Bản tin 19/9: Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công; đại diện nhà thầu vụ sập tường vẫn chưa lộ diện

Bản tin 19/9: Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công; đại diện nhà thầu vụ sập tường vẫn chưa lộ diện

Thứ 2, 19/09/2022 | 06:00
0
Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công; đại diện nhà thầu vụ sập tường vẫn chưa lộ diện; ca Covid-19 mới giảm còn 1.891 là những tin nổi bật.

Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công

Trao đổi với Tiền Phong ngày 18/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhi 6 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn (Tp.HCM). Thời điểm nhập viện, vùng cổ của bé trai có vết cắt dài khoảng 15 cm.

Theo Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, khi nhập viện bệnh nhi vẫn nói chuyện được, vết cắt ở cổ được băng tạm thời, còn rỉ máu.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện can thiệp cấp cứu. Qua kiểm tra vết thương, ê-kíp ghi nhận vết cắt trên cổ của bé chỉ bị tổn thương ở phần mềm, vị trí bị cắt sâu nhất mới qua lớp mỡ. May mắn bệnh nhi chưa bị đứt các mạch máu lớn.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương cho bệnh nhi. Hiện, tình trạng sức khỏe của bé bình phục tốt nhưng cần được tiếp tục theo dõi và hỗ trợ tâm lý. Ngay sau khi tiếp nhận trường hợp nhập viện có biểu hiện bất thường, bệnh viện đã trình báo cơ quan công an, đồng thời báo cáo Sở Y tế.

Trước đó, ngày 17/9, người dân tại tổ 100, ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) phát hiện bé trai có vết thương trên cổ chạy từ trong nhà ra ngoài đường. Cháu bé sống cùng cha ruột (khoảng 30 tuổi) tại khu vực trên. Ngay lập tức, người dân đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc trên. Theo thông tin ban đầu, vết cắt trên cổ bé trai là do người cha gây ra. Người này đang có những biểu hiện bất thường về tâm lý.

Vụ sập tường 5 người tử vong: Đại diện nhà thầu vẫn chưa lộ diện

Ngày 18/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định thông tin với Dân Trí, liên quan đến vụ sập tường nhà xưởng làm 5 người tử nạn tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình.

Xã hội - Bản tin 19/9: Tình hình sức khỏe bé trai 6 tuổi nghi bị cha tấn công; đại diện nhà thầu vụ sập tường vẫn chưa lộ diện

Hiện trường vụ sập tường nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.(Ảnh: Doãn Công/Dân Trí).

Theo Đại tá Nguyên, cơ quan cảnh sát điều tra đang chờ cơ quan thẩm định trả lời công trình có thực hiện đúng quy trình về xây dựng cơ bản hay không, sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Đại tá Nguyên cho biết, bức tường bị đổ cao hơn 15m và dài 38m, bước đầu xác định công trình này có dấu hiệu thi công không đảm bảo nguyên tắc an toàn. Cơ quan điều tra đã liên hệ với nhà thầu đang ở Tp.HCM nhưng đơn vị này vẫn chưa cử đại diện đến Bình Định làm việc. Đơn vị nhà thầu này thuê lại một đơn vị khác tại Bình Định tự giám sát và thi công.

Theo ông Đào Quý Tiêu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Bình Định, trước hết cơ quan chức năng phải kiểm tra nhà thầu và người trực tiếp thi công có đủ năng lực, thiết bị đúng quy định hay không. Về đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này, ông Tiêu cho rằng thời điểm xảy ra sự cố có giông lốc, gió to, nền đất trũng; tuy nhiên cũng có nguyên nhân chủ quan là không tuân thủ biện pháp kỹ thuật. Việc này cơ quan điều tra sẽ làm rõ.

Ca Covid-19 mới giảm còn 1.891

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 17/9 đến 16h ngày 18/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.891 ca mắc, giảm 588 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.458.449 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.796 ca nhiễm).

Trong ngày, có 639 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.579.029 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 115 ca, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 97 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 2 ca; thở máy không xâm lấn: 3 ca; thở máy xâm lấn: 13 ca; ECMO: 0 ca.

Ngày 17/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại Thái Nguyên. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.139 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

 

Tình hình sức khỏe các học sinh trường tiểu học Vĩnh Thủy nghi bị ngộ độc

Thứ 4, 24/02/2021 | 20:02
Sau khi ăn trưa, một số học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Thủy có biểu hiện lâm sàng như mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn,…

Tình hình sức khoẻ của cháu bé bị bà nội hạ độc ở Thái Bình

Thứ 4, 05/08/2020 | 11:08
Sáng 5/8, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé bị bà nội hạ độc hiện sức khoẻ đã ổn định và được chuyển về bệnh viên Nhi Thái Bình.

Tình hình sức khoẻ của 10 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị ở Hà Nội

Thứ 3, 10/03/2020 | 18:00
Tính đến 17h ngày 10/3, Việt Nam ghi nhận có 34 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 17 ca mới phát hiện gần đây. 10 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị ở Hà Nội có sức khỏe tiến triển tốt.

Nam Định: Tình hình sức khoẻ cặp vợ chồng nghi nhiễm Covid-19 trở về từ Nhật

Chủ nhật, 01/03/2020 | 09:52
Theo đại diện trung tâm y tế huyện Hải Hậu, Nam Định, cặp vợ chồng nghi nhiễm Covid-19 trở về từ Nhật Bản chưa có kết quả xét nghiệm, hiện sức khoẻ tiến triển tốt.  
Cùng chuyên mục

“Ku Bi” con trai Khánh Thi - Phan Hiển lần thứ hai vô địch dancesport thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:40
“Cậu cả” nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố mẹ “nở mày nở mặt” khi tiếp tục giành thành tích cao nhất tại một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi.

Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.