Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Thứ 7, 31/07/2021 | 23:15
0
Chủ tịch tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc hỗ trợ nhân lực y tế cho 2 huyện Đắk Mil, Đắk R’lấp và yêu cầu các cấp ngành, địa phương hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chiều 31/7, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19, kết nối với 8 điểm cầu tại 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, cuộc họp tập trung bàn phương án kiểm soát tốt hơn đối với những trường hợp trở về từ vùng dịch; phương án đáp ứng tình huống số ca mắc Covid-19 và trường hợp cách ly gia tăng.

Cũng tại cuộc họp, các huyện, thành phố đề xuất tăng thêm thời gian cách ly tập trung đối với những trường hợp trở về từ vùng dịch (thay cho phương án cách ly tạm thời để chờ kết quả xét nghiệm như đã áp dụng thời gian qua); trưng dụng thêm một số cơ sở giáo dục làm khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sớm có kết quả xét nghiệm đối với các mẫu trong khu phong tỏa và các trường hợp từ vùng dịch về địa phương; có phương án thu gom, xử lý rác thải y tế kịp thời…

Sự kiện - Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tại khu vực phong tỏa.

Bên cạnh đó, trước thực tế có một số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 và nhiều trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 phải cách ly, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đề xuất ngành y tế tỉnh hỗ trợ nhân lực nhằm bảo đảm cho công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, công tác phòng, chống dịch ở Đắk Nông đã và đang thực hiện đúng hướng.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân, Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch. Để bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung, cần phải xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm...

Sự kiện - Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương hỗ trợ tuyến đầu chống dịch (Hình 2).

Ngành y tế nỗ lực truy vết.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo sở y tế làm việc với 2 huyện Đắk Mil, Đắk R’lấp về việc hỗ trợ nhân lực y tế cũng như tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát phòng chống dịch tại các chốt dọc tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào của tỉnh.

Các cấp ngành, địa phương phải quan tâm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu. Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch phải đúng mục đích, đúng đối tượng. Những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cần phải được khen thưởng, động viên kịp thời.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 68 ca mắc Covid-19 tại 6/8 huyện, thành phố ở 20/71 xã, phường, thị trấn. Hiện tại, các ổ dịch đã qua xử lý chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc thứ phát mới.

Toàn tỉnh hiện có 70 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 1.479 trường hợp đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; 5.411 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Khánh Ngọc

Chuyển hàng trăm thiết bị y tế chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Thứ 7, 31/07/2021 | 18:29
Chiều 31/7, chuyến tàu hoả đặc biệt chở hàng chục tấn trang thiết bị, vật tư y tế tại ga Hà Nội đã được chất đầy để chi viện cho tâm dịch TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bình Dương

Thứ 6, 30/07/2021 | 23:48
Chiều 30/7, tại trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh Hóa tiếp tục cử đoàn y, bác sỹ vào phía Nam hỗ trợ chống dịch

Thứ 6, 30/07/2021 | 18:55
Chia sẻ khó khăn với cả nước trong phòng chống dịch Covid-19, đoàn gồm 50 y, bác sỹ của Thanh Hóa đã lên đường vào hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương chống dịch.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.