Tin nhanh pháp luật tuần qua: Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Út “trọc” lĩnh 20 năm tù

Tin nhanh pháp luật tuần qua: Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Út “trọc” lĩnh 20 năm tù

Thứ 7, 23/05/2020 | 08:00
0
Tuyên án 15 bị cáo nâng điểm ở Hòa Bình; Truy tố 12 bị can trong vụ thất thoát nghìn tỉ tại BIDV; Nhóm giang hồ Giang “36” lãnh án vì chặn xe công an; tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ... là những tin nhanh pháp luật trong tuần qua.

Tuyên án 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Theo Tuổi trẻ, ngày 21/5, TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa ra phán quyết với 15 người trong vụ án gian lận thi cử tại Hòa Bình. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GDĐT Hòa Bình) 8 năm tù. Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Hiệu phó trường nội trú huyện Lạc Thủy) 10 năm tù, trong đó 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) 6 năm tù; Diệp Thị Hồng Liên (cựu Phó phòng Khảo thí) 3 năm tù; Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên phòng khảo thí) 5 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận 18 tháng tù treo - 2 năm tù.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Út “trọc” lĩnh 20 năm tù

Các bị cáo nghe phán quyết của tòa.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất lòng tin của người dân. Các bị cáo đều nắm giữ chức vụ, quyền hạn nhất định nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng mối quan hệ để cấu kết, can thiệp nhằm nâng điểm cho 65 thí sinh. Sau khi vụ việc bị phát hiện, 45 thí sinh trúng tuyển đã bị buộc thôi học.

Trong vụ án này, Vinh được xác định có vai trò cầm đầu, cấu kết chặt chẽ với các bị cáo khác để thực hiện việc nâng điểm. Vinh đã chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn lôi kéo Nguyễn Khắc Tuấn dùng thủ đoạn can thiệp bài thi của các thí sinh. Ngoài thực hiện phạm tội đồng phạm có tổ chức, Đỗ Mạnh Tuấn còn nhận hối lộ 300 triệu để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Út “trọc” lĩnh 20 năm tù

Như tạp chí Người đưa tin Pháp luật thông tin, chiều 21/5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã đưa ra phán quyết liên quan đến sai phạm tại 3 khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM). Theo đó, Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) lĩnh 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án 12 năm tù trước đó của Tòa án quân sự trung ương là 30 năm tù. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến lĩnh 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại nhận từ 7 - 15 năm tù cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Út “trọc” lĩnh 20 năm tù (Hình 2).
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa ngày 21/5.

Tại tòa, HĐXX tuyên buộc các công ty liên doanh phải trả lại quyền sử dụng 3 khu đất trên. Tòa cũng tuyên tịch thu số tiền hơn 939 tỉ đồng chuyển mục đích sử dụng 3 khu đất sung vào NSNN. Công ty Hải Thành có trách nhiệm nộp số tiền này. Đối với tài sản đã xây dựng trên khu đất số 2 và số 9-11, QCHQ, Công ty Hải Thành và các đối tác liên quan tự thỏa thuận hoặc giải quyết dân sự các hợp đồng liên doanh theo đúng quy định.

Theo HĐXX, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Hiến là tư lệnh QCHQ nhưng không làm hết chức trách nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, đôn đốc các cán bộ dưới quyền… dẫn tới việc một số bị cáo ký hợp đồng liên doanh trái pháp luật, QCHQ mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất, gây thất thoát hơn 939 tỉ đồng.

Quá trình xét xử, Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX xác định các bị cáo đã gian dối nhằm chiếm đoạt khu đất số 7-9 của QCHQ có giá trị hơn 525 tỉ đồng (tính theo thời điểm 2010).

Truy tố 12 bị can trong vụ thất thoát nghìn tỉ tại BIDV

Theo Tuổi trẻ, liên quan đến sai phạm gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng tại BIDV, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động giải ngân tại BIDV và 2 công ty sân sau của ông Trần Bắc Hà. Trong số 12 bị can, ông Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV), cùng 6 bị can khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 4 bị can còn lại bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Út “trọc” lĩnh 20 năm tù (Hình 3).

