Không thể bỏ lỡ: Bà Phạm Thị Yến tiếp tục rao giảng, Nhật Cường moble bất ngờ mở cửa, Đàm Thu Trang đăng ảnh nhẫn cưới...

Không thể bỏ lỡ: Bà Phạm Thị Yến tiếp tục rao giảng, Nhật Cường moble bất ngờ mở cửa, Đàm Thu Trang đăng ảnh nhẫn cưới...

Thứ 2, 13/05/2019 | 20:05
0
Mặc dù vụ việc "truyền vong báo oán" đang trong giai đoạn điều tra xác minh song bà Phạm Thị Yến bất ngờ rao giảng trở lại; Sau khi đóng cửa toàn hệ thống vì bị khám xét, Nhật Cường mobile bất ngờ mở cửa để bảo hàng cho khách hàng; Vợ chưa cưới của Cường đô la bất ngờ đăng nhẫn cưới ẩn ý đồng ý làm vợ doanh nhân phố núi... là những tin tức không thể bỏ lỡ trong ngày hôm nay (13/5).

Nhật Cường Mobile bất ngờ mở cửa đón khách bảo hành

Sau 4 ngày "án binh bất động", hôm nay trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile bỗng nhiên "hé cửa" đón khách bảo hành. Tuy nhiên, các kênh liên lạc khác của Nhật Cường Mobile như website, số hotline hay trang Facebook vẫn không hoạt động.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Bà Phạm Thị Yến tiếp tục rao giảng, Nhật Cường moble bất ngờ mở cửa, Đàm Thu Trang đăng ảnh nhẫn cưới...

Nhật Cường mobile bị khám xét sáng 9/5.

Sau khi hàng loạt cửa hàng của Nhật Cường Mobile bị đóng cửa không rõ lý do vào ngày 9/5, đến ngày 13/5 trung tâm bảo hành và cửa hàng của thương hiệu này đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, chỉ một phần cánh cửa chính được mở, đủ để khách hàng ra vào. Toàn bộ của kính phía bên ngoài trung tâm bảo hành vẫn bị che kín.

Bên trong, khoảng 2-3 quầy đón tiếp khách hàng hoạt động. Trung tâm có nhân viên kỹ thuật, lễ tân đón tiếp, hướng dẫn khách các thủ tục.

Sáng 9/5, trụ sở chính cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị cơ quan điều tra bộ Công an khám xét. Cùng lúc, hàng loạt cửa hàng cùng thương hiệu trên địa bàn TP.Hà Nội cũng đóng cửa, đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng đều đã ngắt kết nối.

Bà Phạm Thị Yến tiếp tục rao giảng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại việc bà Phạm Thị Yến, là phật tử chùa Ba Vàng tiếp tục rao giảng về các vấn đề tâm linh.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 10/5, cơ quan chức năng TP.Uông Bí đã có buổi làm việc với sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh về việc bà Phạm Thị Yến tiếp tục đăng tải clip thuyết giảng trên các trang mạng xã hội vào ngày 7/5.

“Sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh khẳng định từ ngày 20/3 đến nay, bà Yến không có mặt ở chùa nên buổi thuyết giảng đó cũng không phải thực hiện từ chùa Ba Vàng.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, tại thời điểm kiểm tra, bà Yến không có ở chùa Ba Vàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh cam kết mọi trách nhiệm nếu để bà Yến thuyết giảng trái phép tại chùa”, ông Hà cho hay.

Nói về các clip là Yến rao giảng về các vấn đề liên quan đến tâm linh được đăng tải  lên website cá nhân, ông Hà cho biết thêm, ông đã báo cáo với sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, vào ngày 23/3, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP.Uông Bí đã làm việc với chùa Ba Vàng về việc hoạt động các kênh truyền thông của chùa này. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trang web chuabavang.com.vn hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp trong khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Cũng theo sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, ngoài ra, 2 trang web cá nhân của trụ trì Thích Trúc Thái Minh với tên miền thaythichtructhaiminh.com và của bà Phạm Thị Yến là phamthiyen.com đã sử dụng tên miền quốc tế (.com) nhưng không thông báo với bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, ngày 12/5, PV truy cập vào website cá nhân của bà Yến thì website này đã hoạt động trở lại. Bài rao giảng mới nhất của bà này được đăng tải cách đây 4 ngày với nội dung tại sao hay bị tai nạn bệnh tật được bà này lý giải là do… băm chặt, sát sinh nhiều.

Được biết, tiến trình điều tra của cơ quan công an về hoạt động truyền bá “vong báo oán” của bà Phạm Thị Yến vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết quả.

Đàm Thu Trang đăng ảnh nhẫn cưới, đồng ý làm vợ Cường đô la

Trong "Ngày của Mẹ" 12/5, nếu như Cường đô la đăng ảnh ôm chặt mẹ là doanh nhân Như Loan thì Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ ảnh chụp cận cảnh một cặp nhẫn. Giữa cảnh non nước hùng vĩ, cặp nhẫn sang chảnh được đặt cẩn thận trên đá. Cựu mẫu viết lấp lửng: "I said yes" (tạm dịch: Em đồng ý).

Dù không nói rõ chuyện gì nhưng khán giả ngầm hiểu rằng thông qua ảnh cặp nhẫn cưới, Đàm Thu Trang đã đồng ý theo Cường đô la về một nhà. Mặc dù vậy đến thời điểm này, cặp đôi đều chưa phản hồi hay tiết lộ bất cứ thông tin gì.

