Không thể bỏ lỡ: Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19, Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời

Không thể bỏ lỡ: Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19, Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời

Thứ 2, 27/04/2020 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 27/4: Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19; Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời; Học sinh rạng rỡ quay trở lại trường thời gian nghỉ phòng dịch, Liên tiếp phát hiện người chết trong phòng trọ ở Bình Dương.

Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19

Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, tới sáng 27/4 đã ghi nhận thêm 3 ca nghi ngờ tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh, trong đó có BN74 được điều trị tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19, Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời

Theo đó, BN74, được bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị và được công bố khỏi bệnh ngày 10/4, về nhà cách ly tại Phú Thọ. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở. Ngày 25/4, sau 14 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, nghi ngờ dương tính lại với virus SARS-CoV-2, được chuyển đến bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hai ca nghi ngờ tái dương tính còn lại là BN207 và BN224, theo đó: 

BN207 được đưa vào bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngày 01/4 và đã 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 13, 15 và 17/4/2020); Ngày 18/4, bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Ngày 25/4/2020, được theo dõi tại nhà, XN lại và cho kết quả dương tính trở lại.

BN 224 được đưa vào bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngày 30/3 và đã có 5 lần XN cho kết quả âm tính. Bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh ngày 18/4. Ngày 23/4/2020, sau khi theo dõi tại nhà, được xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính trở lại.

Xem thêm: Bệnh nhân 74 mắc Covid-19 điều trị tại BVĐK Bắc Ninh nghi ngờ tái dương tính

Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời

Sáng 27/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” theo Nghị quyết số 81/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội. Báo cáo sẽ được Quốc hội thảo luận, ra Nghị quyết vào Kỳ họp thứ 9 tới đây.

Đoàn giám sát cho biết, theo Báo cáo của Chính phủ, giai đoạn từ 2015 đến 2019, có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với 8.709 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, có 6.432 trẻ bị xâm hại tình dục; 857 trẻ bị bạo lực; 106 trẻ bị mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt; 1.314 trẻ bị xâm hại bằng các hình thức khác. 

Một điểm đáng lưu ý là qua giám sát tại một số địa phương cho thấy, đối tượng xâm hại trẻ em là người ruột thịt, người thân thích và người quen biết với trẻ có xu hướng gia tăng, chiếm trên dưới 90%. Đoàn giám sát cũng dẫn số liệu từ Chính phủ cho thấy, trong giai đoạn này có 337 trẻ bị tử vong (trong đó 191 trẻ bị giết, 146 trẻ bị các hình thức xâm hại khác dẫn đến tử vong); 418 trẻ có thai do bị xâm hại tình dục; 193 trẻ bị rối loạn tâm thần...

Xem thêm: Còn nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa được phát hiện kịp thời

Học sinh rạng rỡ quay trở lại trường thời gian nghỉ phòng dịch

Sáng 27/4, nhiều trường thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đón học sinh trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Ghi nhận tại trường THPT Trưng Vương (huyện Văn Lâm, Hưng Yên), các công tác phòng chống dịch được đảm bảo kỹ càng.

Học sinh đi tới trường được đo thân nhiệt. Tất cả các trường hợp nếu vượt quá nhiệt độ quy định sẽ được đo lại nếu vẫn cao sẽ được thông báo tới lực lượng y tế để áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19, Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời (Hình 2).

Bên cạnh đó, nhà trường bố trí các điểm nước rửa tay tại khuôn viên, các cửa lớp học. Yêu cầu các em khi tiếp xúc phải khử khuẩn an toàn.

Xem thêm: Học sinh rạng rỡ quay trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19

Liên tiếp phát hiện người chết trong phòng trọ ở Bình Dương.

Trưa 27/4, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong trong nhà trọ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng, người dân trong dãy trọ ở hẻm số 272, đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp nghe có mùi hôi nên đi kiểm tra.

Tại phòng của phòng của ông Lê Nguyễn Quốc H., 51 tuổi, ngụ Dĩ An, mọi người gọi cửa nhiều lần nhưng người này không nghe, người dân báo chủ trọ và cơ quan chức năng. Sau đó, mọi người tìm cách mở khoá vào thì phát hiện ông này nằm chết trên võng, thi thể đang trong quá trình phân huỷ nặng.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Thêm 3 bệnh nhân nghi ngờ tái dương tính Covid-19, Còn nhiều trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện kịp thời (Hình 3).

Cùng thời điểm này, tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình.

Chị Đinh T.N. thức dậy đi làm nhưng không thấy chồng là anh Đ.V.D., 36 tuổi quê tỉnh Quảng Ngãi thức giấc.

Nghi có chuyện chẳng lành, chị này lên gác gọi chồng nhưng anh này nằm bất động, kiểm tra kỹ thì tá hoá chồng đã ngưng thở, cơ thể lạnh ngắt.

Xem thêm: Liên tiếp phát hiện người chết trong phòng trọ ở Bình Dương

Bá Di

Không thể bỏ lỡ: Xử phạt thầy giáo đăng tin sai lệch về chủ quyền biển đảo Quốc gia, Kỷ luật chủ tịch xã sai phạm quản lý đất đai

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 23/4: Xử phạt thầy giáo đăng tin sai lệch về chủ quyền biển đảo Quốc gia; Kỷ luật chủ tịch xã sai phạm quản lý đất đai; Dỡ bỏ phong tỏa thị trấn Đồng Văn tại Hà Giang; Thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Không thể bỏ lỡ: Công an triệu tập chủ tịch xã tụ tập đánh bạc, Kỳ thi THPT 2020 chỉ để xét tốt nghiệp

Thứ 3, 21/04/2020 | 20:08
Tin nóng thời sự xã hội ngày 21/4: Công an triệu tập chủ tịch xã tụ tập đánh bạc; Kỳ thi THPT 2020 chỉ để xét tốt nghiệp; Thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Không thể bỏ lỡ: Hà Nội và TP.HCM kiến nghị giảm mức giãn cách xã hội, Thông tin mới vụ PV bị “vây” tại trụ sở UBND xã

Thứ 2, 20/04/2020 | 20:39
Tin nóng thời sự xã hội ngày 20/4: Hà Nội và TP.HCM kiến nghị giảm mức giãn cách xã hội; Thông tin mới vụ PV bị “vây” tại trụ sở UBND xã; Thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh; Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đề nghị công an vào cuộc xử lý SĐT gọi đến để phá rối.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.