Tình hình chiến sự ở Syria: Tin buồn cho Mỹ, NATO

Tình hình chiến sự ở Syria: Tin buồn cho Mỹ, NATO

Thứ 5, 04/02/2016 | 07:04
0
Thông tin có vẻ như ngắn gọn là đơn giản nhưng thực chất nó là một tín hiệu - tin buồn đối với Mỹ và NATO.

Thế giới - Tình hình chiến sự ở Syria: Tin buồn cho Mỹ, NATO

Không quân Nga tác chiến ở Trung Đông.

Truyền thông Nga ngày 3/2/2016 đưa tin cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày đã lên tiếng tuyên bố rằng Nga sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự ở Syria ngay cản khi khủng bố IS và các nhóm cực đoan khác bị đánh bại tại quốc gia Trung Đông này.

Thông tin có vẻ như ngắn gọn là đơn giản nhưng thực chất nó là một tín hiệu - tin buồn đối với Mỹ và NATO.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được xem như chiến lược đã tính toán kỹ càng từ trước của Moscow, nó thể hiện rằng chính quyền của Tổng thống Nga Putin sẽ bảo vệ chế độ của Tổng thống Syria Assad đến cùng.

Việc bảo vệ chính quyền của ông Assad của Nga là điều Mỹ và NATO không hề trông đợi. Nga làm như vậy cũng chính là bảo vệ lợi ích địa chiến lược của mình ở Trung Đông.

Chắc chắn những loại vũ khí chiến lược, quan trọng của quân đội Nga ở Syria sẽ vẫn hiện diện ở Syria như một công cụ hộ vệ, răn đe các thế lực muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad.

Thế giới - Tình hình chiến sự ở Syria: Tin buồn cho Mỹ, NATO (Hình 2).

Các chiến đấu cơ Su-30, Su-34, Su-35 của Nga đã hiện diện ở Syria.

Vũ khí quân sự của Nga sẽ không chỉ hiện diện ở căn cứ hải quân đóng ở cảng biển của Syria như trước nữa mà căn cứ ở khu vực Latakia ở miền Bắc Syria có thể được chính quyền Syria cho phép Nga sử dụng lâu dài một khi ông Assad vẫn được đảm bảo quyền lực.

Chính vì vậy, mọi toan tính của phương Tây trong chiến dịch lật đổ ông Assad sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó có thể giải quyết.

Nói với các phóng viên báo chí, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay: "Các cuộc không kích của Nga tại Syria sẽ không dừng lại ngay cả khi chiến thắng các nhóm khủng bố IS, Jabhat al-Nusra.... Tôi không thấy có ký do nào để dừng không

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.