Tòa án Đức: Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Thứ 6, 16/01/2026 16:41 GMT+7

Hậu quả của hành vi phá hoại là 3 trong số 4 nhánh của cặp đường ống khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 dưới Biển Baltic đã bị hư hại.

Tòa án Liên bang Đức vừa tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic vào tháng 9/2022. Phán quyết của tòa án đã được công bố trên trang web chính thức của Tòa án Liên bang Đức (Bundesgerichtshof).

Theo tài liệu được công bố cuối tuần trước, các vụ nổ được thực hiện "với xác suất cao" theo lệnh của một quốc gia nước ngoài. Cách diễn đạt của tòa án cho thấy họ xác định Ukraine là quốc gia đó.

Tòa án cũng tạm giam Serhii Kuznietsov, một công dân Ukraine bị tình nghi liên quan đến vụ phá hoại. Người này bị cáo buộc thực hiện hành vi phá hoại bằng chất nổ dẫn đến việc phá hủy các cơ sở hạ tầng, mặc dù ông phủ nhận mọi sự liên quan.

Bên bào chữa khẳng định rằng vụ tấn công là một phần của cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, và việc gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng đối với Moscow là được phép theo luật quốc tế, theo báo Đức Der Spiegel.

Lập luận này cũng dựa trên thực tế rằng các đường ống dẫn khí nằm trong vùng biển quốc tế và là mục tiêu quân sự hợp pháp, vì Nga đã sử dụng chúng để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.

Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án, các đường ống dẫn khí này không phải là mục tiêu quân sự hợp pháp vì chúng chủ yếu được sử dụng cho mục đích dân sự, và việc phá hủy chúng đe dọa chủ quyền của Đức.

"Hành động này ảnh hưởng đến chủ quyền của Cộng hòa Liên bang Đức vì các đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 đều kết thúc ở Đức và được thiết kế để cung cấp khí đốt cho đất nước", tòa án kết luận.

Trước đó, Kuznietsov đã bị bắt giữ tại Italy vào tháng 8/2025 theo lệnh bắt giữ của châu Âu. Ngày 20/11/2025, tòa án tối cao của Italy đã phê chuẩn việc dẫn độ người này sang Đức.

Công dân Ukraine này bị nghi ngờ đã cho nổ các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tháng 9/2022, được sử dụng để vận chuyển khí đốt Nga qua biển Bacltic đến châu Âu.

Hậu quả của hành vi phá hoại là 3 trong số 4 nhánh của cặp đường ống dẫn khí đã bị hư hại. Các cuộc điều tra ở Thụy Điển và Đan Mạch đã kết thúc mà không có cáo buộc nào được đưa ra, trong khi Đức tiếp tục cuộc điều tra riêng của mình.

Theo các công tố viên Đức, Kuznietsov là thành viên của một nhóm đã đặt các thiết bị nổ trên các đường ống dẫn khí gần đảo Bornholm của Đan Mạch ở Biển Baltic.

Nhóm phá hoại được xác định bao gồm một thuyền trưởng, một điều phối viên, một chuyên gia chất nổ và 4 thợ lặn, những người đã đến hiện trường ở Biển Baltic bằng du tuyền từ thành phố Rostock của Đức.

Minh Đức (Theo Militarnyi, TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.