Đặc biệt mới đây, Cường đô la đăng ảnh của hai người kèm chú thích ẩn ý không kém: "Solution is solved" (tạm dịch: Vấn đề đã được giải quyết). "Vấn đề" mà Cường đô la nhắc đến được cho là phát sinh từ khâu chuẩn bị cho hôn lễ của anh và người đẹp xứ Lạng.

Hậu tiệc cưới kinh hoàng, 136 người nhập viện nghi ngộ độc

Trung tâm Y tế huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp nhận điều trị một số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân này đều tham dự tiệc cưới của một hộ gia đình ở thị trấn Di Linh.

Theo đó, từ 18h đến 20h tối 12/5, Trung tâm Y tế huyện Di Linh đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 136 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy…, trong đó có nhiều trẻ em.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Bà Phạm Thị Yến tiếp tục rao giảng, Nhật Cường moble bất ngờ mở cửa, Đàm Thu Trang đăng ảnh nhẫn cưới... (Hình 2).

Trung tâm Y tế huyện Di Linh đồng loạt tiếp nhận hơn 130 trường hợp ngộ độc sau tiệc cưới (ảnh: báo SGGP).

Đáng chú ý, tất cả các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu nói trên đều vừa dự đám cưới của một hộ gia đình tại tổ dân phố Di Linh Thượng (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh).

Được biết thực đơn tiệc cưới gồm các món: gỏi tứ quý, đùi gà chiên xôi ngọt, heo rừng hấp sả, bò nhúng nước dừa, tôm nhảy và lẩu hải sản.

Ghi nhận kết quả kiểm tra bước đầu của Trung tâm Y tế huyện Di Linh cho biết, nhiều khả năng nguồn gốc ngộ độc xuất phát từ việc ăn đùi gà chiên xôi ngọt trong tiệc cưới.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, Israel lo ngại phải hứng các đợt tấn công

Theo Reuters, phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Yuval Steinitz, Bộ trưởng Năng lượng Israel nói rằng, mọi thứ ở vùng Vịnh đang nóng lên. Nếu có một sự xung đột nào đó giữa Iran và Mỹ, giữa Iran và các nước láng giềng thì không loại trừ Iran sẽ bắn tên lửa về phía Israel.

Mỹ đang gia tăng áp lực kinh tế và quân sự đối với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân đồng thời nói rằng ông không loại trừ một cuộc đối đầu vũ trang. Chỉ vài giờ sau đó, ông Trump đã ra sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với hai ngành công nghiệp chủ chốt của Iran là lĩnh vực mỏ và kim loại. Nhà Trắng cảnh báo Iran sẽ phải “hứng chịu nhiều biện pháp hơn nữa” trừ khi thay đổi hành vi của mình.

Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - vốn ủng hộ chiến thuật cứng rắn của ông Trump đối với kẻ thù chính của nước này - nhìn chung đã giữ thái độ kín đáo về việc liên tục gia tăng căng thẳng này.

Phá vỡ sự im lặng đó, Bộ trưởng Năng lượng Yuval Steinitz cho rằng, tại khu vực Vùng Vịnh, "mọi thứ đang nóng lên. Nếu xảy ra một số kiểu xung đột giữa Iran và Mỹ, giữa Iran và các nước láng giềng, tôi không loại trừ khả năng rằng họ sẽ kích động Hezbollah và nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) ở Dải Gaza, hoặc thậm chí họ sẽ bắn tên lửa từ Iran vào Nhà nước Israel."

Khả năng Iran trực tiếp hoặc thông qua các lực lượng ủy nhiệm tấn công vào Israel nếu căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, Bộ trưởng Năng lượng Israel nhận định.

H.Y (tổng hợp)

Nhật Cường Mobile bất ngờ mở cửa đón khách bảo hành

Thứ 2, 13/05/2019 | 18:50
Sau 4 ngày "án binh bất động", hôm nay trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile bỗng nhiên "hé cửa" đón khách bảo hành. Tuy nhiên, các kênh liên lạc khác của Nhật Cường Mobile như website, số hotline hay trang Facebook vẫn không hoạt động.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông sát hại anh họ rồi truy sát một phụ nữ

Thứ 2, 13/05/2019 | 18:12
Sau khi dùng dao giết người anh họ của mình, Hồ Đăng Kế tiếp tục đến nhà một người phụ nữ cách đó không xa để ra tay sát hại. May mắn người dân phát hiện kịp thời nên đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tin xã hội nóng trong tuần: Khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019; Ý kiến trái chiều quanh bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"; Lái xe khi đã uống rượu bia phải nạo vét sông Tô Lịch

Chủ nhật, 12/05/2019 | 20:22
Tuần qua có nhiều tin tức xã hội nổi bật như: Khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019; Ý kiến trái chiều quanh bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"; Lái xe khi đã uống rượu bia phải nạo vét sông Tô Lịch...

Ngân hàng nào cấp vốn cho Nhật Cường Mobile?

Thứ 6, 10/05/2019 | 14:18
Vợ chồng ông chủ Nhật Cường Mobile và công ty Nhật Cường đã thế chấp hàng loạt xe sang như Lexus, LandRover Autobio và đặc biệt là "siêu phẩm" Bentley Mulsanne... cùng căn nhà gần 700m2 tại chung cư cao cấp Golden Westlake để vay vốn tại ngân hàng MBBank chi nhánh Ba Đình.

Quảng Nam: Vì sao chùa "Ba Vàng" nghìn tỷ ở rừng phòng hộ ngừng dự án khi đã động thổ?

Thứ 3, 02/04/2019 | 06:15
Dự án chùa "Ba Vàng Quảng Nam" được chính quyền tạo điều kiện động thổ khi chưa đủ pháp lý. Nhưng rồi, chủ đầu tư sau đó dừng dự án.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.