Tin tức 24h qua: Nhiều người giẫm đạp lên nhau trong vụ nổ ống dẫn khí ở khu công nghiệp

Thứ 3, 30/08/2022 | 20:29
0
Nhiều người giẫm đạp lên nhau trong vụ nổ ống dẫn khí ở khu công nghiệp; Bắt giữ nghi can trong vụ chém lìa cẳng chân nạn nhân... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Nhiều người giẫm đạp lên nhau trong vụ nổ ống dẫn khí ở khu công nghiệp

Khoảng 9h10 ngày 30/8, tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể, đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 - Công ty TNHH Seojin Auto (Hàn Quốc) bị nổ, Công ty này có địa chỉ tại lô số J5, KCN Đại Đồng. 

Vụ nổ khiến 34 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ đường ống dẫn khí.

Hiện trường vụ nổ.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đây là vụ nổ cơ học, do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ. Vụ nổ làm vỡ cửa kính, đổ cửa khiến cho các nạn nhân bị thương do văng kính, đổ cửa vào người. Sau khi bị nổ, các công nhân chạy ào ra ngoài để thoát thân nên nhiều người đã xô đẩy, dẫm đạp lên nhau dẫn đến bị thương.

Mua xe 81 triệu đồng, được trả 1,2 tỷ sau khi bấm được biển số siêu đẹp

Ngày 30/8, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận vừa bàn giao biển số ngũ quý 43D1 - 999.99 cho chủ xe N.P.S (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Anh N.P.S cho biết, chiếc xe máy anh mới mua là Honda Super Cup C125. Ngày 29/8, anh đưa xe đi đăng ký, xếp hàng và đợi bấm lấy biển số tại Công an quận Thanh Khê. Đến lượt mình, anh bất ngờ và vui mừng vì sau khi bấm xong, màn hình hiện biển số ngũ quý 999.99.

Chiếc xe Honda Super Cup C125 với biển số ngũ quý 999.99

Theo anh N.P.S, sau khi bấm trúng biển ngũ quý 9, rất nhiều người gọi điện đến hỏi mua xe, có người trả giá cao nhất là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh Sang cho hay, anh không có ý định bán.

Được biết, chiếc xe này anh Sang mua mới với giá 81 triệu đồng.

Bắt giữ nghi can trong vụ chém lìa cẳng chân nạn nhân

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi) và Vũ Tá Đăng (28 tuổi, cùng trú trên địa bàn) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hiện Hoàng đã bị bắt giữ, Đăng bỏ trốn nên cơ quan công an đang truy bắt.

Hiện trường vụ án được camera nhà dân bên đường ghi lại

Trước đó, vào chiều 13/7, Đăng gọi điện rủ Hoàng đi giải quyết mâu thuẫn với ông NVH (50 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội).

Nhận lời, chiều 14/7, Hoàng mượn một chiếc xe máy chở Đăng đi. Trước khi đi, Đăng đưa cho Hoàng một biển số xe để lắp, nhằm tránh bị phát hiện còn Đăng mang theo một con dao.

Sau một lúc phục kích trước nhà ông H nhưng không thấy đối phương nên cả hai quay về.

Đến khoảng 16 giờ ngày 15/7, Đăng gọi điện và Hoàng về phòng trọ lấy dao rồi cả hai đi đến đường tỉnh lộ 427.

Tại đây, phát hiện ông H đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng xuống xe, áp sát từ phía sau, dùng dao chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Đại tá Đinh Văn Nơi rời An Giang, làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Đại tá Đinh Văn Nơi.

Ông Nơi được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đinh Văn Nơi

Đại tá Đinh Văn Nơi (46 tuổi, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trưởng thành từ quân đội (Tiểu đoàn Tây Đô). Năm 1998, ông chuyển công tác sang ngành công an.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, đại tá Nơi làm Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên (51 tuổi, quê xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Trước khi trở thành tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Nguyên từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang từ tháng 10/2016 đến nay.

Thông tin mới vụ cô giáo nhắn tin về món "lòng xào dưa"

Ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, nhà trường đã kiểm điểm cô giáo Trương Thị L (SN 1976) về những tin nhắn gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

“Nhà trường đã kiểm điểm cô L, kết luận cô L vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiện tại, tâm lý cô giáo tạm ổn định”, bà Huyền thông tin.

Trường mầm non Thanh Nê.

Trước đó, tối 18/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh chụp lại màn hình Zalo đoạn chat giữa cô L với một người đàn ông. Thậm chí, nội dung đoạn chát được cho là nữ giáo viên chủ động gợi ý những món ăn như: dưa xào lòng; thịt chó… để có thể nâng cao "cuộc vui" giữa hai người.

Sau những ồn ào tin nhắn trên mạng xã hội, cô L đã xin nghỉ việc từ ngày 18/8 để giải quyết việc cá nhân và làm bản kiểm điểm giải trình. Trong bản tường trình về loạt tin nhắn gây xôn xao dư luận, cô L cho biết, đó chỉ là những tin nhắn trêu đùa nhưng không ngờ lại đi xa như vậy. Đồng thời, nữ giáo viên này cũng nhận khuyết điểm vì những tin nhắn trêu đùa riêng tư mà làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của nhà giáo, ảnh hưởng tới nhà trường.

Nguyễn Lý (t/h)

Cùng chuyên mục

Thực vật mọc đầy ở Việt Nam, nước ngoài bán hơn nửa triệu/kg

Thứ 5, 02/05/2024 | 05:43
Rất nhiều loại cây giá trị có thể bị bỏ phí chỉ khi thường bị hiểu nhầm là cây dại bình thường.

Diễn viên Lan Phương lần đầu diện đồ bơi khoe vóc dáng sau sinh, đẹp tràn đầy sức sống

Thứ 5, 02/05/2024 | 03:04
Lan Phương sinh con thứ hai vào đầu tháng 3/2024.

Clip: Lao vun vút vào giao lộ, 3 xe máy tông liên hoàn, 4 người gặp nạn

Thứ 5, 02/05/2024 | 00:30
Cùng lao vào giao lộ với tốc độ cao, 2 xe máy do 2 tài xế cầm lái tông nhau cực mạnh. 2 xe máy sau đó văng vào sát lề đường thì một xe máy khác chở 2 người chạy tới tông trúng 1 xe đang đổ dưới đường.

"Hot boy nổi loạn" thân thiết với Hà Tăng, bị đồn yêu đồng giới với đạo diễn trăm tỷ

Thứ 4, 01/05/2024 | 23:54
Sao nam này được mệnh danh là "người tình màn ảnh" của Tăng Thanh Hà.

Thông báo mới của Ukraine về quyết định ngừng cấp dịch vụ lãnh sự với nam giới ở nước ngoài

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:24
Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 30/4 đưa ra lời giải thích mới sau những tranh cãi liên quan việc ngừng cấp dịch vụ lãnh sự cho nam giới Ukraine sống ở nước ngoài.