Tin tức 24h qua: Kỳ lạ, Shophouse bị trộm nhưng không ai chịu là nạn nhân

Thứ 5, 16/03/2023 | 20:11
0
Kỳ lạ, Shophouse bị trộm nhưng không ai chịu là nạn nhân; Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị đề nghị cung cấp thông tin tài sản;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Kỳ lạ, Shophouse bị trộm nhưng không ai chịu là nạn nhân

Một dãy shophouse có hơn chục căn bị đập vỡ kính, trộm khung nhôm. Ảnh: HẢI HIẾU

Thời gian qua, tại địa bàn TP Đà Nẵng, hàng loạt dự án xây dựng shophouse bán cho nhà đầu tư, người dân nhưng nhiều căn không có người ở, trông coi nên trở thành các tụ điểm mất an ninh trật tự về trộm cắp và ma túy.

Điển hình là những shophouse trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trước và trong tết Quý Mão, nhiều người dân phát hiện hàng chục khung cửa nhôm xingfa bị mất trộm, cửa kính bị đập vỡ.

Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, sau khi có thông tin về vụ đập cửa kính trộm khung nhôm, đơn vị này đã cử lực lượng điều tra, xác minh.

Lực lượng công an đã xác định được một số người thực hiện các vụ trộm, nhưng khi công an mời chủ đầu tư hoặc chủ nhà để tìm hiểu, xác định thiệt hại thì không ai đến nhận là nạn nhân.

“Chủ đầu tư nói chìa khóa đã bàn giao thì chủ nhà phải có trách nhiệm bảo quản, còn chủ nhà nói chỉ mới nhận chìa khóa để xem nhà và thi công nội thất chứ chưa bàn giao thực sự vì chưa có sổ hồng. Việc đùn đẩy trách nhiệm, không ai chịu là nạn nhân nên gây khó khăn cho quá trình điều tra” - Thượng tá Công nói.

Theo Thượng tá Công, khi xảy ra mất trộm mà không ai nhận là nạn nhân nên hồ sơ điều tra vụ án bị tạm ngừng.

Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị đề nghị cung cấp thông tin tài sản

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn khẩn gửi giám đốc Công an tỉnh và giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận nhận được công văn số 499/VPCQCSĐT-P4 ngày 7/3 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra với vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cụ thể, để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản đứng tên sở hữu của 2 pháp nhân liên quan vụ án, cùng nhiều người là cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận và cựu lãnh đạo ở các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính…

Danh sách đề nghị cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án còn có một số bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó như ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận...

Đoàn xe Jeep nối đuôi nhau đi rước dâu gây xôn xao ở Thái Nguyên

Hình ảnh đoàn xe Jeep tham gia rước dâu được lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 16/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử tổ công tác đến một số địa phương, để xác minh thông tin về đoàn xe Jeep tham gia rước dâu tại thành phố Thái Nguyên, hết hạn đăng kiểm nhưng vẫn tham gia lưu thông trên đường.

Bước đầu, cảnh sát phát hiện 1 trong những phương tiện đi cùng đoàn rước dâu hết hạn đăng kiểm. Chiếc xe này có chủ sở hữu ở Bắc Giang, đang được lực lượng CSGT lập biên bản xử lý. Ngoài ra các ôtô khác đang được cảnh sát tiếp tục xác minh.

Trước đó, vào ngày 11 và 12/3, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh hơn 20 chiếc xe Jeep các loại tham gia đoàn rước dâu tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên gây xôn xao dư luận. 

Đoàn xe chạy qua nhiều tuyến phố và dừng lại điểm cuối là nơi tổ chức lễ cưới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đưa vụ F88 vào diện theo dõi

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM

Ngày 16/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 3/2023.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó là đề ra phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty CP kinh doanh F88 vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Yến Ngọc (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Clip: Bị "quái xế" tạt đầu, nữ tài xế xe Lead ngã văng vào gầm xe tải và điều kỳ diệu

Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:30
Nữ tài xế điều khiển xe máy Lead qua giao lộ thì bất ngờ bị xe máy do nam tài xế cầm lái rẽ trái tạt đầu. Va chạm khiến nữ tài xế ngã văng vào gầm xe tải.

Luật đất đai 2024: “Rời quê lên thành phố” lập nghiệp, con cái có được thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:23
Luật sư đã giải đáp câu hỏi của bạn đọc về việc con cái rời quê đi làm xa, chuyển đổi nghề nghiệp, không còn sản xuất nông nghiệp thì có được thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ?

Cưỡi ngựa đi giao đồ ăn, chàng trai gây sốt trên mạng

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:57
Cư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.

Chàng phụ hồ quê Nghệ An "đổi đời" nhờ xuất khẩu lao động, sở hữu trang trại rộng bát ngát

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:54
Sở hữu những kênh Youtube với hàng triệu lượt theo dõi khiến anh có nguồn thu nhập lớn ở tuổi 27.

Vụ “tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn”: Xử phạt TikToker

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:59
Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt đối với nam TikToker vì đăng tải thông tin sai sự thật.