Tinh vi thủ đoạn lừa đảo của nữ quái khiến chủ tiệm vàng tự nguyện đưa tài sản

Tinh vi thủ đoạn lừa đảo của nữ quái khiến chủ tiệm vàng tự nguyện đưa tài sản

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 26/02/2020 | 08:49
0
Bằng thủ đoạn vài lần mua những loại trang sức giá trị thấp để tạo lòng tin với các chủ tiệm vàng, sau đó Đỗ Thị Tám (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ) sẽ mượn những sản phẩm có giá trị cao về nhà rồi chiếm đoạt.

Theo đó tối 25/02/2020, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Tám (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin trình báo một số chủ tiệm vàng trên địa bàn về việc bị một đối tượng nữ lừa đảo, chiếm đoạt các loại trang sức như nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền vàng.. tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương điều tra, xác minh, bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Thị Tám.

An ninh - Hình sự - Tinh vi thủ đoạn lừa đảo của nữ quái khiến chủ tiệm vàng tự nguyện đưa tài sản
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CAHN

Tại cơ quan Công an, Tám khai nhận đã đến cửa hàng vàng tại phường Quang Trung để hỏi mua đồng bạc đánh gió, những sản phẩm trang sức làm bằng bạc có giá trị kinh tế thấp. Thêm vào đó, Tám nói chuyện để tạo lòng tin cho các chủ tiệm vàng là bản thân cũng là người gần đó. Có được lòng tin của các chủ tiệm vàng, Tám tiếp sẽ tục quay lại hỏi mua nhẫn, vàng ta, lắc vàng ta, dây chuyền vàng rồi xin cửa hàng mang về xem người nhà có thích hay không rồi mới quyết định mua.

Với thủ đoạn này, Tám đã tính toán cẩn thận, lợi dụng lòng tin của chủ cửa hàng vàng để chiếm đoạt tài sản của 3 cửa hàng vàng trên địa bàn các phường Quang Trung, Sơn Lộc. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi lừa đảo.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Phát hiện thêm 1 thi thể nữ giới dưới “hố tử thần” sâu 100m tại Hà Giang

Thứ 3, 25/02/2020 | 13:28
Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân say rượu rơi xuống “hố tử thần”, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 thi thể nữ giới khác đang trong quá trình phân hủy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh.

Bắt lô khẩu trang không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay ở Lào Cai

Thứ 2, 24/02/2020 | 14:44
Hơn 1 triệu chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai thu giữ khi đang chờ làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Đây là lô khẩu trang với số lượng lớn nhất từng bị thu giữ.

Bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy

Chủ nhật, 23/02/2020 | 14:00
Sau khi thực hiện tội ác sát hại anh L., Tuấn cho xác nạn nhân vào thùng phuy rồi đốt xác phi tang, đồng thời cướp tài sản của anh L. rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.