Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

Thứ 3, 19/10/2021 | 20:48
0
Để tránh gây hiểu lầm và thuận lợi cho việc đi lại của người dân, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh.

Tối 19/10, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh.

Trước đó, ngày 15/10, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản ủy quyền giải quyết đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần ra, vào tỉnh Đắk Lắk trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung văn bản cho biết, UBND tỉnh nhận và giải quyết nhiều văn bản của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc công dân từ tỉnh Đắk Lắk đến các tỉnh, thành phố và ngược lại bằng phương tiện cá nhân.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của công dân giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải căn cứ các quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và UBND huyện, thị xã, thành phố về các thủ tục ra, vào tỉnh thuận lợi nhưng kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch.

Dân sinh - Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh

Văn bản ủy quyền của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giải quyết đề xuất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra, vào tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi văn bản trên được phát đi, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk để xin giấy xác nhận ra, vào tỉnh.

Thế nhưng, việc xin giấy xác nhận này đã gây nhiều bất cập, bức xúc cho người dân.

Bởi nhiều người dân phải vượt quãng đường hàng trăm kilômet để đi xin giấy xác nhận. Không chỉ vậy, việc nhiều người tìm đến xin giấy xác nhận ra, vào tỉnh đã gây ra tình trạng quá tải cho Sở Giao thông Vận tải.

Trước tình hình trên, sau khi nắm được thông tin phản ánh của người dân và dư luận, chiều 19/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải dừng cấp giấy xác nhận ra, vào tỉnh.

Ông Võ Văn Cảnh cho hay, trước đây, trong tình hình chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì nhiều người dân có nhu cầu đi vào các tỉnh như Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Tuy nhiên, việc đi qua các chốt kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhiều người đã yêu cầu khẩn cấp UBND tỉnh Đắk Lắk có xác nhận để việc đi lại đến các tỉnh, thành này được thuận lợi hơn.

Trước nhu cầu này, tỉnh đã tạo điều kiện, xác nhận cho người dân. Sau đó, thấy nhu cầu xin giấy xác nhận của người dân ngày càng đông nên UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải.

“UBND tỉnh không có quy định mọi người dân đi ra ngoài tỉnh thì phải có giấy xác nhận”, ông Cảnh khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Cảnh, văn bản ủy quyền đã gây hiểu nhầm cho người dân. Cụ thể, người dân nghĩ rằng cứ đi ra ngoài là phải xin giấy xác nhận.

Chính vì vậy, sau khi nhận được phản ánh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải dừng cấp giấy xác nhận. Người dân có quyền đi lại, ra, vào tỉnh và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Khánh Ngọc

Tp.Hồ Chí Minh: Không kiểm soát lưu thông bằng giấy đi đường từ ngày 1/10

Thứ 5, 30/09/2021 | 16:11
Từ ngày 1/10, Tp.HCM sẽ thay đổi cách kiểm soát lưu thông trên đường để vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường ùn tắc trong ngày đầu bỏ giấy đi đường

Thứ 3, 21/09/2021 | 09:59
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng sau 4 đợt giãn cách xã hội toàn TP.

Tp.HCM: Bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường phục vụ sản xuất kinh doanh

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:30
Trước việc điều chỉnh quy định về giãn cách tại Tp.HCM, ngành công an và các quận, huyện phối hợp cấp thêm giấy đi đường.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.