Từ cuộc nhậu đến… phiên tòa
Ngày 10/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Phạm Nguyễn Quốc Duy (27 tuổi) và Nguyễn Phúc Nguyên (27 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cả hai bị đưa ra xét xử do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và căn cứ vào quá trình nhân thân, thái độ khai báo thành khẩn của các bị cáo, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm 3 tháng tù cho mỗi bị cáo.

Bị cáo Phạm Nguyễn Quốc Duy và Nguyễn Phúc Nguyên tại phiên tòa. (Ảnh: KĐ).
Theo đó, bị cáo Phạm Nguyễn Quốc Duy bị tuyên mức án 9 năm tù cho 2 tội danh Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Phúc Nguyên bị tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, tối 3/4/2024, tại nhà Trần Phương Linh (xã Vĩnh Hưng, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cũ), một nhóm thanh niên tụ tập tổ chức ăn nhậu. Trong nhóm này có Duy, Nguyên, Bùi Minh Mẫn, Nguyễn Võ Nhựt Nguyên và một số người khác.
Giữa cuộc nhậu, Phạm Nguyễn Quốc Duy điều khiển xe máy đi gặp một người phụ nữ tên Bích Trâm (chưa rõ lai lịch) và mua 2 gói ma túy dạng ketamine, chưa kịp thanh toán. Duy mang số ma túy này quay lại cuộc nhậu.
Trong lúc trò chuyện, Nguyễn Võ Nhựt Nguyên rủ Bùi Minh Mẫn sáng hôm sau sử dụng ma túy nhưng bị từ chối. Lúc này, Phúc Nguyên nghe được nên đề nghị sử dụng ngay tại chỗ. Đến khoảng 23h30, nhóm gồm Duy, Phúc Nguyên và Mẫn di chuyển sang nhà Phúc Nguyên (thuê tại xã Vĩnh Hưng) để tiếp tục nhậu và chuẩn bị sử dụng ma túy.
Tại đây, nhóm thanh niên bố trí loa công suất lớn, đèn chớp và các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Không khí được mô tả giống một "mini bar tại gia".
Gọi thêm bạn đến "chơi" ma túy
Đến khoảng 1h30 ngày 4/4/2024, bạn của Duy là Phan Văn Hận gọi điện nhờ mua ma túy. Tuy nhiên, thay vì bán, Duy rủ Hận đến "dùng chung". Hận sau đó rủ thêm người bạn cùng phòng là Võ Phúc Hậu đến tham gia.

Cùng ngày, TAND Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Nguyễn Đức Thịnh (30 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: KĐ).
Vào 4h sáng, Nhựt Nguyên cũng có mặt, thấy ma túy đang để sẵn trên đĩa liền tham gia sử dụng. Khi cả nhóm đang trong trạng thái "phê" ma túy, lực lượng công an ập vào kiểm tra đột xuất và phát hiện, thu giữ 1,2095 gram ketamine còn sót lại. Các đối tượng bị bắt giữ ngay tại hiện trường.
Trước đó, TAND huyện Vĩnh Hưng (cũ) đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo khác trong vụ án gồm: Bùi Minh Mẫn, Nguyễn Võ Nhựt Nguyên và Võ Phúc Hậu cùng mức án 2 năm 3 tháng tù; Phan Văn Hận mức án 2 năm 6 tháng tù
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng ma túy dưới vỏ bọc "nhậu nhẹt, giải trí" đang diễn biến phức tạp tại các địa phương, đặc biệt ở vùng nông thôn. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần răn đe, ngăn ngừa tệ nạn lan rộng trong cộng đồng.
Theo cáo trạng truy tố, sáng ngày 07/02/2025, Lê Nguyễn Đức Thịnh rủ Tèo (không rõ nhân thân) đi uống cà phê. Sau đó, Tèo điều khiển xe môtô chở Thịnh ngồi phía sau đi đến quán cà phê tại Khu dân cư Xuyên Á (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).
Đến 8h cùng ngày, khi đến khu vực gần quán cà phê thì Thịnh nhìn thấy đối tượng tên Thành (không rõ nhân thân) đang đứng cặp Đường tỉnh 825, gần khu vực quán cà phê nên tới hỏi chuyện và mua của Thành 200 ngàn đồng ma túy để sử dụng.
Khi mua được ma túy, Thịnh cất giấu trong túi quần rồi trở lại quán ngồi uống cà phê với Tèo. Nửa tiếng sau, Tèo điều khiển xe môtô chở Thịnh về nhà.
Đến 11h cùng ngày, trong lúc Thịnh đang ở nhà thì lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) đến kiểm tra, phát hiện bắt quả tang, thu giữ tang vật là ma túy có khối lượng 0,3227gam, loại Methamphetamine.
Tại phiên tòa, HDXX TAND Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh khẳng định, hành vi cất giấu trái phép chất ma túy của Lê Nguyễn Đức Thịnh đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.
HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Đức Thịnh mức án 2 năm 6 tháng tù.
Đoàn Vũ.