Được biết, đây là căn nhà 2 tầng được xây từ thời Pháp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Hà Nội đã có mặt ứng trực giải cứu các nạn nhân, đồng thời di tản những người xung quanh ra xa hiện trường vì hai phía của ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sập.
Danh tính nạn nhân vụ nhà 107 Trần Hưng Đạo bị sập
2 nạn nhân tử vong gồm:
Nạn nhân Lê Thị Hường - bán rau tại khu vực tầng 1 tòa nhà (chưa rõ hộ khẩu thường trú), bệnh nhân được đưa vào viện lúc 15h, tử vong lúc 15h10.
Nạn nhân Trần Thị Nga (SN 1979, Bạch Đằng, Hà Nội), tử vong
Các nạn nhân bị thương:
Nạn nhân Nguyễn Thị Tiêu, (SN 1951, chưa rõ địa chỉ), bị tường đổ vào người.
Nạn nhân Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, HKTT 107 Trần Hưng Đạo). Tình trạng chấn thương sọ não, chấn thướng xương chậu.
Nạn nhân Nguyễn Văn Nức (HKTT: thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên), bị thương tích ở chân.
Nạn nhân Tào Thị Hiện (SN 1965 HKTT Cát Động, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội), bị thương tích ở chân.
Nạn nhân Nguyễn Thị Huyền (SN 1988, trú tại Tây Hồ, Hà Nội).
Nạn nhân Trần Thị Nga (60 tuổi, ở khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo) đang có tiên liệu xấu do bị thương nặng, trạng thái đang mất ý thức.
Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, quận sẽ hỗ trợ ban đầu cho mỗi người bị thương là 1,5 triệu đồng; nạn nhân tử vong 5 triệu đồng
Nguyên nhân vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Qua điều tra ban đầu xác định, tòa nhà được xây từ năm 1905, đã qua sửa chữa, tu tạo vào năm 1990, có diện tích mặt bằng 1.164m2. Diện tích bị sập khoảng 300m2, đổ sập sang hai bên lối đi của tòa nhà.
Nguyên nhân ban đầu được xác định d