Tổ công tác gỡ khó dự án BĐS: Vấn đề xử lý được luôn thì phải làm ngay

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 01/12/2022 | 18:04
0
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, khi Tổ công tác của Chính phủ làm việc với doanh nghiệp BĐS, địa phương thì sẽ ưu tiên xử lý các vấn đề có thể làm được ngay và luôn.

Thị trường bất động sản thời gian qua có nhiều biến động và nổi lên nhiều vấn đề. Một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh như dừng, trì hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng IPO.

Một số đơn vị cũng đang tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động hoặc giảm lương của lao động, thậm chí có tập đoàn giảm đến 50% nhân sự.

Trước tình hình đó, ngày 17/11, Thủ tướng đã quyết định thành lập tổ công tác về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, Tp.HCM và một số tỉnh thành.

Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú làm Tổ phó và các thứ trưởng bộ ngành khác làm thành viên.

Tính đến nay (1/12) đã gần 15 ngày Tổ công tác được thành lập. Nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp, các tỉnh thành được tổ chức.

Bất động sản - Tổ công tác gỡ khó dự án BĐS: Vấn đề xử lý được luôn thì phải làm ngay

Thị trường bất động sản thời gian qua có nhiều biến động và nổi lên nhiều vấn đề nổi cộm (Ảnh: Phạm Tùng).

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 chiều 1/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã có những chia sẻ ban đầu về các nội dung cuộc họp của Tổ công tác cũng như thống nhất được những khó khăn để tháo gỡ cho doanh nghiệp bất động sản.

Theo ông Sinh, khi Tổ công tác tiến hành làm việc với Hà Nội, Tp.HCM và một số doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bước đầu đã nổi cộm lên một số khó khăn, vướng mắc cơ bản mà hầu hết doanh nghiệp gặp phải.

Khó khăn thứ nhất mà doanh nghiệp ý kiến nhiều là vấn đề liên quan đến thể chế như các vướng mắc liên quan đến pháp luật về đất đai như giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu thầu,…

Khó khăn thứ hai là doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng về dự án đô thị. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án.

Khó khăn thứ ba, theo ông Sinh, nguồn lực của doanh nghiệp đang gặp vấn đề. “Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, khó khăn về nguồn vay tín dụng, trái phiếu, đến hạn phải trả các khoản nợ được miễn giảm trước đó”, ông Sinh nói.

Vấn đề thứ 4 được Thứ trưởng Bộ Xây dựng nêu ra là khó khăn trong việc xử lý các thủ tục hành chính tại các cơ quan địa phương. Đây là một trong những vướng mắc mà hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải.

Bất động sản - Tổ công tác gỡ khó dự án BĐS: Vấn đề xử lý được luôn thì phải làm ngay (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại họp báo (Ảnh: Vũ Cường).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, bước đầu ghi nhận ý kiến trực tiếp từ các doanh nghiệp cũng như các địa phương, Tổ công tác đã phân loại các nhóm khó khăn, vướng mắc. “Chúng tôi tập trung vào những vấn đề cấp bách, vấn đề nào xử lý được luôn thì phải làm ngay”, ông Sinh nói.

Với những vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương thì Tổ công tác sẽ yêu cầu địa phương triển khai, phê duyệt các dự án, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các ý kiến của doanh nghiệp cũng được sàng lọc để gửi về các địa phương xem xét giải quyết, tháo gỡ.

Vướng mắc thuộc thẩm quyền của các Bộ ngành thì cũng được phân loại, như vướng mắc về đất đai thì giao về Bộ TN&MT, hay phát triển nhà ở thì giao bộ Xây dựng…

Với vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác sẽ có báo cáo, từ đó có kiến nghị cụ thể để đề xuất các giải pháp một cách kịp thời.

“Tổ công tác đang tiếp tục triển khai, liên tục đôn đốc các địa phương để tháo gỡ vướng mắc khó khăn, để giúp cho doanh nghiệp bất động sản vượt qua khó khăn trong thời gian tới”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay.

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng nay (1/12) với lãnh đạo các Bộ ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thúc đẩy các loại thị trường phát triển an toàn, công khai, minh bạch, lành mạnh và bền vững, nhất là thị trường tín dụng, trái phiếu, chứng khoán, bất động sản...

Đồng thời, chấn chỉnh những cái sai, những việc làm chưa đúng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường trái phiếu, chứng khoán, BĐS

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Thủ tướng nhấn mạnh phải xác định phát triển các loại thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là trong dịp Tết.

[E] Cần nới trần tín dụng để hỗ trợ thị trường bất động sản

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:00
Theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, hiện nay Ngân hàng Nhà nước cần nới trần tín dụng lên 16% để hỗ trợ thị trường bất động sản.

HoREA gửi 11 kiến nghị "giải cứu" bất động sản

Thứ 6, 25/11/2022 | 18:59
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, “vướng mắc pháp lý” là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản.

Thủ tướng lập tổ công tác gỡ khó cho các dự án bất động sản

Thứ 5, 17/11/2022 | 17:25
Tổ công tác của Thủ tướng về rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án BĐS sẽ do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng.
Cùng tác giả

[Info] Kinh tế quý I/2024: Sản xuất công nghiệp phục hồi, giá vàng biến động mạnh

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:26
Trước bối cảnh biến động, khó lường của kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng trong quý I/2024 với mức tăng GDP đạt 5,66% - cao nhất 4 năm trở lại đây.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần: Đảm bảo cân bằng tài chính EVN

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện để đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN.

Bộ Công Thương nói về đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Dự thảo về Nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ tiến gần với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân chủ động quyết định giá bán lẻ.

Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:56
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối, trên cao hoặc đi ngầm.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.