bùn ở khu vực vừa có cháy rừng rất cao”, ông Lâm cảnh báo.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT, nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập trong mưa bão, nhất là các tuyến đê trọng yếu, xuống cấp và đang tiến hành sửa chữa; đồng thời yêu cầu Tổng cục PCTT đôn đốc các địa phương kiểm tra, rà soát đối với các công trình này, đặc biệt là hệ thống quai đê tại tỉnh Thái Bình. Đối với các địa phương dự báo có ngập úng, hệ thống cống, trạm bơm tiêu cũng cần có phương án vận hành linh hoạt trong ứng phó với mưa lớn.

Quốc Tiệp

Bão số 2 có xu hướng đổ bộ tới Thanh Hóa, 352 tàu thuyền vẫn chưa vào bờ trú ẩn

Thứ 4, 03/07/2019 | 19:32
Bão số 2 có hướng đi hơi lệch xuống phía Nam, mở rộng vùng di chuyển và đổ bộ từ Quảng Ninh - Thanh Hóa, nhưng 352 tàu thuyền địa phương này vẫn chưa vào bờ trú ẩn an toàn.

Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong sau vụ xe khách rơi xuống vực ở Quảng Ninh, sơ tán khẩn cấp thuyền bè tránh bão số 2

Thứ 4, 03/07/2019 | 20:00
Tin tức thời sự 24h ngày 3/7: Bão số 2 sắp đổ bộ Quảng Ninh, xác định danh tính 21 nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực, tai nạn liên hoàn khiến đầu xe tải biến dạng, lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM giải thích điểm chuẩn vào lớp 10 thấp, truy tìm ôtô Mazda CX5 đâm cô gái rồi bỏ chạy ở Cầu Giấy.

Các tỉnh thành duyên hải Bắc Bộ đồng loạt ra thông báo cấm biển trước cơn bão số 2

Thứ 4, 03/07/2019 | 13:05
Trước tính chất phức tạp của cơn bão số 2, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đang chủ động ứng phó và đồng loạt ra thông báo cấm các phương tiện đường thủy hoạt động trên vùng biển.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.