Tin tức 24h qua: "Hotgirl" Quỳnh Trang bị bắt khi đang chia nhỏ ma túy vào bỉm trẻ em để tiêu thụ

Thứ 5, 24/11/2022 | 19:55
0
"Hotgirl" Quỳnh Trang bị bắt khi đang chia nhỏ ma túy vào bỉm trẻ em để tiêu thụ; Đám mây khổng lồ hình đĩa bay xuất hiện trên núi Bà Đen... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

"Hotgirl" Quỳnh Trang bị bắt khi đang chia nhỏ ma túy vào bỉm trẻ em để tiêu thụ

Ngày 24/11, tin từ CA tỉnh Quảng Bình cho hay, khoảng 13h ngày 23/11 tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998, trú tại TDP Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới - Quảng Bình) thu giữ hơn 8kg ma tuý tổng hợp dạng ketamin và hơn 3000 viên nén dạng thuốc tân dược.

Đối tượng Trang viết lời khai tại hiện trường

Thời điểm lực lượng Công an bắt quả tang, đối tượng Trang đang chia nhỏ các túi nilon chứa ma túy để cất giấu.

Số ma túy này được đối tượng Trang cất giấu, ngụy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em và dự định sẽ tiếp tục vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ.

Đám mây khổng lồ hình đĩa bay xuất hiện trên núi Bà Đen

Sáng nay 24/11, một đám mây kỳ lạ đã xuất hiện trên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) khiến nhiều người thích thú chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo các hình ảnh, clip đang lan truyền, đám mây trắng xóa dạng hình nón bao quanh đỉnh núi tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ, đẹp mắt.

Đám mây xuất hiện trên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) sáng 24/11.

Chị Thu Trang (35 tuổi, người dân địa phương) mô tả, quầng mây nói trên gần như ôm trọn nửa quả núi từ sáng, mang hình nấm. Khi Mặt trời càng lên cao thì quầng mây càng rõ nét. Đứng ở vị trí cách xa nhiều cây số, chị vẫn chiêm ngưỡng được hiện tượng này.

Bình luận về đám mây này, nhiều người dùng mạng xã hội ví đó như "đĩa bay" hay "UFO" (thuật ngữ chỉ các vật thể bay không xác định). 

Các chuyên gia khí tượng khẳng định, đó chỉ là hiện tượng tự nhiên "mây thấu kính". Trên thực tế, hiện tượng này không hiếm gặp ở các đỉnh núi tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Song đám mây như trên đỉnh núi Bà Đen sáng 24/11 là có hình thù rất rõ và đẹp mắt.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang lĩnh án

Sáng 24/11, TAND Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 7 bị cáo khác trong vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long hưởng lợi bất chính hơn 3,8 triệu USD.

Hôm nay, bị cáo Quang tiếp tục vắng mặt tại tòa do phải điều trị tại bệnh viện. Bị cáo Nguyễn Thanh Tòng (cựu phó tổng giám đốc Dược Cửu Long) đã chết, nên tòa đình chỉ xét xử.

Sau khi công bố nội dung, HĐXX tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang 30 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội này, bị cáo Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) bị phạt 24 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ phó Kế hoạch Tài chính) 24 tháng tù. Bị cáo Phạm Thị Minh Nga (cựu chuyên viên vụ này) 15 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng (cựu Cục phó Quản lý Dược) 30 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Lương Văn Hóa (cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long) lĩnh 9 năm tù, Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng) 6 năm tù, Ngô Hữu Hiếu Nghĩa (cựu giám đốc chi nhánh TP.HCM) 5 năm tù, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về dân sự, bị cáo Cao Minh Quang và đồng phạm tại Bộ Y tế đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Còn bị cáo Lương Văn Hóa cùng thuộc cấp nộp khắc phục gần 1,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trừ vào khoản mà Công ty Dược Cửu Long phải bồi thường cho Bộ Y tế. HĐXX buộc Dược Cửu Long còn phải nộp khắc phục hơn 58 tỷ đồng.

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Chủ tịch AIC

Ngày 24/11, Viện KSND Tối cao vừa truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) về các tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Liên quan vụ án, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Riêng Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

32 bị can còn lại bị truy tố về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành.

Theo cáo buộc, năm 2003, với cương vị chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc AIC, bà Nhàn thiết lập quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu chủ tịch tỉnh này Đinh Quốc Thái. Mục đích để AIC được chỉ định tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với tổng giá trị 665 tỷ đồng.

Lý Nguyễn (t/h)

Cùng chuyên mục

Thị trưởng thành phố lớn thứ hai Ukraine nói về sức ép ngày càng gia tăng của Nga 

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:16
Thành phố Kharkiv đang đối mặt nguy cơ lớn từ Nga trừ khi các chính trị gia Mỹ gác lại bất đồng để phê duyệt ngân sách hỗ trợ quân sự giúp Ukraine củng cố năng lực phòng không, thị trưởng thành phố nói hôm 16/4.

8 điều cha mẹ cảm thấy khó mở lời với con mình

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:52
Có một số điều cha mẹ rất ngại nói cho con mình biết, họ cứ giấu kín trong lòng hoặc không biết phải trả lời như thế nào.

Khởi nghiệp từ loại bánh quen thuộc, cô gái 9x Phú Thọ có doanh thu cả tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:59
Từng có thu nhập từ 20-70 triệu đồng/tháng, chị Hoài lại rẽ ngang, khởi nghiệp với sản phẩm ẩm thực truyền thống. Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thậm chí chị từng có ý định từ bỏ, giờ đây, công việc này đã mang về đầy hoa thơm và trái ngọt.

Quan chức EU: Ukraine đừng mong phương Tây hỗ trợ như Israel

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:52
Vị quan chức ngoại giao hàng đầu của châu Âu cho rằng, tình hình cũng như bối cảnh ở Ukraine và Israel không giống nhau.

Choáng: Giá nhà đất tăng tới 400 lần từ năm 1990

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:24
Chia sẻ tại một sự kiện về bất động sản mới đây, TS Lê Xuân Nghĩa cho biết từ năm 1990 đến nay, giá vàng tại Việt Nam đã tăng 30 lần và giá vàng thế giới cũng tăng đúng 30 lần. Trong khi đó, cùng khoảng thời gian này, giá bất động sản tại Mỹ tăng 100 lần, còn ở Việt Nam tăng từ 100 tới 400 lần...