Dự án của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà bị bỏ hoang.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV ông Trần Bắc Hà đã can thiệp vào việc xúc tiến đầu tư, chỉ đạo cấp dưới giải ngân, cấp hạn mức tín dụng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích… tại hai công ty sân sau của ông này là công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng và công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho BIDV số tiền lên tới 1.672 tỉ đồng. Ngân hàng đã xử lý tài sản đảm bảo, thu nợ; hiện còn 263,5 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Ông Trần Bắc Hà được xác định là người cầm đầu về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, là người đứng sau chỉ đạo hành vi của nhóm bị can trong các vụ việc trên. Tuy nhiên, vào tháng 7/2019, ông Hà đã tử vong trong trại giam do bệnh lý nên được đình chỉ điều tra.

Nhóm giang hồ Giang “36” lãnh án vì chặn xe, dọa giết công an

Theo tạp chí Người đưa tin Pháp luật, liên quan đến vụ án vây chặn xe công an xảy ra trên địa bàn TP. Biên Hòa, chiều 18/5, TAND TP. Biên Hòa đã tổ chức xét xử nhóm bị cáo: Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, nguyên giám đốc 1 công ty xây dựng); Ngô Đình Giang (Giang "36", 34 tuổi); Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi "Tuấn Nhóc", 31 tuổi); Mai Văn Căn (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi) đều ngụ TP Biên Hòa.

Theo cáo trạng, khoảng đầu giờ chiều 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải (ngụ Đắk Lắk) cùng một số người khác đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán), trung tá Nguyễn Quang Trường, trung tá Đinh Tú Anh và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC) trong khi ăn uống tại một nhà hàng.

An ninh - Hình sự - Tin nhanh pháp luật tuần qua: Tuyên án 15 bị cáo vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Út “trọc” lĩnh 20 năm tù (Hình 4).

Giang "36" tại phiên tòa.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Hiền nôn trúng vào người Lương. Bực tức, Lương dùng tay đánh vào mặt Hiền nhưng đã được Hải can ngăn. Nửa tiếng sau, ông Hiền cùng trung tá Trường và trung tá Tú Anh qua phòng VIP 8 định xin lỗi nhưng khi vào phòng hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Lúc này, Hải bị ném đĩa trúng gây thương tích.

Thấy tình hình căng thẳng, Lương gọi điện cho Giang "36" đến “cứu viện”. Giang gọi thêm đồng bọn kéo nhau đến nhà hàng. Khi nhóm Hiền lên xe ra về thì bị Lương cùng một số người dáng vẻ bặm trợn do Giang “36” điều đến chặn xe ngăn lại. Vụ việc gây mất trật tự khu vực đường Đặng Văn Trơn nhiều giờ.

Mặc dù lực lượng chức năng được tăng cường đến giải quyết vụ nhưng nhóm của Giang không chấp hành. Công an TP.Biên Hòa phải điều động xe cẩu đến giải tán và bắt giữ các bị cáo.

Minh Hoa (t/h)

 

Giang 36 cùng đàn em lãnh án vì vây chặn xe công an

Thứ 2, 18/05/2020 | 17:52
Với những hành vi ngông cuồng và coi thường pháp luật, Giang "36" cùng đám đàn em đã phải trả giá đắt.

Dự kiến xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm vào ngày 18/5

Chủ nhật, 17/05/2020 | 08:30
Tòa án quân sự quân chủng hải quân sẽ đưa ra xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm vào ngày 18/5 về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử vụ gian lận thi cử Hòa Bình: Hé lộ cách thức nâng điểm của “liên minh ma quỷ”, một tay che cả bầu trời

Thứ 6, 15/05/2020 | 15:01
Những tưởng hành vi “đi đêm” của mình sẽ không bị phát hiện, nguyên Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới can thiệp, nâng điểm bài thi cho thí sinh đến số điểm cần đạt mới thôi. Giật mình hơn, có những thí sinh được nâng tới 9,25 điểm/1 môn thi. Song, “cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra”. Ngày hầu tòa, một số bị cáo đã bật khóc.

Bắt ông Trần Bắc Hà, ông Trần Lục Lang

Thứ 5, 29/11/2018 | 17:01
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng từ ngày 22/11/2018.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.